Lễ ra quân nghề cá lớn nhất Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau hồi trống lệnh cùng với tiếng reo hò, cổ vũ của hàng nghìn người dân, hàng chục tàu to máy lớn của ngư dân Quảng Ngãi mang theo cờ Tổ quốc nối đuôi nhau tiến ra biển, chở theo bao ước vọng của ngư dân về một mùa biển bội thu, quyết tâm giữ ngư trường thiêng liêng của Tổ quốc.

Ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ tổ chức lễ hội cầu ngư, còn gọi là lễ hội ra quân nghề cá năm 2024.

Tiết mục hát sắc bùa trong Lễ ra quân nghề cá ở phường Phổ Thạnh. Ảnh: Ngọc Viên
Tiết mục hát sắc bùa trong Lễ ra quân nghề cá ở phường Phổ Thạnh. Ảnh: Ngọc Viên

Lễ hội cầu ngư gồm lễ viếng thần Nam Hải và Thiên Y A Na cầu cho đánh bắt được nhiều cá tôm. Ngoài ra còn có các màn biểu diễn hát sắc bùa, hò bả trạo, lân trống. Sau phần lễ, Ban Tổ chức phát hiệu lệnh cho hàng chục tàu cá nối đuôi nhau xuất bến trong tiếng trống giục giã và tiếng reo hò của hàng nghìn người dân địa phương.

Từng chiếc tàu lần lượt rời cửa biển, mang theo nhiều ước nguyện và quyết tâm của các ngư dân. Ảnh: Ngọc Viên
Từng chiếc tàu lần lượt rời cửa biển, mang theo nhiều ước nguyện và quyết tâm của các ngư dân. Ảnh: Ngọc Viên

Phường Phổ Thạnh hiện có khoảng 1.200 tàu cá với hơn 6.300 lao động tham gia đánh bắt trên biển. Khai thuyền đầu năm, các ngư dân cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, tàu bè ra khơi được đầy ắp tôm cá. Đây cũng là dịp để người dân phường Phổ Thạnh có cơ hội được tề tựu đông đủ, khơi dậy khát vọng làm giàu từ biển của ngư dân.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Ngọc Sang - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ cho biết, năm 2024, phường Phổ Thạnh phấn đấu khai thác trên 65.000 tấn hải sản các loại. Đặc biệt, ngư dân sẽ tiếp tục thành lập các tổ đội tự quản trong thời gian hành nghề trên biển nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, bảo vệ lẫn nhau khi gặp thiên tai trên biển cũng như nâng cao hiệu quả khai thác hải sản.

Có hàng nghìn người đến xem Lễ ra quân nghề cá. Ảnh: Ngọc Viên
Có hàng nghìn người đến xem Lễ ra quân nghề cá. Ảnh: Ngọc Viên

Lễ ra quân nghề cá đầu năm là cách để ngư dân Sa Huỳnh lưu giữ mãi nét đẹp văn hóa của cư dân vùng biển nói riêng và văn hóa của dân tộc Việt Nam nói chung. Đây không chỉ đơn thuần là buổi lễ khai khẩu đầu năm mà còn là lễ hội truyền thống với ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện ý thức tri ân, khát vọng no đủ, ấm no, hạnh phúc, thanh bình của cư dân vùng biển Sa Huỳnh.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Chính thức ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà

PHẠM ĐÔNG |

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá.

Ngư dân vững tin bám biển vì có nghiệp đoàn nghề cá

Tường Minh |

Ở Đà Nẵng, nhiều ngư dân sau khi gia nhập vào nghiệp đoàn nghề cá của địa phương đã vững tin vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam triển khai chương trình nâng cao phúc lợi

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam đã tăng cường tìm kiếm nguồn lực từ các công ty, doanh nghiệp có uy tín, chuyên cung cấp vật tư, trang thiết bị hàng hải phục vụ hoạt động khai thác thủy sản trên biển để thỏa thuận hợp tác và đồng hành cùng đoàn viên - ngư dân Nghiệp đoàn Nghề cá vươn khơi bám biển.

Không bày bán nhưng vẫn nhận ship thịt thú rừng ở lễ hội chùa Hương

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Trước sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, tình trạng bày bán thịt thú rừng tại lễ hội chùa Hương đã không còn diễn ra. Tuy vậy, vẫn có tiểu thương nhận ship "hàng rừng" từ khu vực động Hương Tích ra bến đò suối Yến.

Mới đầu năm, môi giới đã rao bán cắt lỗ chung cư tới hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Đầu năm, nhiều môi giới bất động sản đăng tin rao bán chung cư cắt lỗ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc chung cư từ nửa cuối năm 2023 đều ghi nhận tốc độ tăng giá cao, có căn hộ lãi đậm gần 1 tỉ đồng chỉ sau 2 năm.

Biển người đổ về trung tâm thương mại tối mùng 4 Tết Giáp Thìn

Nhật Minh |

Mùng 4 Tết Giáp Thìn (ngày 13.2), nhiều trung tâm thương mại mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu vui chơi, ăn uống của người dân. Vào giờ cao điểm, nhiều quán ăn tại đây rơi vào cảnh đông kín, quá tải khách hàng.

Người nước ngoài nói về “đặc quyền” đón Tết hai lần một năm ở Việt Nam

Ý Yên |

“Thật sự là một “đặc quyền” khi được đón năm mới hai lần một năm, với hai không khí và phong cách hoàn toàn khác biệt”, ông Franck Rodriguez, chia sẻ cảm nhận về Tết Nguyên đán.

Cháy chợ ở Hoà Bình mùng 4 Tết, nhiều ki-ốt, hàng hóa bị thiêu rụi

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Vụ cháy lớn vừa xảy ra tại chợ trung tâm huyện Yên Thủy khiến nhiều ki-ốt, hàng hóa của tiểu thương bị thiêu rụi.

Chính thức ra mắt Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hoà

PHẠM ĐÔNG |

Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa là quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Khánh Hòa trực tiếp quản lý nhằm huy động nguồn lực bổ sung phục vụ phát triển nghề cá.

Ngư dân vững tin bám biển vì có nghiệp đoàn nghề cá

Tường Minh |

Ở Đà Nẵng, nhiều ngư dân sau khi gia nhập vào nghiệp đoàn nghề cá của địa phương đã vững tin vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam triển khai chương trình nâng cao phúc lợi

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Nghiệp đoàn Nghề cá Việt Nam đã tăng cường tìm kiếm nguồn lực từ các công ty, doanh nghiệp có uy tín, chuyên cung cấp vật tư, trang thiết bị hàng hải phục vụ hoạt động khai thác thủy sản trên biển để thỏa thuận hợp tác và đồng hành cùng đoàn viên - ngư dân Nghiệp đoàn Nghề cá vươn khơi bám biển.