Ngư dân vững tin bám biển vì có nghiệp đoàn nghề cá

Tường Minh |

Ở Đà Nẵng, nhiều ngư dân sau khi gia nhập vào nghiệp đoàn nghề cá của địa phương đã vững tin vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Yên tâm trước mỗi chuyến ra khơi

Gần 8 năm tham gia Nghiệp đoàn nghề cá phường Xuân Hà (quận Thanh Khê), ông Lê Văn Chiến (tổ 10, phường Xuân Hà) luôn cảm thấy an tâm trước mỗi chuyến vươn khơi bám biển. Theo ông Chiến, trước đây, khi chưa tham gia nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân ra khơi bám biển riêng lẻ, phải đối mặt với nhiều rủi ro, tai nạn như tàu hư hỏng, chìm, thời tiết bất lợi… Bây giờ, mọi người khi đi khai thác đều có đội, tổ hỗ trợ, kịp thời giúp nhau khi xảy ra hoạn nạn cũng như nhắc nhau không vi phạm quy định pháp luật quốc tế trong khai thác hải sản vùng biển xa.

“Chúng tôi được nghiệp đoàn và các đơn vị tuyên truyền thường xuyên về việc không vi phạm lúc khai thác trên biển. Mỗi chuyến ra khơi, các tổ đội liên kết thường xuyên nhắc nhở, giúp đỡ nhau. Ai cũng mong sớm gỡ được thẻ vàng để ngành thủy sản phát triển, cuộc sống ổn định hơn” - ông Chiến cho biết.

Theo ông Nguyễn Quang Hậu - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Xuân Hà - nghiệp đoàn nghề cá phường là một trong những nghiệp đoàn nghề cá ra đời đầu tiên tại Đà Nẵng, có 80 hội viên và quản lí 23 tàu. Nghiệp đoàn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như tuân thủ các quy định pháp luật của Việt Nam và quốc tế khi khai thác hải sản trên biển. Nghiệp đoàn tổ chức tập huấn sơ cấp cứu, hỗ trợ ngư dân mua trang thiết bị, ngư cụ, tặng cờ Tổ quốc, áo phao, thùng rác thải nhựa trên biển... Đồng thời là nơi đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của ngư dân.

Theo Phó Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Xuân Hà Võ Văn Xừng, công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như thông qua tờ rơi, các buổi họp khu dân cư, hay phát trên các trạm thông tin phát sóng đến các tàu để tiếp cận với ngư dân. “Muốn gỡ “thẻ vàng” IUU phải giải quyết được tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Điều này không chỉ là quyết tâm hành động của nghiệp đoàn mà còn phụ thuộc vào chính ngư dân, người trực tiếp khai thác hàng ngày trên biển. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức cho ngư dân là vô cùng quan trọng” - ông Xừng cho biết.

Khi Nghiệp đoàn được ngư dân ủng hộ

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đà Nẵng Lê Văn Đại, có 4 nghiệp đoàn nghề cá thuộc hai quận Sơn Trà và Thanh Khê với tổng số 514 đoàn viên và hàng nghìn lao động. Các nghiệp đoàn đã tổ chức cho đoàn viên kí cam kết không xâm phạm trái phép vùng biển nước ngoài; không sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác hải sản; không đánh bắt các loài hải sản bị cấm khai thác.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, tương trợ, giúp đỡ nhau lúc gặp hoạn nạn khi khai thác hải sản trên biển và trong cuộc sống. Mỗi nghiệp đoàn nghề cá trang bị 1 bộ thiết bị trạm bờ (trạm thông tin phát sóng tầm xa) để điều hành hoạt động, thông tin liên lạc giữa nghiệp đoàn với đoàn viên đang lao động trên biển. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch nghiệp đoàn được phân công thường xuyên trực máy.

“Sự ra đời của các nghiệp đoàn nghề cá nhận được ủng hộ của ngư dân. Nghiệp đoàn đã làm tốt công tác đại diện cho đoàn viên, phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên các nghiệp đoàn; quan tâm theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh và chăm lo đời sống cho đoàn viên, kịp thời hướng dẫn các nghiệp đoàn lập các thủ tục đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn” - ông Lê Văn Đại cho biết.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Nan giải chuyện lấy lại vỉa hè cho người đi bộ ở Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Người dân, du khách phải lách người qua những hàng quán, xe máy mới có chỗ đi bộ. Dù là trên vỉa hè, nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ nhưng xe cộ, bàn ghế vẫn vô tư bày bán. Mâu thuẫn về vỉa hè dành cho người đi bộ và kinh tế vỉa hè vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết ở những thành phố phát triển như Đà Nẵng.

Khai thác thế mạnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện

Mai Hương |

Đà Nẵng đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua với nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách đến tham quan và khám phá.

Đà Nẵng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

THÙY TRANG |

Vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ tại Đà Nẵng hiện nay đang thiếu, người dân phải chờ hoặc lựa chọn mua vaccine dịch vụ.

Rác đại dương ngập tràn bãi tắm Vũng Tàu, gây khó cho người dân tắm biển

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hàng trăm tấn rác trôi nổi trên biển tràn vào các bãi tắm gây khó cho du khách, người dân địa phương khi tắm biển.

Tự động gia hạn đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ có thể đóng sau

Xuyên Đông |

Thời gian qua, nhiều phương tiện được tự động gia hạn đăng kiểm. Tuy nhiên, không ít người lo lắng chưa đóng phí bảo trì đường bộ có bị xử phạt hay không?

Tổng cục Thuế lên tiếng về phản ánh ngành thuế đang gây khó doanh nghiệp

TRÍ MINH |

Ngày 15.6, đại diện Tổng cục Thuế đã lên tiếng trước một số thông tin cho rằng ngành thuế đang gây khó khăn cho doanh nghiệp trong công tác hoàn thuế.

Chính thức thông tin nguyên nhân sự cố rơi gối cầu của tuyến Metro số 1

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Sự việc rơi gối cầu của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), xảy ra vào tháng 10.2020, nhưng đến nay, đây Ban quản lý đường sắt đô thị TP Hồ Chí Minh (MAUR) mới thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc.

Thẩm mỹ viện New York hay Wonjin thứ 2 tại Đà Nẵng?

THÙY TRANG |

Mới nhận mặt bằng từ chủ cũ - thẩm mỹ viện Wonjin Đà Nẵng, nhưng trên trang Facebook của thẩm mỹ viện New York đã quảng cáo rầm rộ về các dịch vụ làm nang tóc. Chưa có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ nhưng nhân viên đã đón khách, sẵn sàng làm dịch vụ về da, nâng ngực.

Nan giải chuyện lấy lại vỉa hè cho người đi bộ ở Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Người dân, du khách phải lách người qua những hàng quán, xe máy mới có chỗ đi bộ. Dù là trên vỉa hè, nơi có vạch kẻ dành cho người đi bộ nhưng xe cộ, bàn ghế vẫn vô tư bày bán. Mâu thuẫn về vỉa hè dành cho người đi bộ và kinh tế vỉa hè vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết ở những thành phố phát triển như Đà Nẵng.

Khai thác thế mạnh Đà Nẵng là điểm đến lễ hội và sự kiện

Mai Hương |

Đà Nẵng đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua với nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn, đáp ứng mọi nhu cầu của du khách đến tham quan và khám phá.

Đà Nẵng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng

THÙY TRANG |

Vaccine 5 trong 1 trong chương trình tiêm chủng mở rộng miễn phí cho trẻ tại Đà Nẵng hiện nay đang thiếu, người dân phải chờ hoặc lựa chọn mua vaccine dịch vụ.