Lật thuyền làm chết 2 vợ chồng, 1 người mất tích

PHÚC ĐẠT |

Ngày 15.2, thuyền chở 12 người ra giữa sông La Ma (thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) đã bị lật làm hai người chết, một người mất tích.

Chiều 15.2, ông Hồ Văn Vinh - Chủ tịch UBND xã Hương Phú (huyện Nam Đông) cho biết, hiện lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 trong số 3 nạn nhân mất tích.

Cụ thể, theo ông Vinh, đến13h45 ngày 15.2, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân mất tích gồm ông Lê H. (SN 1971) và vợ là bà Huỳnh Thị L. (SN 1968, cùng trú thôn Phú Mậu, xã Hương Phú). Vợ chồng ông Hói có 4 người con.

Hiện, nạn nhân còn lại bị mất tích được xác định là anh Trần Đình M. (SN 1990, trú thôn Phú Hòa, xã Hương Phú).

Nguyên nhân ban đầu có thể xác định chiếc thuyền chở 12 người đi trồng rừng bị chìm là do chở người quá tải. Khi thuyền gặp nạn thì lại thiếu phương tiện cứu sinh, trong khi vị trí thuyền bị lật xa bờ, nước sông đoạn này sâu đến khoảng 10m.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 7h cùng ngày. Thời điểm trên, 12 người dân sử dụng một chiếc thuyền bằng nhôm vượt qua sông La Ma thuộc địa phận xã Hương Phú để đi làm rừng. Khi ra đến giữa sông thì chiếc thuyền bất ngờ bị lật và chìm.

Sau khi vụ việc xảy ra, 9 người trên thuyền may mắn bơi được vào bờ, 3 người còn lại bị chìm xuống sông và mất tích. Do đoạn sông này nước rất sâu nên công tác tìm kiếm các nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh, giáo viên xoay xở với chuyện “học - nghỉ” của học sinh

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Nhiều địa phương thông báo cho học sinh đi học trở lại, nhưng ngay sau đó lại ra văn bản tiếp tục cho nghỉ đến hết tháng 2. Việc này gây ra những xáo trộn đối với những người bị ảnh hưởng…

Đắk Nông: Phát hiện vụ hủy hoại rừng quy mô lớn

H.L |

Cơ quan chức năng Đắk Nông phát hiện một vụ hủy hoại rừng lớn từ đầu năm đến nay. Công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương.

Giấy phép con "hành" giáo viên: Tiếp tục xử lý các cán bộ liên quan

Nhóm PV Lao Động |

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (Đại học Sư phạm Thái Nguyên) vừa có công văn phản hồi một số thông tin liên quan đến loạt bài: Giấy phép con hành giáo viên do Báo Lao Động đăng tải.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Phụ huynh, giáo viên xoay xở với chuyện “học - nghỉ” của học sinh

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Nhiều địa phương thông báo cho học sinh đi học trở lại, nhưng ngay sau đó lại ra văn bản tiếp tục cho nghỉ đến hết tháng 2. Việc này gây ra những xáo trộn đối với những người bị ảnh hưởng…

Đắk Nông: Phát hiện vụ hủy hoại rừng quy mô lớn

H.L |

Cơ quan chức năng Đắk Nông phát hiện một vụ hủy hoại rừng lớn từ đầu năm đến nay. Công tác điều tra đang được tiến hành khẩn trương.

Giấy phép con "hành" giáo viên: Tiếp tục xử lý các cán bộ liên quan

Nhóm PV Lao Động |

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên (Đại học Sư phạm Thái Nguyên) vừa có công văn phản hồi một số thông tin liên quan đến loạt bài: Giấy phép con hành giáo viên do Báo Lao Động đăng tải.