Phụ huynh, giáo viên xoay xở với chuyện “học - nghỉ” của học sinh

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Nhiều địa phương thông báo cho học sinh đi học trở lại, nhưng ngay sau đó lại ra văn bản tiếp tục cho nghỉ đến hết tháng 2. Việc này gây ra những xáo trộn đối với những người bị ảnh hưởng…

Tại TP.Cần Thơ, ngày 14.2, UBND TP này ra văn bản cho học sinh, sinh viên đi học trở lại từ tuần tới (17.12). Đến sáng ngày 15.2, UBND TP lại ra văn bản cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Chị Lê Thị Phương Thảo (phường An Cư, quận Ninh Kiều), có con đang học lớp 2 ở một trường tiểu học cho biết: “Tôi hoàn toàn đồng ý việc cho học sinh nghỉ học để phòng dịch COVID-19, bởi sức khỏe và tính mạng mỗi người là trên hết. Tuy nhiên, cần phải có một thông báo dứt khoát và rõ ràng. Như ngày hôm qua, tôi được nhà trường báo là con mình sẽ đi học lại từ tuần tới, bây giờ lại cho nghỉ”.

Chị Thảo nói và cho biết thêm hai vợ chồng sống ở Cần Thơ, nhưng làm việc tại khu vực giáp ranh với Hậu Giang, nên buổi trưa không về nhà, và gửi con ở trường bán trú. Những ngày nghỉ học, chị phải gửi con đến những người thân quen, giờ sẽ phải tiếp tục chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gửi.

Các trường mẫu giáo, mầm non ở Cần Thơ đang tích cực vệ sinh trường lớp phòng chống dịch COVID-19
Các trường mẫu giáo, mầm non ở Cần Thơ đang tích cực vệ sinh trường lớp phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân

Còn anh Lê Minh Hiếu (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) lo lắng về việc con anh còn nhỏ, mới vào lớp 1, sau kỳ nghỉ tết kéo dài, đầu óc trẻ con thường sẽ mệt mỏi với con chữ. Sau đó TP đã nghỉ thêm 2 tuần, giờ lại cho nghỉ đến hết tháng 2.

“Nghỉ 1 tháng, hoặc 2 tháng cũng được, vì phòng chống dịch bệnh là trên hết. Nhưng phải xác định thời gian cụ thể rõ ràng, để gia đình học sinh sắp xếp kế hoạch gửi con, hoặc cho con em tự học. Cứ tình hình này, ai cũng phập phồng, vì không biết khi nào nhập học chính thức” - anh Hiếu băn khoăn.

Phun thuốc khử trùng tại một trường học ở Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân
Phun thuốc khử trùng tại một trường học ở Cần Thơ. Ảnh: Thành Nhân

Cô Phạm Thị Mỹ Hương – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Việt Dũng (TP.Cần Thơ) cho biết, việc cho các học sinh nghỉ học, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ học tập theo chương trình. Trường đã tập huấn cho tất cả giáo viên tham gia thực hiên sử dụng các công cụ dạy và học trực tuyến. Thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội như Zalo, Facebook để ôn tập cho các em học sinh.

Thông qua website của trường, giáo viên bộ môn sẽ upload các bài tập theo thời khóa biểu cụ thể để các em ôn tập theo từng bộ môn. Sau đó, các giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn sẽ đính kèm link này chuyển đến các em thông qua mạng xã hội Zalo hoặc Facebook.

Khi các em học sinh có vấn đề thắc mắc có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên thông qua các nhóm chat mạng xã hội. Và khi hoàn thành bài tập các em học sinh cũng chuyển lại cho giáo viên qua chat hoặc qua email.

Còn cô Nguyễn Như Nguyện – Giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông (huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) cho biết phòng học tại trường đã vệ sinh và rửa dụng cụ đồ chơi rồi và phun thuốc sát trùng xong. Tuy nhiên, việc cho trẻ em nghỉ lâu như giáo viên sẽ phải rèn luyện nề nếp và nội quy lớp học lại từ đầu cho trẻ. Riêng đối với bé nhà trẻ thì phải bỏ ra rất nhiều thời gian để cho trẻ làm quen lại với môi trường lớp học.

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Bí người trông con, phụ huynh vẫn quyết đợi hết COVID-19 mới cho con đi học

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Nhiều phụ huynh chia sẻ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định đợi đến khi dịch COVID-19 "nguội" mới cho con đi học.

26 tỉnh, thành sẽ cho học sinh đi học trở lại từ 17.2

Đặng Chung |

Tính đến trưa 14.2, trên cả nước đã có 26 địa phương quyết định sẽ cho học sinh trở lại trường từ 17.2 sau thời gian nghỉ 2 tuần để phòng dịch COVID-19.

Cần có quyết định dứt khoát học sinh tiếp tục nghỉ hay đi học trở lại

Lê Thanh Phong |

Dân đang cần một tuyên bố dứt khoát từ Chính phủ, đó là cho học sinh đi học hay tiếp tục nghỉ học. Học sinh đi học trở lại vì được bảo đảm an toàn, không lo sợ lây nhiễm, phải có cam kết mạnh mẽ. Còn nếu tiếp tục nghỉ thì nghỉ đến khi nào, kế hoạch học tập sau đó như thế nào?

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Trận địa pháo hoa sẵn sàng cho đêm giao thừa

NHÓM PV |

11 giờ sáng ngày 30 tháng Chạp, mọi công tác chuẩn bị tại điểm bắn pháo hoa số 5 (Đảo Dừa công viên Thống Nhất, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã dần hoàn thiện đến những khâu cuối cùng. Với sự tham gia của 200 người thuộc 17 lực lượng, trận địa pháo tại điểm công viên Thống Nhất  đã sẵn sàng phục vụ người dân ngắm pháo hoa vào giao thừa.

Mỹ Tâm, Trịnh Kim Chi và sao Việt quây quần bên nồi bánh chưng ngày 30 Tết

DI PY |

Ngày 30 Tết, các nghệ sĩ như NSƯT Trịnh Kim Chi, ca sĩ Mỹ Tâm, hoa hậu Hà Kiều Anh... dành thời gian bên gia đình, gói bánh chưng, bánh tét.

Người lao động xa quê: Nỗi nhớ được gói kín lại vì một tương lai tốt hơn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm xa quê hương vào Nam lập nghiệp, sinh sống, đã dần quen với những cái Tết xa quê hương, thiếu đi những giờ phút quây quần sum họp ngày Tết, những người lao động xa quê luôn mang trong mình niềm khắc khoải nhớ nhà.

Tây Ninh sẽ xin xây dựng cảng hàng không và cơ chế đặc thù để phát triển

Huân Cao - Duy Tú |

Là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Tây Ninh được xem là tỉnh đi sau trong thu hút đầu tư so với TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương... Trong năm mới 2023 và những năm tiếp theo, Tây Ninh hứa hẹn sẽ có những đột phá mới trong thu hút đầu tư để "hòa nhịp" cùng với các tỉnh. Nhân dịp năm mới 2023, PV Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh xoay quanh vấn đề này.

Bí người trông con, phụ huynh vẫn quyết đợi hết COVID-19 mới cho con đi học

HOÀI ANH - HỒNG CƯỜNG |

Nhiều phụ huynh chia sẻ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian 2 tuần vừa qua. Tuy nhiên, họ vẫn quyết định đợi đến khi dịch COVID-19 "nguội" mới cho con đi học.

26 tỉnh, thành sẽ cho học sinh đi học trở lại từ 17.2

Đặng Chung |

Tính đến trưa 14.2, trên cả nước đã có 26 địa phương quyết định sẽ cho học sinh trở lại trường từ 17.2 sau thời gian nghỉ 2 tuần để phòng dịch COVID-19.

Cần có quyết định dứt khoát học sinh tiếp tục nghỉ hay đi học trở lại

Lê Thanh Phong |

Dân đang cần một tuyên bố dứt khoát từ Chính phủ, đó là cho học sinh đi học hay tiếp tục nghỉ học. Học sinh đi học trở lại vì được bảo đảm an toàn, không lo sợ lây nhiễm, phải có cam kết mạnh mẽ. Còn nếu tiếp tục nghỉ thì nghỉ đến khi nào, kế hoạch học tập sau đó như thế nào?