Lập sở chỉ huy hỗ trợ dân ở dự án thủy lợi nghìn tỉ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới ngoài biển Đông, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đã có kế hoạch hỗ trợ người dân vùng lòng hồ Krông Pách thượng, phòng khu vực trên lại xảy ra mưa lớn, ngập sâu như hồi tháng 11.2020.

Ngày 23.8, Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk thông tin, địa phương đang chịu ảnh hưởng chủ yếu rìa nam dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ nối với Áp thấp nhiệt đới ở biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão, đới gió Tây Nam có cường độ trung bình.

Chính vì vậy, trong 24h tới, địa bàn tỉnh sẽ có mưa vừa chủ yếu tập trung ở khu vực phía Đông và Đông Bắc tỉnh. Lượng mưa phổ biến 10 đến 30 mm. Riêng khu vực các huyện Cư M’Gar, Krông Năng, Krông Búk, M’Đrắk, Eakar, Ea H'Leo, thị xã Buôn Hồ phổ biến 20 đến 40 mm, có nơi lớn hơn 40 mm.

Đại diện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, chịu của áp thất nhiệt đới. Một số khu vực trên địa bàn tỉnh sẽ sạt lở, gây ách tắt giao thông.

Dự kiến, khu vực lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk) - dự án thủy lợi đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đầu tư xây dựng chậm tiến độ đã hơn 11 năm ở Đắk Lắk sẽ có mưa vừa, dẫn đến ngập. Hiện, hơn 500 hộ dân thôn 9, 10, 11 (xã Cư San) vẫn chưa chịu nhận tiền đề bù, di dời đến khu tái định cư mới vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ông Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch UBND huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Huyện đã có phương án thành lập một sở chỉ huy đóng tại vùng lòng hồ Krông Pách thượng một khi mưa bão có diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng tài sản của người dân. Thành phần gồm có công an, huyện đội, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn...kết hợp chuẩn bị khoảng 200 nhân sự chủ động hỗ trợ khi có tình huống xấu xảy ra.

Huyện đã chủ động khảo sát thực địa, đưa ra quy chế hoạt động, chuẩn bị vật tư cần thiết. UBND xã Cư San cũng phải lập thêm một sở chỉ huy quy mô nhỏ để túc trực hỗ trợ ngay cho bà con".

Mưa lớn gây ngập nặng ở lòng hồ Krông Pách thượng hồi đầu tháng 9. Ảnh: B.T
Mưa lớn gây ngập nặng ở lòng hồ Krông Pách thượng hồi đầu tháng 9. Ảnh: B.T

Ngoài ra, các chủ đầu tư dự án gồm Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) và Ban Quản lý Đầu tư Và Xây dựng Thủy lợi 8 (Ban 8) phải phối kết hợp chặt với huyện để bảo vệ dân. Đặc biệt, Ban 8 chịu trách nhiệm điều tiết nguồn nước, tránh để lòng hồ ngập sâu, ông Thạch nhấn mạnh.

Tính từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 10 đợt thiên tai, gồm 7 trận lốc tố, 2 đợt hạn hán, 1 đợt mưa lũ; qua đó, làm 1 người bị thương; 95 nhà dân, 3 điểm trường bị ảnh hưởng; khoảng 17.202 ha cây trồng các loại bị thiệt hại. Ước tính tổng thiệt hại gần 157 tỉ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Còn hàng trăm hộ dân kẹt lại ở dự án thủy lợi nghìn tỉ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Trước tình hình vẫn còn hàng trăm hộ dân kẹt lại ở lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách thượng, chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, di dân bố trí tái định cư dự án vừa đổi nhân sự phụ trách trực tiếp việc di dời bà con vùng dự án.

Người dân ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng đi bầu cử lại với tỉ lệ cao

BẢO TRUNG |

Số lượng cử tri đang sinh sống ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng đi bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) với số lượng khá cao so với đợt đầu tiên (ngày 23.5).

Nỗ lực tuyên truyền người dân lòng hồ Krông Pách thượng đi bầu cử lại

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực vận động, truyền người dân đang sinh sống ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk) đi bầu cử lại, thực hiện quyền công dân của mình sau ít ngày tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Còn hàng trăm hộ dân kẹt lại ở dự án thủy lợi nghìn tỉ Krông Pách thượng

BẢO TRUNG |

Trước tình hình vẫn còn hàng trăm hộ dân kẹt lại ở lòng hồ công trình thủy lợi Krông Pách thượng, chủ đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, di dân bố trí tái định cư dự án vừa đổi nhân sự phụ trách trực tiếp việc di dời bà con vùng dự án.

Người dân ở dự án hồ thuỷ lợi Krông Pách thượng đi bầu cử lại với tỉ lệ cao

BẢO TRUNG |

Số lượng cử tri đang sinh sống ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng đi bầu cử lại đại biểu HĐND cấp xã (xã Cư San, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) với số lượng khá cao so với đợt đầu tiên (ngày 23.5).

Nỗ lực tuyên truyền người dân lòng hồ Krông Pách thượng đi bầu cử lại

BẢO TRUNG |

Chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực vận động, truyền người dân đang sinh sống ở khu vực lòng hồ Krông Pách thượng (xã Cư San, huyện M'Đrắk) đi bầu cử lại, thực hiện quyền công dân của mình sau ít ngày tới.