Dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng ở Tây Nguyên: Không phải cứ giải ngân là xong việc

BẢO TRUNG |

Trong 4 tháng qua, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án thủy lợi hồ Krông Pách thượng để đảm bảo tiến độ thi công, hoàn thiện dự án còn chậm chạp. Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên đang rất ngổn ngang.

Tiền phải đến được tay của người dân

Thực tế, tổng mức đầu tư dự án thủy lợi hồ chứa nước Krông Pách thượng là hơn 4.400 tỉ đồng (sau khi đội vốn lần 2). Trong đó, riêng hợp phần GPMB di dân bố trí tái định cư đã là khoảng 1.900 tỉ đồng. Số còn lại thuộc về hợp phần xây lắp và các khoản chi phát sinh khác. Đại dự án thủy lợi được đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk hiện đang không thiếu tiền chi xây dựng lẫn bồi thường. Bộ NNPTNT sẵn sàng giải ngân khi các chủ đầu tư 2 hợp phần nói trên khi có ''yêu cầu''.

Ngày 3.11. trao đổi với Lao Động, ông Mai Quang Vượng - Giám đốc BQL Đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (Bộ NNPTNT) - nhận định: BQL dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và NNPTNT Đắk Lắk (Ban A) tỉnh không phải cứ giải ngân được vốn đầu tư công là xong việc. Đơn vị này phải nhanh chóng chuyển tiền đến tay người dân và đưa họ đến nơi bố trí tái định cư mới, trả lại mặt bằng ''sạch'' ở khu vực lòng hồ để Ban 8 thực hiện xây lắp. Tuy vậy, việc GPMB đang gặp trục trặc vì một bộ phận người dân không đồng ý với phương án bồi thường nhất là ở thôn 11 (xã Cư San, huyện M'Đrắk). Các bên liên quan cần cử người am hiểu về GPMB ngồi lại với dân, thuyết phục bằng được bà con nhận tiền bồi thường, hỗ trợ rồi di dời đến nơi ở mới.

Trước đó, ngày 27.10, Bộ NNPTNT tiếp tục gửi gấp văn bản cho UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB, đảm bảo an toàn cho người dân ở dự án kể trên. Theo đó, khối lượng GPMB dự án còn lại rất lớn bao gồm cả khu vực lòng hồ và hệ thống kênh. Vốn kế hoạch chưa giải ngân còn nhiều. Cụ thể, vốn kế hoạch năm 2019 kéo dài còn 209/211 tỉ đồng; vốn kế hoạch năm 2020 còn đến 370/568 tỉ đồng. Đặc biệt, ở khu vực lòng hồ vẫn còn khoảng trên 660 hộ dân ở dưới cao trình +487,1m vẫn chưa được di dời đến nơi an toàn. Vì vậy, trách nhiệm nặng đặt nặng lên vai Ban A tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 1.2021, Bộ NNPTNT sẽ yêu cầu Ban 8 chính thức chặn dòng kênh dẫn dòng ở đập số 2 (chặn dòng đợt 3, tích nước hồ chứa) để tiến đến hoàn thành toàn bộ dự án ngay trong năm 2021. Nếu không sớm di dân ra khỏi vùng an toàn sẽ rất nguy hiểm cho bà con vì thời điểm đó nước hồ sẽ dâng lên rất cao. Tuy vậy, nếu không có sự cam kết, chấp thuận cho chặn dòng thì Ban 8 cũng chẳng dám ''manh động''. Vì an toàn tính mạng người dân là trên hết.

Còn ngổn ngang

Dự án trên chắc chắn sẽ không tiếp tục đội vốn. Bởi, các chủ đầu tư đang có tiền nhưng không tiêu được vì chưa thể giải ngân theo kế hoạch. Thực tế, chỉ cần Ban A xử lý xong khâu GPMB thì đơn vị sẽ cử người vào thi công ngay để kịp tiến độ. Chúng tôi cũng đang rất sốt ruột để giải quyết nhiệm vụ được giao vì đến cuối năm 2021 phải hoàn thiện dự án. Năm 2021 cũng là năm cuối cùng thực hiện nguồn vốn trái phiếu chính phủ trung hạn 2016-2020 (đã kéo dài hơn 1 năm theo Luật Đầu tư công) - ông Mai Quang Vượng bày tỏ.

Hiện, Ban 8 vẫn chưa thể hoàn thiện phần xây lắp hệ thống kênh dẫn dòng (chỉ đạt 10%). Bởi lẽ, Ban A chưa GPMB toàn bộ gần 1km kênh chính và 46km kênh nhánh dù trước đó đã cam kết hoàn thành trước tháng 10.2020. Ngoài ra, riêng khu vực lòng hồ thì Ban 8 vẫn chưa xử lý bất kỳ hạng mục nào vì dân vẫn chưa được di dời đến nơi khác.

"Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải sớm hoàn thiện phần xây lắp hồ chứa nước Krông Pách thượng và chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2021. Nếu công tác GPMB di dời dân đến khu tái định cư không đạt theo kế hoạch đã đề ra thì tiến độ hoàn thiện dự án sẽ rất chậm, khó có thể đưa vào sử dụng ngay trong năm 2021.

Ngoài ra, Ban A còn có là nhà thầu thực hiện nhiệm vụ vệ sinh vùng lòng hồ sau khi đã di dời dân, mất khoảng 3 tháng mới xử lý xong. Một khối lượng công việc khổng lồ vẫn đang còn tồn đọng, nếu không xử lý sớm việc GPMB, di dân sớm thì Ban 8 lo ngại tiến độ dự án sẽ còn kéo dài. Đáng lo ngại hơn, nếu không sớm hoàn thiện công trình này thì phía Bộ NNPTNT sẽ xem xét không đầu tư triển khai xây dựng các dự án thủy lợi ở tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn trung hạn sắp tới", ông Vượng cho biết.

Từ giữa tháng 8 đến nay, Báo Lao Động liên tục đăng tải thông tin phản ánh những bất cập của dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng hồ chứa nước Krông Pách thượng (tổng vốn đầu tư hơn 4.400 tỉ đồng) của Bộ NNPTNT đầu tư xây dựng ở Đắk Lắk. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư hợp phần giải phóng mặt bằng, bồi thường bố trí tái định cư của chủ đầu tư (Ban A) quá thấp có thể khiến dự án bị thu hồi vốn kéo theo nguy cơ tạm dừng thi công.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Có hiện tượng không chấp hành chỉ đạo

BẢO TRUNG |

Trong công tác phóng mặt bằng dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng, một số cán bộ làm việc chưa thực sự trách nhiệm. Có hiện tượng cán bộ cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến tiến độ phóng mặt bằng không đạt theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Trau dồi kỹ năng cho một loạt nhân sự

BẢO TRUNG |

Để sớm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) hồ Krông Pách thượng - dự án thủy lợi nghìn tỉ đồng đang chậm tiến độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) ở Tây Nguyên, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã cấp tốc mở lớp tập huấn về công tác GPMB cho các nhân sự được cử đi biệt phái, tăng cường thêm cho các ban, đơn vị.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Nguy cơ tạm dừng dự án nếu để mất vốn

BẢO TRUNG |

Dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng có tổng vốn đầu tư lên đến hơn 4.400 tỉ đồng của Bộ NNPTNT xây dựng ở Tây Nguyên có nguy cơ tạm dừng nếu chủ đầu tư hợp phần GPMB, bồi thường bố trí tái định cư để mất vốn đầu tư công.

Dự án thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên: Có hiện tượng không chấp hành chỉ đạo

BẢO TRUNG |

Trong công tác phóng mặt bằng dự án thủy lợi hồ chứa Krông Pách thượng, một số cán bộ làm việc chưa thực sự trách nhiệm. Có hiện tượng cán bộ cấp dưới không chấp hành chỉ đạo của cấp trên, dẫn đến tiến độ phóng mặt bằng không đạt theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk.