Lâm Đồng tập trung kiểm tra, xóa điểm đen về tai nạn giao thông

Phan Tuấn |

Đoàn liên ngành các cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng do Sở Giao thông Vận tải chủ trì đang tổ chức kiểm tra, khảo sát thực tế các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm tìm giải pháp khắc phục các điểm đen có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Lâm Đồng, các huyện, thành phố trong tỉnh, từ đầu năm 2023, trên Quốc lộ 20 qua địa bàn tỉnh có 2 điểm đen xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Hiện các điểm đen này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cần phải sớm có biện pháo khắc phục.

Cụ thể, cuối tháng 2.2023, tại Km95+100 cách chân đèo Bảo Lộc khoảng 1km thuộc địa phận thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Qua kiểm tra và báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy, vị trí này là một trong những điểm đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông và đã có nhiều vụ tai nạn chết người.

Theo đánh giá ban đầu, một trong những nguyên nhân khiến khu vực này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông là do các loại xe trọng tải lớn như container, xe đầu kéo, xe tải, xe ben và xe khách thường xuyên đậu đỗ để tài xế nghỉ ngơi, ăn uống tại khu vực này.

Trước thực trạng trên, cuối tháng 3.2023, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã có 2 công văn gửi Sở Giao thông Vận tải và Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đề nghị sớm có biện pháp khắc phục, xử lý điểm đen tại Km95+100.

Tương tự, cũng trên Quốc lộ 20 còn xuất hiện điểm đen tại đèo Mimosa ở Km228+400. Tại đây, thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào (ngày 3.3.2023) khi xe tải bị mất thắng tông liên tiếp 3 xe ôtô con.

Bên cạnh đó, theo thống kê của các huyện, thành phố trong toàn tỉnh có tới hơn 40 điểm giao thông trên các quốc lộ 20, 27 và 28 đang tồn tại. Nguyên nhân là do bất cập về hệ thống hạ tầng giao thông, tiềm ẩn tai nạn giao thông cần được sớm khắc phục đảm bảo an toàn giao thông.

Trước thực tế trên, hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1, các ngành chức năng và chính quyền các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tại nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trong toàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, đoàn liên ngành sẽ tiếp thu các kiến nghị, đề xuất để hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng có hướng giải quyết.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Dự án gần 100 tỉ đồng xử lý điểm đen Quốc lộ 6 triển khai vào cuối tháng 7

Minh Nguyễn |

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, có 33 công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Trong đó có 19 công trình phải hoàn thành trước 30.6.2023.

Chậm tiến độ xóa điểm đen tai nạn giao thông, loạt tỉnh miền núi phía Bắc bị nhắc nhở

Bảo Nguyên |

Hàng chục công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang chậm tiến độ, không đáp ứng tính chất xử lý.

Vòng xoay nguy hiểm nhất TP Hồ Chí Minh, "điểm đen" về tai nạn giao thông

HỮU CHÁNH |

Vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) là một trong những "điểm đen" về tai nạn giao thông nhiều năm qua mà cơ quan chức năng chưa thể xóa.

Cẩn thận bắt đáy khi áp lực bán vẫn còn lớn

Gia Miêu |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán gia tăng đột biến cho thấy áp lực từ bên bán chiếm ưu thế và để ngỏ rủi ro mở rộng nhịp giảm điểm trong các phiên tiếp theo.

Cô giáo đưa tiếng Anh về với đồng bào dân tộc Sán Dìu

Bảo Nguyên |

“Dạy tiếng Kinh cho con em đồng bào dân tộc Sán Dìu nhiều lúc còn khó khăn, vì thế việc dạy tiếng Anh cho học sinh nơi đây là chuyện không hề dễ dàng”, cô giáo Lê Thị Gái - đoàn viên công đoàn Trường THCS Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - tâm sự.

Dự án ký túc xá sinh viên tại Ninh Bình bỏ hoang gần 15 năm sẽ đi về đâu?

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án khu ký túc xá sinh viên tập trung tỉnh Ninh Bình được khởi công xây dựng năm 2009, nhằm đáp ứng chỗ ở cho hơn 7.600 sinh viên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đến nay, sau gần 15 năm triển khai xây dựng, dự án này vẫn dở dang, bỏ hoang gây lãng phí.

Tạm giữ nghi phạm liên quan vụ bé trai rơi xuống kênh Long Xuyên

Thanh Mai |

Tối 11.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ nghi phạm liên quan đến việc bé trai rơi xuống kênh Long Xuyên - Rạch Giá.

HLV Troussier: Màn trình diễn của Công Phượng ở mức chấp nhận được

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng Công Phượng cần cố gắng được thi đấu nhiều hơn ở câu lạc bộ để duy trì cảm giác thi đấu.

Dự án gần 100 tỉ đồng xử lý điểm đen Quốc lộ 6 triển khai vào cuối tháng 7

Minh Nguyễn |

Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam, có 33 công trình xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chậm tiến độ do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Trong đó có 19 công trình phải hoàn thành trước 30.6.2023.

Chậm tiến độ xóa điểm đen tai nạn giao thông, loạt tỉnh miền núi phía Bắc bị nhắc nhở

Bảo Nguyên |

Hàng chục công trình xử lý điểm đen tai nạn giao thông (TNGT) ở các tỉnh miền núi phía Bắc đang chậm tiến độ, không đáp ứng tính chất xử lý.

Vòng xoay nguy hiểm nhất TP Hồ Chí Minh, "điểm đen" về tai nạn giao thông

HỮU CHÁNH |

Vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức) là một trong những "điểm đen" về tai nạn giao thông nhiều năm qua mà cơ quan chức năng chưa thể xóa.