Đổ thải bát nháo tại Dự án xóa điểm đen trên Quốc lộ 4D

Văn Đức |

Lào Cai – Trong quá trình thực hiện Dự án xóa điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D tại thị xã Sa Pa, nhà thầu đã đổ thải sai quy định.

Tận dụng thực hiện Dự án để "cải tạo đất"

Báo Lao Động nhận được phản ánh về Dự án xử lý điểm đen tai nạn giao thông trên Quốc lộ 4D, đoạn qua địa phận thị xã Sa Pa đổ thải sai quy định, cố ý lấy đất đá san lấp mặt bằng.

Có mặt tại Quốc lộ 4D, đoạn qua địa phận phường Ô Quy Hồ, thị xã Sa Pa, PV ghi nhận nhiều khu vực trên tuyến đường đang được nhà thầu thi công, nhiều đoạn đang được nắn cua, cải thiện bề rộng, cao độ mặt đường, sửa chữa hệ thống thoát nước.

Trên công trường, máy xúc hoạt động hết công suất, các ôtô tải trọng tải lớn ra vào lấy đất, đá chở đi nườm nượp.

Dự án đang đuợc triển khai rầm rộ.
Dự án đang đuợc triển khai rầm rộ.

Thời điểm PV ghi nhận, nhiều xe ôtô lấy đất từ vị trí san gạt taluy dương của Dự án xóa điểm đen tại khu vực vòng xuyến Sun Word, phường Fansipan rồi di chuyển đến một địa điểm tại thôn 1, xã Ô Quy Hồ để đổ thải.

Theo xe ôtô BKS 88C-126.16, PV ghi nhận, chiếc xe di chuyển từ khu vực Dự án đang thi công đến khu vực của gia đình ông Vũ Đăng Chinh (ở tổ 1, phuờng Ô Quy Hồ), cách vị trí đang thi công khoảng hơn 1km, rồi đổ trực tiếp xuống.

Đây là một khu vực rộng khoảng 2ha, số lượng đất ước tính đã đổ vào đây lên đến hàng nghìn khối.

Trao đổi với PV, ông Chinh cho biết, gia đình có nhu cầu cải tạo đất nông nghiệp nên đã làm việc với phía đơn vị vận tải đổ đất tại khu vực trên.

Khu vực Dự án đổ thải không nằm trong Quy hoạch bãi đổ thải.
Khu vực đổ thải này không nằm trong trong quy hoạch bãi thải của Dự án.

Ông Chinh khẳng định, gia đình không mất phí hay cước gì, chỉ thông qua thỏa thuận miệng với phía đơn vị vận tải.

Vô tư đổ trộm

Sống gần khu vực đang thi công, ông Đ.X.T (ở phường Ô Quy Hồ, thị xã Sa Pa) cho biết, xe chạy ầm ầm cả ngày, che chắn sơ sài, đất đá rơi vãi khắp nơi, đường nhỏ nhưng xe phóng nhanh vượt ẩu rất nguy hiểm.

Không chỉ vậy, các đơn vị vận tải của Dự án đổ đất bừa bãi tại nhiều nơi trên địa bàn.

Được biết, năm 2020, Tổng cục Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cấp hơn 109 tỉ đồng cho tỉnh Lào Cai khắc phục, xử lý điểm đen và điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn Lào Cai - Sa Pa, riêng các dự án xóa 13 điểm đen về tai nạn giao thông được đầu tư 85,7 tỉ đồng.

Xe chở đất từ dự án vẫn ngày ngày “đổ trộm” vào khu vực này.
Xe chở đất từ dự án vẫn ngày ngày “đổ trộm” vào khu vực này.

Dự án do Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai làm chủ đầu tư, tại khu vực phường Ô Quy Hồ, thị xã Sa Pa, nhà thầu là Công ty Anh Nam Xuân Thủy, có địa chỉ tại tỉnh Phú Thọ, thực hiện từ năm 2021, đơn vị vận tải là Công ty Vận tải Trung Kiên và Công ty TNHH MTV Xây dựng Vận tải Trung Thảo.

Thông tin đến PV, đại diện của Ban Quản lý bảo trì đường bộ, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng Lào Cai cho hay, trong quá trình thực hiện Dự án, đơn vị chỉ được đổ thải tại 2 điểm, việc đổ thải tại khu vực phường Ô Quy Hồ đã được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên ở chiều ngược lại khi nói về vấn đề này, ông Triệu Trọng Bằng - Chủ tịch UBND phường Ô Quy Hồ lại cho biết, trên địa bàn phường không có bãi đổ thải nào của Dự án này. Thậm chí, việc đổ thải chui đã bị địa phương lập biên bản xử lý và yêu cầu dừng hoạt động nhiều lần. 

Bãi đổ thải đuợc cấp chỗ Dự án cách điểm thi công 15km.
Bãi đổ thải được cấp chỗ Dự án cách điểm thi công 15km.

Ông Triệu Trọng Bằng cho biết thêm, qua những buổi làm việc thì được biết, có thể do vị trí điểm đổ quy hoạch quá xa dẫn đến cước phí tăng cao, do đó doanh nghiệp tìm cách đổ thải loanh quanh trên địa bàn. Địa điểm đổ thải là do người dân và đơn vị thi công tự thỏa thuận miệng.

Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Làm tuyến tránh hơn 1.000 tỉ đồng, đổ thải ngay bên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Hai đơn vị thi công tuyến tránh TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum, thay vì đổ thải đúng nơi quy định thì đã "lén lút" trút hàng nghìn khối chất thải ngay bên hành lang đường Hồ Chí Minh.

Lào Cai: Xuất nhập khẩu hàng 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 tỉ USD

An Trịnh |

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,1 tỉ USD.

Khu sinh thái trái phép ở Lào Cai dừng hoạt động, chờ ngày bị tháo dỡ

Văn Đức |

Lào Cai – Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành rà soát, kiểm tra để xử lý khu sinh thái trái phép tại xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Làm tuyến tránh hơn 1.000 tỉ đồng, đổ thải ngay bên đường Hồ Chí Minh

THANH TUẤN |

Hai đơn vị thi công tuyến tránh TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum, thay vì đổ thải đúng nơi quy định thì đã "lén lút" trút hàng nghìn khối chất thải ngay bên hành lang đường Hồ Chí Minh.

Lào Cai: Xuất nhập khẩu hàng 9 tháng đầu năm đạt hơn 1,1 tỉ USD

An Trịnh |

Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá 9 tháng đầu năm 2022 đạt trên 1,1 tỉ USD.

Khu sinh thái trái phép ở Lào Cai dừng hoạt động, chờ ngày bị tháo dỡ

Văn Đức |

Lào Cai – Sau phản ánh của Lao Động, cơ quan chức năng địa phương đang tiến hành rà soát, kiểm tra để xử lý khu sinh thái trái phép tại xã Vạn Hòa, TP. Lào Cai.