Cô giáo đưa tiếng Anh về với đồng bào dân tộc Sán Dìu

Bảo Nguyên |

“Dạy tiếng Kinh cho con em đồng bào dân tộc Sán Dìu nhiều lúc còn khó khăn, vì thế việc dạy tiếng Anh cho học sinh nơi đây là chuyện không hề dễ dàng”, cô giáo Lê Thị Gái - đoàn viên công đoàn Trường THCS Đạo Trù, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc - tâm sự.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông thuộc đồng bào dân tộc Sán Dìu, từ nhỏ Lê Thị Gái vẫn thường trèo lên những dãy núi sau nhà để lấy củi và xem các thầy cô dạy học. Cuộc sống tuy vất vả, thiếu thốn nhưng cô luôn có niềm tin chỉ có con chữ mới thay đổi được số phận của những đứa trẻ Sán Dìu.

Tốt nghiệp ngành sư phạm, cô giáo bộ môn tiếng Anh đến những nơi khó khăn nhất của tỉnh Vĩnh Phúc rồi lại xin quay về Đạo Trù - nơi “chôn nhau cắt rốn” để gieo con chữ cho mảnh đất nghèo.

Để giúp các em tiếp cận nhanh với môn học còn nhiều mới mẻ như tiếng Anh, cô Gái đã tích cực sử dụng những hoạt động đơn giản như: Chào hỏi thầy cô giáo, báo cáo sĩ số, lồng ghép nội dung bài học gắn với sở thích, sở trường của học sinh để phát triển kỹ năng đọc, nghe. Bản thân cô cũng thường xuyên trau dồi kiến thức để có phương pháp giảng dạy sao cho học sinh dễ hiểu nhất. Từ đó, phong trào đua nhau học tiếng Anh, góp phần tạo chuyển biến trong công tác dạy và học của nhà trường.

“Trường THCS Đạo Trù có số học sinh đông nhất huyện Tam Đảo với hơn 1.000 em, trong đó hơn 89% là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Dù khó khăn chồng chất nhưng Ban Giám hiệu và các thầy cô trong trường luôn đặt mục tiêu từng bước nâng cao chất lượng học sinh miền núi và không để học sinh phải bỏ lại phía sau trên con đường chiếm lĩnh tri thức” - cô giáo 35 tuổi chia sẻ.

Cô Gái tâm sự, mỗi học trò có những hoàn cảnh, tính cách khác nhau, do đó, ngoài sự nghiêm khắc trên lớp học, cô vẫn phải gặp phụ huynh, học sinh để lắng nghe những chia sẻ, vướng mắc trong việc tiếp cận với bộ môn tiếng Anh.

“Ngoài nói tốt tiếng mẹ đẻ, tiếng phổ thông, các em học sinh sẽ còn nói tốt môn tiếng Anh và vươn xa hơn nữa…” - cô Gái nói.

Thầy Lê Mạnh Quỳnh - Hiệu trưởng Trường THCS Đạo Trù - cho biết: “Cô Lê Thị Gái là công đoàn viên điển hình của trường luôn tìm tòi, sáng tạo để đạt hiệu quả cao trong giảng dạy. Nhờ có cô Gái mà đội tuyển tiếng Anh đã đoạt nhiều giải thưởng, đem lại thành tích cao cho nhà trường”.

Với nỗ lực của bản thân, cô Lê Thị Gái đã đạt được nhiều thành tích trong dạy học như: Giải cấp huyện thi Thiết kế bài giảng điện tử; Giải đồng đội thi văn nghệ cấp huyện. Đặc biệt, trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong năm học 2022-2023 vừa qua, hai học sinh của cô Gái đã đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, trong đó có một em đạt giải Nhì và một em đạt giải Khuyến khích.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia chỉ cách dạy trẻ học tiếng Anh theo cơ chế học tiếng “mẹ đẻ”

Trang Hà |

Dạy trẻ học tiếng Anh thông qua âm nhạc, hoạt động, hình ảnh sống động, coi trọng các tương tác để giúp trẻ học thông qua chơi… Đây là những cách dạy trẻ học tiếng Anh được các chuyên gia nhấn mạnh tại buổi tọa đàm "Phương pháp giúp trẻ 1,5 - 3 tuổi nuôi dưỡng ngôn ngữ tiếng Anh theo cơ chế học tiếng mẹ đẻ" diễn ra ngày 19.8.

Đến hẹn hò, nữ giáo viên tiếng Anh chinh phục chàng kỹ sư "trong 1 nốt nhạc"

DI PY |

Được mai mối hẹn hò với chàng kỹ sư phần mềm trầm tính, nữ giáo viên tiếng Anh chủ động thả thính đối phương và cái kết viên mãn.

60% học sinh Nhật không thể nói tiếng Anh, nguyên nhân do đâu?

Thảo Phương |

Khoảng 1 triệu học sinh Nhật Bản đã trượt một loạt bài kiểm tra giao tiếp tiếng Anh dù Chính phủ đã thực hiện các thay đổi cải thiện kỹ năng nói từ năm 2021.

Đóng cửa hàng bánh mì Phượng nghi gây ngộ độc hàng loạt

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng Quảng Nam đã tạm thời đóng cửa hàng bánh mì Phượng, Hội An để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng chục khách hàng.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Mổ cấp cứu thành công cho nạn nhân đa chấn thương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi đây đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó có một trường hợp 26 tuổi tử vong ngoại viện, 1 trường hợp đa chấn thương vừa mổ, một bệnh nhân đang nằm theo dõi và 4 người đã xuất viện.

Nợ phải trả giảm nhanh, lợi nhuận tụt dốc tại các công ty liên quan đại gia Nguyễn Văn Tuấn

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023, ghi nhận nợ phải trả giảm nhanh so với cùng kì. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế các đơn vị này cũng đang đi lùi.

Bệnh đau mắt đỏ ở TPHCM: Chuyên gia cảnh báo không đắp các loại lá lên mắt

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Theo Sở Y tế TPHCM, qua số liệu giám sát từ đầu năm 2023 đến nay, số ca bệnh đau mắt đỏ tăng cao so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, số lượt người bị đau mắt đỏ tăng nhanh từ sau ngày 5.9, chủ yếu là trẻ em khi bắt đầu năm học mới.

Nhiều hiệu thuốc Đà Nẵng báo hết thuốc chữa đau mắt đỏ

THÙY TRANG - TRẦN THI |

Từ các quầy thuốc nhỏ đến các thương hiệu thuốc lớn tại Đà Nẵng hiện nay đang khan hiếm thuốc điều trị đau mắt đỏ. Có loại thuốc nhỏ mắt chỉ còn vài nơi bán, có loại khách hàng muốn mua phải đặt từ 5 đến 7 ngày.

Chuyên gia chỉ cách dạy trẻ học tiếng Anh theo cơ chế học tiếng “mẹ đẻ”

Trang Hà |

Dạy trẻ học tiếng Anh thông qua âm nhạc, hoạt động, hình ảnh sống động, coi trọng các tương tác để giúp trẻ học thông qua chơi… Đây là những cách dạy trẻ học tiếng Anh được các chuyên gia nhấn mạnh tại buổi tọa đàm "Phương pháp giúp trẻ 1,5 - 3 tuổi nuôi dưỡng ngôn ngữ tiếng Anh theo cơ chế học tiếng mẹ đẻ" diễn ra ngày 19.8.

Đến hẹn hò, nữ giáo viên tiếng Anh chinh phục chàng kỹ sư "trong 1 nốt nhạc"

DI PY |

Được mai mối hẹn hò với chàng kỹ sư phần mềm trầm tính, nữ giáo viên tiếng Anh chủ động thả thính đối phương và cái kết viên mãn.

60% học sinh Nhật không thể nói tiếng Anh, nguyên nhân do đâu?

Thảo Phương |

Khoảng 1 triệu học sinh Nhật Bản đã trượt một loạt bài kiểm tra giao tiếp tiếng Anh dù Chính phủ đã thực hiện các thay đổi cải thiện kỹ năng nói từ năm 2021.