Lâm Đồng: Lốc xoáy quật ngã hàng loạt cây sầu riêng, gây thiệt hại lớn

Tuấn Nhiên |

Lâm Đồng - Trên huyện Đạ Huoai vừa xảy ra trận lốc xoáy, quật ngã 76 cây sầu riêng ghép giống Dona của 4 hộ dân, ước tính thiệt hại khoảng 22 tấn quả.

Chiều 12.6, UBND xã Đạ Tồn (huyện Đạ Huoai) đã huy động lực lượng chức năng hỗ trợ 4 hộ dân trên địa bàn có sầu riêng bị lốc xoáy làm bật gốc, ngã đổ dọn dẹp vườn tược.

Theo UBND xã Đạ Tồn, trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn vừa xảy trên địa bàn không gây thiệt hại về nhà cửa. Thế nhưng, đã có 76 cây sầu riêng ghép giống Dona của 4 hộ dân trên địa bàn xã bị bật gốc, ngã đổ, với tổng thiệt hại khoảng 22 tấn. 

Cây sầu riêng bị lốc xoáy quật đổ đang bước vào thời kỳ kinh doanh có tuổi đời từ 6 – 14 năm tuổi. Trong đó, gia đình ông Ngô Hữu Thìn bị thiệt hại nặng nề nhất với 49 cây sầu riêng 14 năm tuổi bị bật gốc, gãy cành, gây thiệt hại hơn 17 tấn sầu riêng. Các hộ dân còn lại bị lốc xoáy làm bật gốc từ 10 đến 14 cây sầu riêng.

Cây sầu riêng bị ngã đổ có tuổi đời từ 6 - 14 năm và đang bước vào thời kỳ kinh doanh. Ảnh: KP
Cây sầu riêng bị ngã đổ có tuổi đời từ 6 - 14 năm và đang bước vào thời kỳ kinh doanh. Ảnh: KP

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đạ Huoai, sầu riêng là cây trồng có giá trị kinh tế cao nên mỗi lần xảy ra lốc xoáy đều gây thiệt hại nặng nề cho bà con.

Hàng năm, cứ đến mùa sầu riêng ra trái, người dân tại các địa phương như: Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ Tồn, Đạ Oai và thị trấn Đạ M’ri thường xuyên bị các trận lốc xoáy càn quét, khiến cây sầu riêng của nhiều bà con nông dân bị ngã đổ, rụng trái gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Tuấn Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Xuất hiện mưa đá, lốc xoáy tại TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Chiều ngày 12.6, nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện mưa đá. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong vài giờ tới, mưa có khả năng mở rộng.

Lốc xoáy làm nhiều nhà dân bị tốc mái

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa kèm lốc xoáy làm 11 ngôi nhà của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Xuất hiện mưa đá, lốc xoáy tại TPHCM

HẠ MÂY |

TPHCM - Chiều ngày 12.6, nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện mưa đá. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong vài giờ tới, mưa có khả năng mở rộng.

Lốc xoáy làm nhiều nhà dân bị tốc mái

QUẢNG AN |

THỪA THIÊN HUẾ - Mưa kèm lốc xoáy làm 11 ngôi nhà của người dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bị tốc mái.