Kiên Giang: Lốc xoáy gây thiệt hại hàng chục căn nhà

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ngay sau khi xảy ra trận lốc xoáy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Gò Quao đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân có nhà bị sập, tốc mái khắc phục hậu quả.

Theo người dân tại hiện trường cho biết, từ chiều 28.3, trên địa bàn huyện Gò Quao có mưa trên diện rộng, trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy. Đến khoảng 17h, một cơn lốc xoáy bất ngờ ập đến, quét qua địa bàn các xã Vĩnh Phước A, Vĩnh Phước B và xã Định An làm sập hoàn toàn 2 căn nhà, tốc mái 33 căn, nhiều cây cối, biển báo bị ngã chắn ngang đường và đè vào nhà dân.

Sự việc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông đường bộ và đường thủy trên địa bàn. Riêng tại Ban chỉ huy quân sự huyện, lốc xoáy cũng làm tốc mái 1 phần doanh trại huấn luyện và nhà ăn của đơn vị.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng của các xã và huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu cho người dân. Ban chỉ huy quân sự huyện đã nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai tại đơn vị, đồng thời điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực, lực lượng dân quân tự vệ cơ động đến hiện trường phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện, xã giúp người dân thu gom đồ đạc, thống kê thiệt hại ban đầu.

Nhiều cây cối, biển báo bị ngã chắn ngang đường và đè vào nhà dân. Ảnh: PV
Nhiều cây cối, biển báo bị ngã chắn ngang đường và đè vào nhà dân. Ảnh: PV

Suốt đêm qua, hàng chục cán bộ, chiến sĩ túc trực tại hiện trường để kịp thời khắc phục hậu quả và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại ban đầu khoảng trên 500 triệu đồng, rất may không có thiệt hại về người. Được biết, những căn nhà bị sập và tốc mái trên địa bàn hầu hết đều thuộc diện khó khăn.

Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện vẫn đang có mặt tại hiện trường thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Sẽ đưa hơn 100.000 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hỗ trợ chuyển đổi số, tỉnh sẽ đưa khoảng 130.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Kiên Giang: Trao Quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ cho tàu Hải đội dân quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kiên Giang là 1 trong 6 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Đề án 10609 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới.

Kiên Giang: Bắt ổ bạc do người phụ nữ cầm đầu, canh đường cảnh giới từ xa

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tụ điểm đánh bạc do Lê Thị Thúy Diễm (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, có thuê người canh đường cảnh giới từ xa để tránh sự truy bắt của công an.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kiên Giang: Sẽ đưa hơn 100.000 hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn TMĐT

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hỗ trợ chuyển đổi số, tỉnh sẽ đưa khoảng 130.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật lên giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Kiên Giang: Trao Quốc kỳ, cờ dân quân tự vệ cho tàu Hải đội dân quân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Kiên Giang là 1 trong 6 tỉnh được chọn làm điểm xây dựng Hải đội dân quân thường trực theo Đề án 10609 của Bộ Quốc phòng về xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình mới.

Kiên Giang: Bắt ổ bạc do người phụ nữ cầm đầu, canh đường cảnh giới từ xa

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tụ điểm đánh bạc do Lê Thị Thúy Diễm (sinh năm 1989, ngụ xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất) đứng ra tổ chức và thu tiền xâu, có thuê người canh đường cảnh giới từ xa để tránh sự truy bắt của công an.