Giảng viên Việt là nhà khoa học nữ duy nhất Châu Á đạt giải thưởng sáng tạo

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng - giảng viên Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TPHCM là nhà khoa học nữ duy nhất toàn Châu Á nhận được Giải thưởng Sáng tạo xuất sắc nhất của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022.

Thông tin trên được Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) cho biết ngày 11.1. Buổi lễ trao giải vừa được diễn ra tại trụ sở chính của Tập đoàn Hitachi ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 10.1.2023.

Năm nay, Giải thưởng Sáng tạo Châu Á gồm 2 giải Sáng tạo xuất sắc nhất (Best Innovation Awards); 3 giải Sáng tạo nổi bật (Outstanding Innovation Awards) và các giải khuyến khích (Encouragement Awards).

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng đạt giải Sáng tạo xuất sắc nhất với công trình “Advanced Bio-based Aerogels from Agricultural Waste for Water Treatment - Chế tạo vật liệu tiên tiến Aerogel từ chất thải nông nghiệp để xử lý nước".

Giải thưởng này vinh danh nghiên cứu của PGS.TS Lê Thị Kim Phụng và các cộng sự vì đã phát triển kỹ thuật sản xuất vật liệu cellulose aerogel tính năng cao từ nguồn phế phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất thân thiện với môi trường và khả thi về kinh tế. Giải thưởng trị giá 3 triệu Yên, tương đương khoảng 540 triệu đồng. 

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng chia sẻ: "Hiện quy trình đã được phát triển trên quy mô phòng thí nghiệm và quy mô pilot, đã đăng ký sáng chế. Với giải thưởng này, dự án sẽ phát triển ứng dụng trên nước thải công nghiệp".

PGS.TS Lê Thị Kim Phụng trong lễ trao giải. Ảnh: ĐHBK
PGS.TS Lê Thị Kim Phụng trong lễ trao giải. Ảnh: Đại học Bách Khoa cung cấp

Cùng đạt giải thưởng Sáng tạo Châu Á của Quỹ Toàn cầu Hitachi năm 2022, Trường Đại học Bách Khoa có PGS.TS Bùi Xuân Thành - Trưởng Phòng thí nghiệm Trọng điểm Đại học Quốc gia TPHCM Công nghệ xử lý chất thải bậc cao nhận giải Sáng tạo nổi bật với đề tài nghiên cứu về “Công nghệ đất ngập nước trên mái phục vụ xử lý nước thải và đô thị bền vững (Wetland roof (WR) system for domestic wastewater treatment and sustainable cities)”. Giải thưởng trị giá 1 triệu yên, tương đương khoảng 180 triệu đồng.

Giải thưởng Sáng tạo Châu Á của Quỹ Toàn cầu Hitachi là giải thưởng được trao cho các nhà khoa học có những sáng kiến và đổi mới công nghệ có tiềm năng ứng dụng và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Aerogel được biết đến là một loại vật liệu nhẹ nhất thế giới, có tính năng cao và được ứng dụng nhiều trong các lĩnh vực. Yếu tố làm nên tính đặc sắc của sản phẩm là nguyên liệu aerogel composite mang cả cốt sợi cellulose và chất kết dính như hemi và lignin giúp cải thiện cơ tính và có nguồn gốc sinh học.

Công nghệ sấy thăng hoa cải tiến giúp tiết kiệm thời gian và năng lượng sản xuất, cải tạo được tính năng vật liệu, có thể nâng cấp lên quy mô công nghiệp và không sử dụng dung môi hóa chất như các công nghệ hiện hành. Sản phẩm cellulose aerogel có khối lượng riêng, độ rỗng, khả năng hấp phụ kim loại nặng, dung môi hữu cơ, màu vượt trội so với các sản phẩm trên thị trường.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 1 trường mầm non bị tạm ngưng hoạt động vì chưa đáp ứng phòng cháy

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Từ mai (ngày 12.1), Trường Mầm non tư thục BAMBI – K300 sẽ phải tạm ngưng hoạt động nhận giữ trẻ để thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

VinFuture 2022: Giải thưởng 3 triệu USD được trao cho 5 nhà khoa học kết nối công nghệ mạng toàn cầu

Nhóm PV |

Tối 20.12, Lễ trao giải VinFuture diễn ra tại Hà Nội. Quỹ VinFuture đã vinh danh 9 tác giả của 4 công trình khoa học đột phá mang lại sự “Hồi sinh và Tái thiết” cho nhân loại. 

Tình yêu với trà và hành trình trở thành nhà khoa học của nhà nông

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Với niềm khát khao biến những búp trà quê hương trở nên đặc biệt, anh Nguyễn Công Sử đã dày công nghiên cứu, chế biến nên trà cấp đông. Đây là loại trà khác hoàn toàn với những loại trà trên thị trường.

Lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) quản lý đang xảy ra tình trạng người dân đốt phá, hủy hoại rừng. Điều đáng nói, trên các ngả đường dẫn về các khu vực này đã được lâm tặc rải đinh, ngăn cản cán bộ quản lý bảo vệ rừng nơi đây đến hiện trường dập lửa.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Được nói lời sau cùng, một bị cáo tiếp tục kêu oan

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 26 bị cáo vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ, riêng có Đặng Thị Thu Hương cho rằng, bản thân không có hành vi như cáo buộc.

Công an yêu cầu khắc phục sơ hở trong xây dựng ngân hàng đề thi tốt nghiệp

HUYÊN NGUYỄN |

Theo nguồn tin của Lao Động, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã có văn bản gửi Bộ GDĐT về việc khắc phục sơ hở thiếu sót trong công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi tốt nghiệp THPT quốc gia (nay là Kỳ thi tốt nghiệp THPT).

Cảnh nhếch nhác, hoang tàn tại nhiều bến xe nội tỉnh ở TP. Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù nằm ở các vị trí đắc địa, những khu “đất vàng” của TP. Thanh Hóa, tuy nhiên đến nay, nhiều bến xe đã trở nên nhếch nhác, có nơi chỉ lác đác vài chiếc xe, cỏ dại mọc um tùm, có nơi thành bãi để xe cũ hoặc chia các vị trí đẹp thành những ki ốt kinh doanh.

Hải Phòng: Bắt giữ lô hàng ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Mai Chi |

Lô hàng ngà voi nhập lậu từ Châu Phi vừa bị Hải quan Hải Phòng bắt giữ được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng.

TPHCM: 1 trường mầm non bị tạm ngưng hoạt động vì chưa đáp ứng phòng cháy

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Từ mai (ngày 12.1), Trường Mầm non tư thục BAMBI – K300 sẽ phải tạm ngưng hoạt động nhận giữ trẻ để thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy.

VinFuture 2022: Giải thưởng 3 triệu USD được trao cho 5 nhà khoa học kết nối công nghệ mạng toàn cầu

Nhóm PV |

Tối 20.12, Lễ trao giải VinFuture diễn ra tại Hà Nội. Quỹ VinFuture đã vinh danh 9 tác giả của 4 công trình khoa học đột phá mang lại sự “Hồi sinh và Tái thiết” cho nhân loại. 

Tình yêu với trà và hành trình trở thành nhà khoa học của nhà nông

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Với niềm khát khao biến những búp trà quê hương trở nên đặc biệt, anh Nguyễn Công Sử đã dày công nghiên cứu, chế biến nên trà cấp đông. Đây là loại trà khác hoàn toàn với những loại trà trên thị trường.