Lại phát hiện cá sấu nổi trên sông ở Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 28.8, ông Huỳnh Văn Tèo - Chủ tịch UBND thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu - xác nhận, có việc cá sấu nổi trên sông Phụng Hiệp, đoạn qua địa bàn thị trấn.

Ông Tèo cho biết: “Con cá sấu được người dân địa phương phát hiện khoảng 18h ngày 27.8, ngay khu vực chợ Phước Long và khu hành chính của huyện”.

Theo ông Tèo, qua hình ảnh ghi lại, con cá sấu này ước nặng khoảng 10kg. Do kênh xáng khá rộng, con cá sấu lúc nổi lúc chìm nên khó khăn trong việc vây bắt.

“Từ hôm qua và hôm nay, các lực lượng chức năng vẫn đang vây bắt con cá sấu này”, ông Tèo nói và cho biết, đã cảnh báo người dân không xuống khu vực sông.

Cá sấu được người dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu bắt được ngoài ao, đìa vào đầu tháng 4.2023. Ảnh: Nhật Hồ
Cá sấu được người dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu bắt được ngoài ao, đìa vào đầu tháng 4.2023. Ảnh: Nhật Hồ

Chủ tịch UBND huyện Phước Long Lê Văn Tần cho biết, huyện đã nắm được thông tin này. Trước mắt, UBND huyện chỉ đạo cho UBND thị trấn cùng các ngành có liên quan cảnh báo người dân xung quanh khu vực đoạn sông có cá sấu. Hiện tại, địa phương đang ra sức truy tìm con cá sấu này.

Ngày càng có nhiều tường hợp cá sấu được phát hiện ngoài sông, ao, đìa tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Ngày càng có nhiều trường hợp cá sấu được phát hiện ngoài sông, ao, đìa tại tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Trước đó, vào cuối tháng 3.2023, tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, người dân cũng phát hiện cá sấu trong ao gần nhà dân. Sau nhiều ngày tìm tại vị trí cá sấu nổi ban đầu nhưng không thấy, người dân phát hiện và bắt được một con cá sấu cách đó hơn 3km.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Hàng ngàn phần quà, học bổng được trao cho học sinh khó khăn tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn phần quà, học bổng được trao cho học sinh khó khăn tỉnh Bạc Liêu. Những phần quà ý nghĩa thiết thực để các em an tâm bước vào năm học mới.

1 ngày hơn 200 cuộc gọi đường dây nóng, Chủ tịch Bạc Liêu: "Tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết tất cả ngay được..."

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ sau một ngày công bố đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều nhận trên 200 cuộc gọi. Do không thể giải quyết hết, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu sẽ bàn giao số điện thoại đường dây cho bộ phận tham mưu trực nghe và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch giải quyết.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu quá nóng, sẽ chuyển sang văn phòng quản lý

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 2 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tuần tới sẽ chuyển số điện thoại đường dây nóng này cho bộ phận văn phòng quản lý.

Sạt lở tại Bạc Liêu, di dời dân không dễ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn hộ dân sống trong vùng sạt lở. Tuy nhiên để di dời dân không phải chuyện dễ, bởi thiếu khu tái định cư, định canh. Thói quen người dân sống ven sông đã có từ lâu đời.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Gõ cửa hơn 900 hộ dân tìm danh tính nạn nhân rơi từ chung cư ở Hà Nội

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã gõ từng hộ dân để xác định danh tính nạn nhân tử vong sau khi rơi từ khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế

Thùy Linh |

Ngày 29.8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế có công văn gửi các đơn vị về việc xử lý thông tin phản ánh của báo chí, rà soát chấn chỉnh thái độ, y đức của nhân viên y tế.

Hàng ngàn phần quà, học bổng được trao cho học sinh khó khăn tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn phần quà, học bổng được trao cho học sinh khó khăn tỉnh Bạc Liêu. Những phần quà ý nghĩa thiết thực để các em an tâm bước vào năm học mới.

1 ngày hơn 200 cuộc gọi đường dây nóng, Chủ tịch Bạc Liêu: "Tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết tất cả ngay được..."

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ sau một ngày công bố đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều nhận trên 200 cuộc gọi. Do không thể giải quyết hết, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu sẽ bàn giao số điện thoại đường dây cho bộ phận tham mưu trực nghe và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch giải quyết.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu quá nóng, sẽ chuyển sang văn phòng quản lý

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 2 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tuần tới sẽ chuyển số điện thoại đường dây nóng này cho bộ phận văn phòng quản lý.

Sạt lở tại Bạc Liêu, di dời dân không dễ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn hộ dân sống trong vùng sạt lở. Tuy nhiên để di dời dân không phải chuyện dễ, bởi thiếu khu tái định cư, định canh. Thói quen người dân sống ven sông đã có từ lâu đời.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.