Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.

Năm 2022, mặc dù tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tỉnh Kiên Giang thống nhất tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (ở huyện Tân Hiệp) an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Phần lễ sẽ diễn ra vào sáng ngày 10.4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch) với khoảng 200 người tham dự, đảm bảo thực hiện trang nghiêm, trọng thể, trật tự, an toàn. Phần hội không tổ chức các hoạt động như những năm trước mà chỉ có 4 hoạt động thể thao nằm trong khuôn khổ Đại hội Thể dục - Thể thao lần thứ VIII huyện Tân Hiệp.

Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương tại huyện Tân Hiệp được xây dựng từ năm 1957 là Đền thờ Vua Hùng đầu tiên của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2004 UBND tỉnh Kiên Giang công nhận đây là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Thời điểm chưa có dịch bệnh xảy ra, vào dịp lễ giỗ thì đền thờ thu hút rất đông người dân từ khắp nơi đến dâng hương, chiêm bái.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tiếp tục tiêm vaccine thần tốc, đẩy mạnh khôi phục kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trọng tâm là chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc, nhanh chóng khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế mạnh hơn nữa.

Kiên Giang: Xuất khẩu vượt khó phấn đấu 6 tháng đạt trên 390 triệu USD

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình quốc tế làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nhưng tỉnh vẫn phấn đấu kim ngạch xuất khẩu quý II là 228 triệu USD để 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 390 triệu USD.

Kiên Giang: Bắt nhóm người ném bom xăng tự chế làm ngư phủ bỏng nặng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền đã dùng bơm xăng tự chế tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển làm một ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Kiên Giang: Tiếp tục tiêm vaccine thần tốc, đẩy mạnh khôi phục kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trọng tâm là chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc, nhanh chóng khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế mạnh hơn nữa.

Kiên Giang: Xuất khẩu vượt khó phấn đấu 6 tháng đạt trên 390 triệu USD

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình quốc tế làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nhưng tỉnh vẫn phấn đấu kim ngạch xuất khẩu quý II là 228 triệu USD để 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 390 triệu USD.

Kiên Giang: Bắt nhóm người ném bom xăng tự chế làm ngư phủ bỏng nặng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền đã dùng bơm xăng tự chế tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển làm một ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng.