Kiên Giang: Bắt nhóm người ném bom xăng tự chế làm ngư phủ bỏng nặng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền đã dùng bơm xăng tự chế tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển làm một ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng.

Với hành vi trên, ngày 3.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang đã bắt giam 5 đối tượng về tội cố ý gây thương tích.

5 đối tượng bị bắt giam 4 tháng để điều tra gồm: Phạm Đức Gul (32 tuổi), Trần Cao Kỳ (26 tuổi), Bành Văn Bi (33 tuổi), Nguyễn Minh Đương (24 tuổi) và Nguyễn Bảo Vẹn (19 tuổi) cùng ngụ xã Vân Khánh, huyện An Minh.

Theo kết quả điều tra vào trưa ngày 21.12.2021 tàu đánh bắt thủy sản do ông Võ Phi Hùng làm thuyền trưởng cùng với ngư phủ là anh Võ Văn Trung và 3 người khác đang neo đậu trên vùng biển xã Vân Khánh (An Minh) cách Vàm Kim Qui (đất liền) 3,5km thì Bành Văn Bi chạy vỏ máy đến cự cãi, tranh chấp khu vực đánh lưới ốc với ông Hùng nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này Bi điện thoại về cho Gul biết, sau đó Gul cùng với Kỳ, Vẹn, Đương và một số đối tượng khác đi trên 2 chiếc vỏ máy mang theo hơn 10 chai thủy tinh bên trong có chứa xăng.

Nhóm này chạy đến áp sát chiếc tàu đánh bắt thủy sản đang neo đậu trên biển rồi cả nhóm dùng nhiều chai bom xăng tự chế đốt lên rồi ném vào tàu. Hậu quả làm anh Võ Văn Trung là ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng với thương tật là 57%.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Từ Bạc Liêu sang Kiên Giang trộm, 2 đối tượng bị bắt sau 2 ngày gây án

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rủ nhau từ Bạc Liêu sang Kiên Giang để trộm cắp tài sản, khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm đã chống trả bằng cách dùng bình hơi cay xịt vào nạn nhân khiến người này phải nhập viện điều trị.

Kiên Giang: Đào tạo nghề cho lao động, phục hồi sản xuất sau dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến năm 2022, toàn tỉnh mở 255 lớp đào tạo nghề với khoảng 7.500 lao động, tổng kinh phí khoảng 12 tỉ đồng.

Kiên Giang: Kinh tế khởi sắc, thành lập mới trên 300 doanh nghiệp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình hoạt động của doanh nghiệp quý I năm 2022 đã từng bước khôi phục để trở lại sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới sau ảnh hưởng dịch COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ Bạc Liêu sang Kiên Giang trộm, 2 đối tượng bị bắt sau 2 ngày gây án

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rủ nhau từ Bạc Liêu sang Kiên Giang để trộm cắp tài sản, khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm đã chống trả bằng cách dùng bình hơi cay xịt vào nạn nhân khiến người này phải nhập viện điều trị.

Kiên Giang: Đào tạo nghề cho lao động, phục hồi sản xuất sau dịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dự kiến năm 2022, toàn tỉnh mở 255 lớp đào tạo nghề với khoảng 7.500 lao động, tổng kinh phí khoảng 12 tỉ đồng.

Kiên Giang: Kinh tế khởi sắc, thành lập mới trên 300 doanh nghiệp

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình hoạt động của doanh nghiệp quý I năm 2022 đã từng bước khôi phục để trở lại sản xuất kinh doanh trong điều kiện mới sau ảnh hưởng dịch COVID-19.