Kiên Giang: Tiếp tục tiêm vaccine thần tốc, đẩy mạnh khôi phục kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trọng tâm là chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc, nhanh chóng khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế mạnh hơn nữa.

Kinh tế trên đà phục hồi

Đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được kiểm soát, tỉnh đã và đang chuyển sang trạng thái “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". Tính đến hết 3.2022, trên 98% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi cơ bản, trẻ em từ 12-17 tuổi đạt gần 97% tỉ lệ bao phủ mũi 1, mũi 2 đạt gần 92%. Tỉnh cũng chuẩn bị triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi.

Trong quý I, kinh tế tiếp tục ổn định và đang trên đà phục hồi nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng đạt 2,67%. Trong đó, khu vực nông - lâm - nghiệp - thủy sản tăng 0,8%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng hơn 7,3%, khu vực dịch vụ tăng hơn 2,5%. Tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong quý gần 11.000 tỉ đồng, một số sản phẩm tăng mạnh như giày da, thủy sản, gạo, gỗ MDF…Đặc biệt, hoạt động du lịch thu hút trên 1,57 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế trên 26.000 lượt, doanh thu từ du lịch trên 1.400 tỉ đồng.

Kiên Giang đón trên 1,57 triệu lượt khách du lịch trong quý I.2022. Ảnh: PV
Kiên Giang đón trên 1,57 triệu lượt khách du lịch trong quý I.2022. Ảnh: PV

Các thành phần kinh tế tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để phát triển. Thành lập mới trên 370 doanh nghiệp tổng vốn đăng ký hơn 5.500 tỉ đồng nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động toàn tỉnh là gần 11.000. Tổ chức đào tạo nghề cho gần 4.800 người, giải quyết việc làm cho trên 9.600 lượt lao động. Tuy nhiên một số chỉ tiêu đạt thấp so kế hoạch và giảm so cùng kỳ như sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị giải ngân đầu tư công còn thấp.

Không chủ quan dịch bệnh, nêu trách nhiệm người đứng đầu

Trước những ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình quốc tế, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho các đối tượng, tuyệt đối không lơ là chủ quan với dịch bệnh. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng và sớm hoàn thành các dự án đã triển khai trong các khu, cụm công nghiệp.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa để đạt và vượt các chỉ tiêu trong quý II và 6 tháng theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong chức năng, nhiệm vụ của ngành, thu hút đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh góp phần nhanh chóng phục hồi kinh tế.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Xuất khẩu vượt khó phấn đấu 6 tháng đạt trên 390 triệu USD

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình quốc tế làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nhưng tỉnh vẫn phấn đấu kim ngạch xuất khẩu quý II là 228 triệu USD để 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 390 triệu USD.

Kiên Giang: Bắt nhóm người ném bom xăng tự chế làm ngư phủ bỏng nặng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền đã dùng bơm xăng tự chế tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển làm một ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng.

Từ Bạc Liêu sang Kiên Giang trộm, 2 đối tượng bị bắt sau 2 ngày gây án

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rủ nhau từ Bạc Liêu sang Kiên Giang để trộm cắp tài sản, khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm đã chống trả bằng cách dùng bình hơi cay xịt vào nạn nhân khiến người này phải nhập viện điều trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiên Giang: Xuất khẩu vượt khó phấn đấu 6 tháng đạt trên 390 triệu USD

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình quốc tế làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu nhưng tỉnh vẫn phấn đấu kim ngạch xuất khẩu quý II là 228 triệu USD để 6 tháng đầu năm 2022 đạt hơn 390 triệu USD.

Kiên Giang: Bắt nhóm người ném bom xăng tự chế làm ngư phủ bỏng nặng

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm người ở đất liền đã dùng bơm xăng tự chế tấn công một chiếc tàu đang neo đậu trên biển làm một ngư phủ trên tàu bị bỏng nặng.

Từ Bạc Liêu sang Kiên Giang trộm, 2 đối tượng bị bắt sau 2 ngày gây án

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Rủ nhau từ Bạc Liêu sang Kiên Giang để trộm cắp tài sản, khi bị chủ nhà phát hiện, tên trộm đã chống trả bằng cách dùng bình hơi cay xịt vào nạn nhân khiến người này phải nhập viện điều trị.