Khu tái định cư vùng lòng hồ Hòa Bình khang trang như bản du lịch

Hùng Dân |

Hòa Bình - Sau gần 5 năm về nơi ở mới, 27 hộ dân ở khu tái định cư vùng lòng hồ Hòa Bình đã dần ổn định cuộc sống, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

"Ốc đảo" ven hồ

Sáng 13.10, PV Báo Lao Động có mặt tại khu tái định cư xóm Nhạp, xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đây là khu tái định cư khẩn cấp cho 27 hộ dân bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2017.

Để tới được đây, PV phải đi thuyền máy lênh đênh giữa lòng hồ hơn 30 phút mới cập bến. Thoạt nhìn, khu tái định cư này như một bản du lịch với đường bê tông thoáng đẹp, những ngôi nhà sàn thấp thoáng bên hàng rào cây được cắt tỉa gọn gàng.

Đường vào khu TĐC xóm Nhạp rải nhựa khang trang, điện ước đảm bảo cho người dân sinh hoạt.
Đường vào khu tái định cư xóm Nhạp khang trang, điện ước đảm bảo cho người dân sinh hoạt.

Hồi tưởng trong kí ức về trận lũ kinh hoàng năm 2017, Bà Lò Thị Sum (52 tuổi) người dân tộc Tày kể - Mưa lũ cuốn trôi hết nhà cửa, ruộng vườn của các gia đình. Nhiều hộ bị sập hoàn toàn, lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất" nên được chuyển về đây sinh sống.

Khi về đây, cả ốc đảo này là một vùng lau sậy, cỏ cây um tùm mỗi hộ được cấp gần 300 m2 đất để dựng nhà, vườn tược. Các gia đình phải mất vài tháng ròng rã để khai hoang, cải tạo đất trồng trọt, dựng chuồng trại...

“Ốc đảo” này là một quả đồi nằm ven hồ Hòa Bình, do chưa có đường bộ thông với các xóm, xã khác nên gần như ở biệt lập. Mọi việc đi lại, giao thương với bên ngoài đều phải sử dụng thuyền máy di chuyển.
“Ốc đảo” này là một quả đồi nằm ven hồ Hòa Bình, do chưa có đường bộ thông với các xóm, xã khác nên gần như ở biệt lập. Mọi việc đi lại, giao thương với bên ngoài đều phải sử dụng thuyền máy di chuyển.

Đến nay, khu tái định cư xóm Nhạp được xây kè kiên cố, có đường bê tông, hệ thống lưới điện và nước sinh hoạt đảm bảo, đa phần các hộ đều hài lòng khi về nơi ở mới.

Còn ông Hà Văn Thắng (52 tuổi) người dân tộc Mường cho biết, từ nơi ở cũ đến khu tái định cư chỉ cách nhau khoảng 5km. Tuy nhiên, do chưa có đường bộ liên xóm, xã nên việc đi lại đều phải dùng thuyền. Bởi vậy ở đây được ví như “ốc đảo” giữa lòng hồ.

"Khu tái định cư xóm Nhạp cách trung tâm xã Đồng Ruộng khoảng 10 km đường thủy, học sinh từ lớp 5 trở lên phải đi thuyền để sang điểm trường trung tâm xã học, vô cùng vất vả và nguy hiểm.

Mỗi tuần một lần sẽ có thuyền chở các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đến đảo để bà con mua sắm dùng cho cả tuần. Những lúc ốm đau bệnh tật muốn sang trạm y tế xã cũng phải đi thuyền 30 phút mới nơi, rất bất tiện.

"Tuy có đôi chút buồn vì gần như ở "biệt lập" nhưng cuộc sống lại ổn định, an toàn hơn so với nơi cũ. Các gia đình được sử dụng nguồn điện thắp sáng, cung cấp nước đầy đủ, nhà cửa xây dựng khang trang, chắc chắn" - ông Thắng bộc bạch.

Nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang, bà con ở khu tái định cư đồng lòng đoàn kết.
Nhiều ngôi nhà được xây dựng khang trang, bà con ở khu tái định cư đồng lòng đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau.

Vươn lên thoát nghèo

Theo ông Quách Văn Hung - Bí thư chi bộ xóm Nhạp, cả khu tái định cư có 27 hộ thì tất cả đều là hộ nghèo và cận nghèo. Từ khi về nơi ở mới, nhiều gia đình mở rộng quy mô trồng trọt, chăn nuôi lợn, gà...

Tận dụng lợi thế vùng lòng hồ, bà con dựng khoảng 40 lồng nuôi cá, kết hợp với đánh bắt nên kinh tế dần được khôi phục. Năm 2021, đã có 3 hộ thoát nghèo.

Hiện tại, cuộc sống của người dân khu tái định cư xóm Nhạp nay đã đi vào ổn định, chất lượng cuộc sống của các hộ dân ngày càng được nâng cao, nhiều gia đình mua sắm được các tiện nghi có giá trị như xe máy, tivi, tủ lạnh...

Đa số người dân đều hài lòng về nơi ở mới, nhiều hộ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.
Đa số người dân đều hài lòng về nơi ở mới, nhiều hộ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Ông Lường Xuân Hậu – Phó chủ tịch UBND xã Đồng Ruộng cho biết - khu tái định cư xóm Nhạp được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng, gồm mặt bằng san lấp, đường giao thông, hệ thống lưới điện và công trình nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh.

Nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ đã được chính quyền các cấp triển khai như cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, tập huấn, hướng dẫn người dân nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật... giúp bà con cải thiện sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Chính quyền đã hỗ trợ nhiều chính sách cho bà con phát triển kinh tế, đặc biệt là xây dựng lớp học cho trẻ mầm non và 2 lớp học bán trú cho học sinh khối tiểu học.
Chính quyền đã hỗ trợ nhiều chính sách cho bà con phát triển kinh tế, đặc biệt là xây dựng lớp học cho trẻ mầm non và 2 lớp học bán trú cho học sinh khối tiểu học.

“Đặc biệt, người dân cũng như chính quyền xã rất mong sớm hoàn thành tuyến đường giao thông liên xã từ Đồng Chum qua trung tâm xã và chỉ cách khu tái định cư xóm Nhạp 2 km.

Các hộ dân mong muốn UBND tỉnh sớm bố trí nguồn vốn làm tuyến đường này kéo dài đến khu tái định cư, thuận tiện cho người dân đi lại.” - ông Hậu nhấn mạnh.

Hùng Dân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh vùng lòng hồ Hòa Bình tưng bừng đón chào năm học mới

Trần Trọng - Hùng Dân |

Hòa Bình - Vượt qua những khó khăn về địa lý để đến trường, những ngày này, thầy và trò ở vùng lòng hồ Hòa Bình đã tề tựu đông đủ, chào đón năm học mới.

Cận cảnh trại cá lồng lớn nhất vùng lòng hồ Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Vùng lòng hồ Hòa Bình là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, tại hồ có hàng trăm hộ nuôi cá lồng với giá trị kinh tế rất cao.

Trao 500 cặp phao cho học sinh vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - 500 cặp phao vừa được trao đến cho học sinh tại một số trường thuộc vùng lòng hồ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Học sinh vùng lòng hồ Hòa Bình tưng bừng đón chào năm học mới

Trần Trọng - Hùng Dân |

Hòa Bình - Vượt qua những khó khăn về địa lý để đến trường, những ngày này, thầy và trò ở vùng lòng hồ Hòa Bình đã tề tựu đông đủ, chào đón năm học mới.

Cận cảnh trại cá lồng lớn nhất vùng lòng hồ Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Vùng lòng hồ Hòa Bình là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, tại hồ có hàng trăm hộ nuôi cá lồng với giá trị kinh tế rất cao.

Trao 500 cặp phao cho học sinh vùng lòng hồ Hòa Bình

Khánh Linh |

Hòa Bình - 500 cặp phao vừa được trao đến cho học sinh tại một số trường thuộc vùng lòng hồ.