Một ngày nuôi cá lồng giữa dòng Đà Giang

Hùng Dân - Trần Trọng |

Hòa Bình - Sóng nước mênh mông, 4 mặt là hồ, niềm vui duy nhất của những người nuôi cá lồng giữa lòng sông Đà là ngắm nhìn từng lứa cá đang lớn lên mỗi ngày…

Cuộc sống giữa lòng hồ

Những ngày cuối tháng 8, PV Báo Lao Động có mặt tại khu lòng hồ sông Đà, nơi có trữ lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất tỉnh Hòa Bình để trải nghiệm một ngày làm việc cùng những người nuôi cá lồng nơi đây.

Xuất phát từ cảng Bích Hạ, xã Hòa Bình, TP Hòa Bình, PV phải di chuyền bằng thuyền máy chở cá, lênh đênh giữa lòng hồ 30 phút mới tới được nơi nuôi cá lồng rộng bậc nhất tỉnh Hòa Bình.

Ghi nhận của PV, khu vực nuôi cá rộng khoảng 3 ha, thức ăn cho cá chủ yếu là cá tép tự nhiên ở sông, nguồn nước khá sạch sẽ. Lao động tại đây được phân công mỗi người một việc, người cho ăn, người vớt cá, người sửa lồng… gương mặt ai cũng vui vẻ, rạng rỡ, hăng say làm việc.

Anh Hưởng cho cá ăn trong niềm hân hoan thấy chúng lớn lên từng ngày.
Anh Hưởng cho cá ăn trong niềm hân hoan thấy chúng lớn lên từng ngày.

Trao đổi với PV, anh Hà Công Hưởng (34 tuổi, xã Mỵ Hòa, huyện Kim Bôi) chia sẻ, vợ chồng anh lên lòng hồ này đã 8 năm, nuôi cá lồng cho công ty Cường Thịnh, hiện có khoảng gần 20 lao động làm việc trực tiếp tại đây.

Thức dậy từ sáng sớm, công việc thường ngày của anh Hưởng là cho cá ăn lúc 6h, vớt cá chết, sau đó kiểm tra lồng bè, sửa chữa, gia cố những lồng có dấu hiệu hư hỏng, đảm bảo sự chắc chắn, an toàn nhất.

Sáng cũng vậy, chiều cũng thế, nghề nuôi cá lồng quanh năm suốt tháng cứ lặp đi lặp lại như vậy… bám mặt hồ, làm bạn với cá, niềm vui duy nhất sau một ngày lao động là được ngắm đàn cá lớn lên.

Mỗi lồng cá có đến cả nghìn cá thể.
Mỗi lồng cá có đến cả nghìn cá thể.

“Nhờ dòng chảy tự nhiên của Sông Đà, nguồn thức ăn dồi dào, cá lồng ở đây có chất lượng thịt săn chắc, thơm ngon, chủ yếu là cá diêu hồng, cá ngạnh, cá lăng, rô phi, trắm đen,… Đặc biệt, cá sinh trưởng tốt và đạt trọng lượng gần như tuyệt đối”, anh Hưởng chia sẻ.

Tốt nghiệp khoa nuôi trồng thủy sản – Trường Đại học Nha Trang, anh Đinh Việt Long (35 tuổi) đã gắn bó với nghề nuôi cá lồng 3 năm. Theo kinh nghiệm của anh, từ tháng 5 - 7 là thời gian cá sinh trưởng tốt nhất, còn từ tháng 7 – 11 là mùa nước lên, cây gai trong bờ thối rữa, nhiễm xuống nguồn nước, cá dễ sinh bệnh.

“Để đảm bảo môi trường sống tốt nhất cho cá, chúng tôi phải vệ sinh lồng thường xuyên, khử trùng bằng vôi bột định kì 2 lần/tháng. Đặc biệt, cho cá ăn vitamin C 3 tháng/lần để tăng sức đề kháng”, anh Long thông tin.

Nơi đây còn nhiều khó khăn về điều kiện sống.
Nơi đây còn nhiều khó khăn về điều kiện sống.

Đam mê với nghề 

Có thể nói, nỗi vất vả chung của những người dân nuôi cá ở lòng sông Đà là khoảng cách để lên bờ. Do xa khu dân cư, nên các hoạt động sinh hoạt thường ngày ở đây khá bất tiện, khó khăn.

Chị Bùi Thị Lưu (34 tuổi, vợ anh Hưởng) chia sẻ, gia đình tôi ăn ở trực tiếp trên bè để tiện trông nom, chăm sóc cá. Khó khăn lớn nhất là là đưa đón con đi học do thời gian lên bờ mất gần 30 phút đi thuyền. Ngày nghỉ, bọn trẻ cũng chỉ biết quẩn quanh giữa lòng hồ này.

"Ở khu bè này có  3 - 4 gia đinh sinh sống thường ngày, có chừng dăm đứa trẻ, vào mùa mưa bão cũng cảm thấy bất an vì xung quanh toàn nước, nên chỉ mong chúng học hành giỏi giang, mai này lên bờ có việc làm tốt hơn, không phải bám hồ nữa", chị Lưu tâm sự.

Đa số người lao động ở đây cho rằng, nghề nuôi cá lồng  không chỉ là việc mưu sinh thuần túy mà còn là sự đam mê với nghề. Bởi nếu không yêu quý con cá, không cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn chúng lớn lên từng ngày thì có lẽ đã không chọn nghề này.

Với lòng yêu nghề, yêu loài cá thì những người lao động vẫn vui vẻ, cố gắng mỗi ngày.
Với lòng yêu nghề, yêu loài cá thì những người lao động vẫn vui vẻ, cố gắng mỗi ngày.

Anh Phạm Văn Thịnh - Giám đốc Công ty TNHH Cường Thịnh cho biết. Để đảm bảo đời sống sinh hoạt tốt cho người lao động Công ty đã bố trí chỗ ăn ở miễn phí với đầy đủ tiện nghi. Các nhu yếu phẩm sẽ được tiếp tế 4 - 5 ngày/lần.

"Tuy chưa bằng được trên bờ nhưng chúng tôi luôn cố gắng hỗ trợ người lao động có điều kiện tốt nhất để sinh hoạt và làm việc, đảm bảo cho cuộc sống hằng ngày", anh Thịnh chia sẻ.

Theo Sở NN&PTNT Hòa Bình, hiện Hòa Bình là tỉnh nuôi cá lồng bè trên hồ chứa lớn nhất cả nước với 4.750 lồng với sản lượng đạt 5.594 tấn, chiếm 77% giá trị sản xuất thủy sản của tỉnh. Phát triển nuôi cá vùng hồ cũng đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 5.000 lao động.

Hùng Dân - Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

40 năm chuyển dân lòng hồ Hòa Bình: Để dòng điện sáng lên trên dòng sông Đà

Khánh Linh |

Hòa Bình - Để dòng điện được sáng lên trên dòng sông Đà, 40 năm trước, hàng nghìn hộ dân lòng hồ Đà Bắc đã góp phần trong công cuộc "dời núi lấp sông".

Chuyện kể về người đàn ông hơn 40 năm cứu người trên sông Đà

Trần Trọng |

Hòa Bình - Suốt hàng chục năm gắn bó với con sông Đà, người đàn ông được mệnh danh là "kình ngư" cũng không nhớ nổi đã bao lần phải lặn sâu hàng giờ dưới đáy sông để cứu vớt người từ miệng "hà bá".

Người nuôi cá lồng bè, ốc hương ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” chờ… thu mua

TRẦN TUẤN |

Người nuôi cá chẽm lồng bè và nuôi ốc hương ở Hà Tĩnh đang rất lo lắng, “mất ăn mất ngủ" chờ khách đến thu mua, dù giá bán đã thấp hơn nhiều so với trước đây.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

40 năm chuyển dân lòng hồ Hòa Bình: Để dòng điện sáng lên trên dòng sông Đà

Khánh Linh |

Hòa Bình - Để dòng điện được sáng lên trên dòng sông Đà, 40 năm trước, hàng nghìn hộ dân lòng hồ Đà Bắc đã góp phần trong công cuộc "dời núi lấp sông".

Chuyện kể về người đàn ông hơn 40 năm cứu người trên sông Đà

Trần Trọng |

Hòa Bình - Suốt hàng chục năm gắn bó với con sông Đà, người đàn ông được mệnh danh là "kình ngư" cũng không nhớ nổi đã bao lần phải lặn sâu hàng giờ dưới đáy sông để cứu vớt người từ miệng "hà bá".

Người nuôi cá lồng bè, ốc hương ở Hà Tĩnh “mỏi mắt” chờ… thu mua

TRẦN TUẤN |

Người nuôi cá chẽm lồng bè và nuôi ốc hương ở Hà Tĩnh đang rất lo lắng, “mất ăn mất ngủ" chờ khách đến thu mua, dù giá bán đã thấp hơn nhiều so với trước đây.