Không lương hưu, không muốn là gánh nặng, nhiều người cao tuổi vẫn tham gia lao động

VÂN HI |

Mặc dù tuổi đã ngoài 60, độ tuổi mà theo quan niệm của nhiều người nên nghỉ ngơi, để con cái chăm sóc, tuy nhiên, nhiều người cao tuổi hiện vẫn đang vất vả mưu sinh vì muôn vàn lý do.

Vất vả mưu sinh tuổi xế chiều

Đều đặn mỗi ngày, bà Nguyễn Thị Loan (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) vẫn tất bật mưu sinh với từng ly chè bưởi. Được biết, bà có 2 người con đã lập gia đình, hiện làm công nhân ở tỉnh Bình Dương, chồng bà bán vé số.

Bà Loan cho biết: "Tôi bị cao huyết áp, nhiều lúc rong ruổi đi bán cũng mệt lắm, con cái thì đi làm xa, còn phải lo cho gia đình, nhiều khi ốm đau, tôi cũng không dám nói vì sợ chúng nó lo".

Theo bà Loan, bà bắt đầu công việc từ 6h sáng, rong ruổi khắp các con phố, với thu nhập mỗi ngày khoảng 80.000 -100.000 đồng.

Ảnh: Bích Ngọc
Bà Loan mưu sinh từ những ly chè bưởi. Ảnh: Bích Ngọc

"Gia đình nghèo nên không được ăn học đàng hoàng, không có lương hưu, nên dù có mệt, có bệnh thì cũng phải gắng. Tiền bán vé số của chồng với gánh hàng của tôi mỗi ngày cũng chỉ được 100 - 200 trăm nghìn đồng, đó là hôm nào khách đông, nếu ông nhà hay tôi bệnh thì coi như tiền thuốc thay tiền ăn" - bà Loan bộc bạch.

Cùng gia đình rời quê lên thành phố kiếm sống, vợ chồng đều đã gần 70 tuổi, suốt 10 năm qua, vợ chồng bà Phạm Thị Nhàn (tỉnh Thái Nguyên) vẫn nhặt nhạnh ve chai, bán đồng nát kiếm sống qua ngày.

"Lúc thì quét rác, lúc nhặt ve chai, bán vé số vì mình không bằng cấp, không lương hưu thì chỉ làm được đến thế. Không còn sức khỏe đi làm thuê, làm mướn như lúc trước thì giờ nhặt ve chai, mỗi ngày được 40.000 - 50.000 đồng đủ mua cơm trắng ăn no bụng là mừng" - bà Nhàn nói.

Đi làm vì muôn lý do

Ở độ tuổi 65, thay vì ở nhà để con cái chăm sóc, phụng dưỡng, bà Nguyễn Thị Loan vẫn chọn mưu sinh bên gánh hàng rong chỉ vì không muốn là gánh nặng cho con.

"Vợ chồng tôi đều là lao động chân tay, trước chồng tôi làm bảo vệ rồi xin nghỉ, giờ đi bán vé số. Gia đình nghèo nên cho con học hết lớp 9, giờ chúng nó có gia đình, làm công nhân ở Bình Dương, lương công nhân ba cọc, ba đồng, nếu vợ chồng tôi không đi làm thì chỉ là gánh nặng cho con cái" - bà Loan nói.

"Tôi lấy ví dụ, mỗi tháng các con tiết kiệm được 1 triệu đồng, nếu còn phải gửi tiền về cho tôi thì chúng nó phải cắt xén lại. Bây giờ chưa có nhà riêng, con thì đang học lớp 1, nếu cứ cắt xén lo cho ông bà thì sao mà lo được cho con" - bà Loan nói thêm.

Ảnh: Bích Ngọc
Người lao động lớn tuổi vất vả mưu sinh vì không muốn trở thành gánh nặng cho con. Ảnh: Bích Ngọc

Cùng cách nghĩ, ông Phan Văn Úc (quận Hà Đông, TP Hà Nội) vẫn ngày ngày tất bật với công việc chạy xe ôm công nghệ vì không muốn làm gánh nặng cho con.

"Con cái không thích tôi đi làm, chúng nó đều muốn tôi ở nhà nghỉ ngơi, phụng dưỡng. Nhưng tính tôi độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai, tôi thì không thể nói cho con hiểu, chúng nó giận thì giận, tôi cũng phải đi làm.

Lớn tuổi nên suy nghĩ cũng khác, người sợ làm gánh nặng, người thì tự ái không muốn để con nuôi. Nhiều người 60, 70 thậm chí 80 tuổi vẫn đi làm, mưu sinh bình thường, còn khỏe thì còn làm, mệt thì nghỉ. Được đi làm ngày nào thì vui ngày đó, tuổi già cứ quanh quẩn ở nhà thì buồn lắm" - ông Úc nói thêm.

VÂN HI
TIN LIÊN QUAN

Lao động lớn tuổi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu

Mỹ Ly |

Hiện nay, không ít công nhân nghỉ việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu, phần do sức khỏe không đáp ứng được nhu cầu công việc, phần do bị sa thải trong làn sóng cắt giảm nhân sự. Nhiều người bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già.

Lao động lớn tuổi học nghề để ứng phó với cắt giảm nhân sự

Mỹ Ly |

Doanh nghiệp thiếu đơn hàng dẫn đến giãn, giảm giờ làm, thậm chí cắt giảm nhân sự. Điều này khiến không ít lao động lớn tuổi thấp thỏm không yên, lo lắng bản thân có thể bị sa thải. Để an tâm, họ đã chủ động học nghề.

Làn sóng sa thải trở thành “cơn ác mộng” với công nhân lao động lớn tuổi

Hoài Luân - Phương Thảo |

Với công nhân lao động lớn tuổi, làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự đang trở thành "cơn ác mộng" đang dần hiện hữu với họ. Bởi càng xa độ tuổi sung sức, họ không còn nhanh nhạy, sức khoẻ giảm sút, khó đáp ứng được năng suất công việc, vì thế, họ luôn là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên nếu công ty gặp khó khăn.

Sai phạm đầy rẫy, sao chưa rút giấy phép của Hải Hà Petro, Thiên Minh Đức?

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc xử lý quỹ bình ổn giá xăng dầu của thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) và Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Tin 20h: Giám đốc Nguyễn Kim Tiến "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ từng thi hoa hậu

NHÓM PV |

Giám đốc Nguyễn Kim Tiến "bảo kê" xe tải thu lợi bất chính 5 tỉ đồng từng thi hoa hậu; Giá xăng có thể giảm vào phiên điều chỉnh ngày mai; 2 cha con ở huyện Kon Plông mất tích đã được tìm thấy...

Khởi tố tài xế ôtô ép ngã 2 xe máy trên cầu

Tô Thế |

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hoàng (SN 1987, trú tại Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng đã có hành vi điều khiển xe cẩu tự hành ép ngã 2 xe máy trên cầu Ngọc Tháp.

Công ty thép đầu tiên báo lãi trong năm 2023

Thanh Giang |

Kết thúc năm 2023, lợi nhuận sau thuế Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL đạt hơn 7 tỉ đồng, trong khi 2022, doanh nghiệp này lỗ gần 6 tỉ đồng.

Lao động lớn tuổi muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu

Mỹ Ly |

Hiện nay, không ít công nhân nghỉ việc trước khi đến tuổi nghỉ hưu, phần do sức khỏe không đáp ứng được nhu cầu công việc, phần do bị sa thải trong làn sóng cắt giảm nhân sự. Nhiều người bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu khi về già.

Lao động lớn tuổi học nghề để ứng phó với cắt giảm nhân sự

Mỹ Ly |

Doanh nghiệp thiếu đơn hàng dẫn đến giãn, giảm giờ làm, thậm chí cắt giảm nhân sự. Điều này khiến không ít lao động lớn tuổi thấp thỏm không yên, lo lắng bản thân có thể bị sa thải. Để an tâm, họ đã chủ động học nghề.

Làn sóng sa thải trở thành “cơn ác mộng” với công nhân lao động lớn tuổi

Hoài Luân - Phương Thảo |

Với công nhân lao động lớn tuổi, làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự đang trở thành "cơn ác mộng" đang dần hiện hữu với họ. Bởi càng xa độ tuổi sung sức, họ không còn nhanh nhạy, sức khoẻ giảm sút, khó đáp ứng được năng suất công việc, vì thế, họ luôn là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên nếu công ty gặp khó khăn.