Khốn khổ vì lục bình dày đặc sông rạch

Văn Sỹ |

Vài năm trở lại đây, lục bình (bèo Tây) xuất hiện dày đặc ở nhiều con sông, kênh rạch của các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang... ảnh hưởng đến sản xuất và cản trở giao thông đường thủy.

Kẹt cứng vì lục bình

Là tuyến sông huyết mạch dẫn nước ngọt đến nhiều địa phương các tỉnh như: Sóc Trăng, Hậu Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang,... thế nhưng hơn 1 năm nay, nhiều đoạn của con sông Cái luôn dày đặc lục bình. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và lưu thông của người dân.

 
Lục bình dày đặc trên tuyến sông Cái, đoạn giáp ranh huyện Long Mỹ (Hậu Giang) với TX. Ngã Năm (Sóc Trăng). Ảnh: Văn Sỹ

Ông Võ Út Anh, thương lái làm nghề thu mua lúa ở địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu chia sẻ, không chỉ ở sông Cái mà hầu hết các con sông, kênh rạch nội đồng khác ở nhiều khu vực này cũng kẹt cứng lục bình.

"Có những nơi, lục bình dày đặc, ghe mua lúa không thể chạy được đến ruộng để thu mua lúa của bà con. Chúng tôi buộc lòng phải chở bằng xe máy, chi phí tăng lên, giá lúa mua của nông dân kéo theo phải giảm từ 150 đến 200 đồng/kg.

 
Lục bình dày đặc cản trở lưu thông và ảnh hưởng dòng chảy phục vụ bơm tát nước của nông dân xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ (Hậu Giang). Ảnh: Văn Sỹ

Thương lái như tôi cũng khổ như nông dân, bởi các con sông, rạch kẹt cứng, ghe chạy rất chậm và phải nổ máy hết ga mới di chuyển được. Nếu như đường sông thông thoáng, ghe chạy  1 tiếng được 30km và tốn 5 lít dầu thì khi kẹt lục bình phải mất 3 tiếng đồng hồ và tốn hơn 10 lít dầu", ông Anh cho biết.

Ghi nhận kênh Xẻo Trâm (xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, Hậu Giang) trưa ngày 5.3, màu xanh lục bình bao phủ dòng sông nhiều km.

Một số nơi, được người dân phun xịt thuốc khai hoang để diệt lục bình. Tuy nhiên, cũng không mang lại hiệu quả.

 
Người dân xã Long Bình, TX. Long Mỹ (Hậu Giang) phun xịt thuốc khai hoang để diệt lục bình. Ảnh: Văn Sỹ

"Chúng tôi xịt thuốc cỏ vừa tốn tiền, tốn công mà cũng không được bao lâu lục bình lại dày đặc. Cùng lắm mới xịt thuốc khai hoang, chứ mình cũng sợ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân", ông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.

Chờ một giải pháp hiệu quả

Không riêng Hậu Giang, ở nhiều con sông, rạch ở thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng); Huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), lục bình cũng bao phủ nhiều đoạn làm tê liệt hệ thống giao thông đường thủy.

 
Nhiều con sông, rạch ở Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu,.. lục bình dày đặc ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt và giao thương. Ảnh: Văn Sỹ

"Chính quyền địa phương cùng người dân ở đây cũng có vài lần tổ chức diệt lục bình như phun xịt thuốc diệt cỏ, rào chắn ngăn lục bình, vớt bỏ bớt lục bình,... nhưng chỉ sau vài tháng lại phủ kín mặt sông.

Tôi nghĩ, phải có sự vào cuộc quyết tâm của ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân mình nữa mới diệt được loại lục bình này", ông Nguyễn Văn Hai, xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm (Sóc Trăng) chia sẻ.

 
Các phương tiện lưu thông trên sông phủ kín lục bình rất khó khăn. Ảnh: Văn Sỹ

Còn ông Lê Hoài Trung, ngụ xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) chia sẻ: "Tôi thấy một số nơi như ở Long An, Tiền Giang, có người đầu tư máy thu hoạch lục bình. Việc họ bỏ công, máy ra để thu hoạch rồi lấy xác cây lục bình bán làm phân hữu cơ cũng là cách hay.

 
Lưu thông trên sông dày đặc lục bình, một chiếc máy bị xuắn rác vào chân vịt. Ảnh: Văn Sỹ

Theo ông Lai Thanh Ẩn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Bạc Liêu: “Trước tình hình bất lợi của lục bình ở những dòng sông, tỉnh đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp nghiên cứu đề xuất mua máy vớt lục bình. Tuy nhiên, qua khảo sát các tỉnh thì máy trục vớt lục bình có giá quá cao, khoảng 2,5 tỉ đồng/máy nhưng hiệu quả hoạt động không cao.

Do đó, ngành chức năng đang tập trung xem xét, học tập kinh nghiệm các tỉnh trong việc xử lý lục bình trên các tuyến kênh.


Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Tuyến đường án ngữ “lô cốt” chỉ vừa 1 xe máy, người dân chật vật lưu thông

Kim Sơn |

Do một công trình quây tôn án ngữ gần như toàn bộ diện tích đường Lương Thế Vinh, con đường này chỉ vừa cho một xe máy đi qua. Các phương tiện lưu thông hết sức chật vật; hàng quán kinh doanh ế ẩm khách hàng.

Biến lục bình thành loạt sản phẩm hút khách

Yến Phương |

Cần Thơ - Với nguyên liệu từ cây lục bình (bèo tây) thân thiện môi trường, hàng nghìn các sản phẩm thời trang, decor, gia dụng hàng ngày như túi, nón,.. vừa đẹp và lạ mắt được sản xuất và xuất khẩu ra thị trường trong nước và quốc tế.

Trên 70 tuổi, kiếm hơn 3 triệu hàng tháng nhờ đan lục bình

Hồ Thảo - Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình ngày càng được ưa chuộng, qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, kể cả người cao tuổi.

U20 Việt Nam dừng bước tại giải U20 Châu Á 2023

NHÓM PV |

U20 Việt Nam chính thức dừng chân tại vòng bảng U20 Châu Á 2023 sau khi để thua 1-3 trước U20 Iran ở lượt trận cuối.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Vì sao Việt Nam là điểm đến giá hời nhất với khách Ấn Độ?

Ý Yên |

Giữa muôn điểm đến ở Châu Á năm 2023, khách Ấn Độ du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi về chi phí nhờ chênh lệch tỷ giá.

Thêm bệnh viện cảnh báo cuộc gọi lừa đảo có con nhập viện cấp cứu

Thanh Chân |

TPHCM - Nhiều phụ huynh liên hệ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 về việc nhận được cuộc gọi báo có con nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, đây là những cuộc gọi lừa đảo nhằm lừa gạt tiền của gia đình.

Truy tố cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Quang Việt |

Ông Nguyễn Hoành Hoa - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chu Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và 8 người bị cáo buộc gây thất thoát hơn 17,2 tỉ đồng.

Tuyến đường án ngữ “lô cốt” chỉ vừa 1 xe máy, người dân chật vật lưu thông

Kim Sơn |

Do một công trình quây tôn án ngữ gần như toàn bộ diện tích đường Lương Thế Vinh, con đường này chỉ vừa cho một xe máy đi qua. Các phương tiện lưu thông hết sức chật vật; hàng quán kinh doanh ế ẩm khách hàng.

Biến lục bình thành loạt sản phẩm hút khách

Yến Phương |

Cần Thơ - Với nguyên liệu từ cây lục bình (bèo tây) thân thiện môi trường, hàng nghìn các sản phẩm thời trang, decor, gia dụng hàng ngày như túi, nón,.. vừa đẹp và lạ mắt được sản xuất và xuất khẩu ra thị trường trong nước và quốc tế.

Trên 70 tuổi, kiếm hơn 3 triệu hàng tháng nhờ đan lục bình

Hồ Thảo - Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình ngày càng được ưa chuộng, qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, kể cả người cao tuổi.