Thêm nhiều phụ huynh bị lừa tiền vì cuộc gọi con nhập viện cấp cứu

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục tiếp nhận trường hợp người dân bị lừa tiền qua cuộc điện thoại báo con đang nhập viện cấp cứu. Một người đã chuyển cho đối tượng lừa đảo 200 triệu đồng.

Theo đó, riêng sáng nay (ngày 6.3), Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc với 6 phụ huynh của các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Họ đến Bệnh viện Chợ Rẫy tìm con bị "chấn thương sọ não" sau khi nhận điện thoại của người tự xưng là giáo viên.

Trong đó, một phụ huynh của trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đã gọi đến số máy của bệnh viện, hỏi thông tin bệnh nhân, chưa chuyển tiền cho đối tượng lạ.

5 phụ huynh còn lại đã đến tại quầy hỗ trợ thông tin đặt tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chị Vũ Thị Hương Quỳnh, nhân viên Phòng Công tác xã hội cho biết, có 3 người đã chuyển cho số tài khoản lạ lần lượt là 200, 50 và 20 triệu đồng.

 
Tờ trình phụ huynh bị lừa qua điện thoại con nhập viện cấp cứu. Ảnh: BV Chợ Rẫy

Thạc sĩ Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, một trường hợp bị lừa là ông N.Đ.N. (quận Tân Bình, TPHCM), bố em M.K đang học lớp 11 ở một trường quốc tế thuộc quận 7.

Ông N. cho biết, có người tự xưng là thầy giáo gọi điện báo con bị ngã chấn thương sọ não, chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Họ yêu cầu gia đình ông chuyển tiền nhanh để bác sĩ mổ gấp. Ông N. đã chuyển 200 triệu đồng cho đối tượng trên.

Cách đây 3 ngày, một phụ huynh cũng đến Bệnh viện Chợ Rẫy và cho biết đã chuyển 200 triệu cho người lạ vì nghe tin con gặp nạn. Tuy nhiên, trên thực tế, cháu bé đang ở lớp học.

Trong sáng nay, nhiều người đến tìm tên con trong danh sách bệnh nhân cấp cứu. Khi đến viện, họ gọi được cho giáo viên chủ nhiệm và biết con vẫn đang học tại lớp nên yên tâm trở về.

Kịch bản chung của những kẻ lừa đảo là gọi điện thoại cho phụ huynh, báo tin con phải cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, cần tiền ứng trước để mổ.

Một số phụ huynh điện thoại cho nhà trường hoặc giáo viên nhưng không liên hệ được và nhanh chóng chuyển tiền vì lo lắng.

Bệnh viện Chợ Rẫy khuyến cáo nếu gặp trường hợp tương tự, phụ huynh có thể liên hệ đến tổng đài qua số điện thoại 028.3855.4137, nhấn phím 0.

Sau đó, báo tổng đài viên kết nối đến khoa/phòng điều trị có liên quan để xác nhận thông tin người nhà nằm viện, các khoản viện phí, số tài khoản thanh toán của bệnh viện trước khi chuyển khoản.

HƯƠNG SƠN
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện thở phào mua sắm thiết bị y tế không lo phạm luật

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4.3.2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, các bệnh viện đã thở phào vì được gỡ rối dần dần trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế, vật tư hiện đang trong cảnh thiếu thốn.

Thuốc, vật tư y tế ở bệnh viện tại Ninh Bình: Đụng đâu thiếu đó!

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khám chữa bệnh cho người dân. Nhiều loại thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục BHYT chi trả nhưng hiện nay đã hết, người bệnh phải mua thuốc bên ngoài.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Gọi điện báo có con cấp cứu, cần tiền nhập viện gấp

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Các nạn nhân bị lừa đều có một kịch bản chung là nhận được cuộc điện thoại báo con mình nhập viện cấp cứu, cần chuyển tiền liền để điều trị.

Trực tiếp U20 Việt Nam 1-2 U20 Iran: Iran tiếp tục dẫn trước

NHÓM PV |

Trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Iran ở lượt trận cuối bảng B vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Đình chỉ công việc giám đốc nước ngoài đánh nữ lao động ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Vụ giám đốc người Hàn Quốc của Công ty TNHH OT Motor Vina (KCN Nhơn Trạch 6, huyện Nhơn Trạch) đánh nữ lao động Nguyễn Thị Anh Thư (32 tuổi, nhân viên công ty là người có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi) phải nhập viện cấp cứu, phía công ty đã họp và ra quyết định đình chỉ công việc với ông Seon Chang Hwa trong thời hạn 1 tháng để chờ kết quả điều tra, xử lý của các cơ quan chức năng.

Vì sao Việt Nam là điểm đến giá hời nhất với khách Ấn Độ?

Ý Yên |

Giữa muôn điểm đến ở Châu Á năm 2023, khách Ấn Độ du lịch Việt Nam sẽ hưởng lợi về chi phí nhờ chênh lệch tỷ giá.

Thêm bệnh viện cảnh báo cuộc gọi lừa đảo có con nhập viện cấp cứu

Thanh Chân |

TPHCM - Nhiều phụ huynh liên hệ đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 về việc nhận được cuộc gọi báo có con nhập viện cấp cứu. Tuy nhiên, đây là những cuộc gọi lừa đảo nhằm lừa gạt tiền của gia đình.

Truy tố cựu Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn

Quang Việt |

Ông Nguyễn Hoành Hoa - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chu Tiến Dũng - cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn và 8 người bị cáo buộc gây thất thoát hơn 17,2 tỉ đồng.

Bệnh viện thở phào mua sắm thiết bị y tế không lo phạm luật

NGUYỄN LY |

TPHCM - Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4.3.2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế, các bệnh viện đã thở phào vì được gỡ rối dần dần trong việc đấu thầu trang thiết bị y tế, vật tư hiện đang trong cảnh thiếu thốn.

Thuốc, vật tư y tế ở bệnh viện tại Ninh Bình: Đụng đâu thiếu đó!

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc khám chữa bệnh cho người dân. Nhiều loại thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục BHYT chi trả nhưng hiện nay đã hết, người bệnh phải mua thuốc bên ngoài.

Thủ đoạn lừa đảo mới: Gọi điện báo có con cấp cứu, cần tiền nhập viện gấp

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Các nạn nhân bị lừa đều có một kịch bản chung là nhận được cuộc điện thoại báo con mình nhập viện cấp cứu, cần chuyển tiền liền để điều trị.