Dân tại "Con đường đau khổ" Vũ Trọng Phụng thoát cảnh khói bụi, tắc đường

Minh Ánh |

Hà Nội - Sau 4 năm và nhiều lần báo chí phản ánh, nay con đường Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, không còn khói bụi, không còn tắc đường.

Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng được khởi công vào năm 2018 dự kiến hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên vì nhiều vấn đề vướng mắc mà tới nay dự án vẫn chưa thể hoàn thiện, điều này cũng ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân qua khu vực này.
Dự án cải tạo, mở rộng phố Vũ Trọng Phụng được khởi công vào năm 2018 dự kiến hoàn thành trong năm 2020, tuy nhiên vì nhiều vấn đề vướng mắc mà nhiều năm dự án chậm hoàn thiện, điều này cũng ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân qua khu vực.
Sau 4 năm, dự án có chiều dài 440 mét nối đường Nguyễn Huy Tưởng và trục đường Nguyễn Trãi, đến nay đã bắt đầu hoàn thành phần mặt đường.
Sau 4 năm, dự án đã bắt đầu hoàn thành phần mặt đường.
Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng có chiều dài 440 mét nối đường Nguyễn Huy Tưởng và trục đường Nguyễn Trãi, khu vực này có tổng diện tích đất thu hồi 9.283m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức.
Dự án này có chiều dài 440 mét nối đường Nguyễn Huy Tưởng và trục đường Nguyễn Trãi, khu vực này có tổng diện tích đất thu hồi 9.283m2 của 80 hộ dân. Đây là con đường thường xuyên xảy ra tắc đường vào giờ cao điểm.
Ghi nhận thực tế, phần vỉa hè của tuyến đường đang được gấp rút hoàn thiện. Ở một số đoạn đường, vật liệu vẫn còn ngổn ngang.
Ghi nhận thực tế, phần vỉa hè của tuyến đường đang được gấp rút hoàn thiện. Ở một số đoạn đường, vật liệu vẫn còn ngổn ngang.
Bà Cao Thị Mỹ Hân, người dân gần khu vực này cho biết, công nhân vẫn đang thi công liên tục, “trước con đường này lắm ổ gà, ô voi, cứ trời mưa là sình lây. Giờ người ta hoàn thiện trước cho cái đường này là chúng tôi mừng lắm“, bà Hân nói.
Bà Cao Thị Mỹ Hân, người dân gần khu vực này cho biết, công nhân vẫn đang thi công liên tục, “trước con đường này lắm ổ gà, ô voi, cứ trời mưa là sình lầy. Giờ người ta hoàn thiện trước cho cái đường này là chúng tôi mừng lắm“, bà Hân nói.
Chị Bảo Anh, có nhà mặt phố Vũ Trọng Phụng này chia sẻ, “trước mình nghe nói đường chậm tiến độ là do chậm giải phóng mặt bằng. Bây giờ đường thông hè thoáng, ai cũng vui. Trước đường chưa xong, nhà mình đóng cửa suốt“.
Chị Bảo Anh, có nhà mặt phố ở Vũ Trọng Phụng chia sẻ, “trước mình nghe nói đường chậm tiến độ là do chậm giải phóng mặt bằng. Bây giờ đường thông hè thoáng, ai cũng vui. Trước đường chưa xong, nhà mình đóng cửa suốt vì bụi“.
Đoạn đường Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là “con đường đau khổ” vì khiến việc đi lại của người dân trở nên rất khó khăn, vất vả suốt nhiều năm qua. Nay các phương tiện di chuyển qua khu vực này rất dễ dàng.
Đoạn đường Vũ Trọng Phụng được mệnh danh là “con đường đau khổ” vì khiến việc đi lại của người dân trở nên rất khó khăn, vất vả suốt nhiều năm qua. Nay các phương tiện di chuyển qua khu vực này rất dễ dàng.
Một phần mặt đường tại trước số nhà 71, 73, 75 chưa được hoàn thiện nên giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
Một phần mặt đường tại trước số nhà 71, 73, 75 chưa được hoàn thiện.
Theo dự kiến trong tháng 11 này tuyến đường sẽ hoàn thành việc chỉnh trang vỉa hè, lắp đặt các cột điện chiếu sáng.
Theo dự kiến trong tháng 11 này tuyến đường sẽ hoàn thành việc chỉnh trang vỉa hè, lắp đặt các cột điện chiếu sáng.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Tắc đường vì người dân xếp hàng cả tiếng mua bánh trung thu

Tùng Giang - Nhật Huy |

Nhiều người dân chen chúc, xếp hàng chờ đợi mua bánh trung thu khiến một đoạn đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị ùn ứ, tắc nghẽn. Trong khi đó, lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết giao thông, yêu cầu người dân thực hiện đúng các quy định phòng dịch.

Tin nhanh 60s: Dừng xe gây tắc đường, tài xế bị phạt 18 tháng tù

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Khi điều khiển xe ôtô đến chốt kiểm dịch, do không muốn phải làm thủ tục khai báo y tế, tài xế Nguyễn Hữu tuyên (Vĩnh Phúc) đã điều khiển ôtô đi vào luồng ưu tiên. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, bị cáo không chấp hành mà đóng cửa xe ngồi trong ca bin không di chuyển, mục đích gây tắc đường để tổ công tác buộc phải xả chốt.

Dừng xe gây tắc đường ở Vĩnh Phúc, tài xế bị phạt 18 tháng tù

Quang Việt |

Tài xế Nguyễn Hữu Tuyên khi không được đi qua chốt "luồng xanh" đã dừng xe trộn bê tông giữa đường để gây ùn tắc và sau đó bỏ chạy.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội: Tắc đường vì người dân xếp hàng cả tiếng mua bánh trung thu

Tùng Giang - Nhật Huy |

Nhiều người dân chen chúc, xếp hàng chờ đợi mua bánh trung thu khiến một đoạn đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị ùn ứ, tắc nghẽn. Trong khi đó, lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết giao thông, yêu cầu người dân thực hiện đúng các quy định phòng dịch.

Tin nhanh 60s: Dừng xe gây tắc đường, tài xế bị phạt 18 tháng tù

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Khi điều khiển xe ôtô đến chốt kiểm dịch, do không muốn phải làm thủ tục khai báo y tế, tài xế Nguyễn Hữu tuyên (Vĩnh Phúc) đã điều khiển ôtô đi vào luồng ưu tiên. Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, bị cáo không chấp hành mà đóng cửa xe ngồi trong ca bin không di chuyển, mục đích gây tắc đường để tổ công tác buộc phải xả chốt.

Dừng xe gây tắc đường ở Vĩnh Phúc, tài xế bị phạt 18 tháng tù

Quang Việt |

Tài xế Nguyễn Hữu Tuyên khi không được đi qua chốt "luồng xanh" đã dừng xe trộn bê tông giữa đường để gây ùn tắc và sau đó bỏ chạy.