Trên 70 tuổi, kiếm hơn 3 triệu hàng tháng nhờ đan lục bình

Hồ Thảo - Văn Sỹ |

Hậu Giang - Sản phẩm mỹ nghệ từ cây lục bình ngày càng được ưa chuộng, qua đó, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, kể cả người cao tuổi.

Bà Nguyễn Thị Tám (ấp Thạnh Xuân, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) cho biết, con cái đi làm xa, chỉ có hai vợ chồng sống cùng nhau, mỗi lần nhớ con cháu, bà Tám đem lục bình ra đan, ngày qua ngày riết thành thuần thục. Nhìn động tác tay của bà Tám nhanh nhẹn, khéo léo không nghĩ bà đã 83 tuổi, khiến người trẻ trong xóm ai cũng trầm trồ thán phục.

“Tôi làm riết thành thói quen, vừa là niềm vui lại có thêm thu nhập để mua thêm chút cá, mớ rau cũng đỡ” - bà Tám phấn khởi nói.

Nhận thấy, nghề đan lục bình không mất nhiều thời, không phụ thuộc địa điểm, chỉ cần sự cần cù khéo léo và cẩn thận, không phân biệt tuổi tác, bà Tiêu Thị Nương (xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành) cũng đã quyết tâm theo đuổi nghề này.

 
Những cụ bà ở  xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, cặm cụi ngồi đan lục bình.

Bà Nương cho biết, lúc mới mở nghề đan lục bình, chị em trong xóm ai có điều kiện thì đến công ty để học nghề. Do không có phương tiện đi lại, bà Nương không được học. Qua những lần "học lỏm" của những người trong xóm thành công, bà Nương theo nghề đến nay, đã được 20 năm.

“Nghề đan lục bình tuy khó mà dễ, ai có đam mê cũng có thể làm được. Nhờ nghề này tạo việc làm mà tôi có thu nhập ổn định hàng tháng, vừa để thỏa đam mê” - bà Nương thổ lộ.

Bà Phạm Thị Phùng (xã Đông Thạnh) cho hay, trung bình, một người có thể đan khoảng 1 bộ gồm 6 sản phẩm, thu nhập từ 100.000 đến 120.000 đồng. Số tiền tuy không lớn, nhưng vui vì không khí làm việc.

 
Bà Tiêu Thị Nương với đôi tay nhanh nhẹn, khéo léo.

“Năm nay, tôi trên 60 tuổi rồi, gia đình cũng khó khăn, không có đất sản xuất, ở nhà ngoài làm việc nhà thì đan thêm lục bình để kiếm thêm thu nhập, nên có đồng ra đồng vô mừng lắm” - bà Phùng chia sẻ.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Mười - người tiên phong phát triển mô hình đan lục bình ở xã Đông Thạnh - cho hay, nghề đan lục bình phù hợp với điều kiện sống của lao động ở nông thôn, không gò bó về thời gian. Không riêng gì người trẻ mà cả người lớn tuổi cũng có thể làm để kiếm thêm thu nhập. Nghề đan lục bình tương đối đơn giản, nguyên liệu được bà Mười cung cấp đến tận nhà. Thu nhập bình quân mỗi người hàng tháng trên 3 triệu đồng.

“Tôi cảm phục những cụ tuy tuổi cao, sức yếu nhưng vẫn gắn bó công việc này với tôi suốt 20 năm qua. Mặc dù lâu năm, một số cụ tuổi cao, mắt mờ nên đôi lúc cũng có sản phẩm bị lỗi nhưng tôi vẫn nhận về sửa lại. Nhiều khi thấy các cụ vui mừng khi nhận tiền làm sản phẩm, tôi cảm động muốn rơi nước mắt” - bà Mười bày tỏ.

Theo UBND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, để giúp nghề đan lát lục bình được nhiều người biết đến phát triển bền vững, huyện đã đăng ký thành công nghề sản phẩm thủ công mỹ nghệ đan lục bình đạt chuẩn OCOP, đồng thời khuyến khích nhân rộng mô hình đan lát thủ công cây lục bình trên toàn huyện.

Hồ Thảo - Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.

Mãn nhãn với các sản phẩm thủ công tinh xảo của làng nghề Việt

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trong khuôn khổ chương trình triển lãm "Vẻ đẹp của Làng nghề Việt" diễn ra ở thành phố Buôn Ma Thuột, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những tinh hoa của các dân tộc, vùng miền trên cả nước.

Làng nghề đan đát hơn trăm tuổi “cháy hàng” dịp cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cuối năm, bà con làm nghề đan đát (một kiểu đan được sử dụng nhiều nhất khi đan các loại đồ đựng ở ĐBSCL) ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) có khi phải sáng đèn cả đêm, tất bật luôn tay để kịp hoàn thành các đơn hàng giao cho khách.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bạc Liêu: 60 năm thăng trầm một làng nghề truyền thống

Văn Sỹ |

Bạc Liêu - Nghề đan đát tre, trúc ở xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Đây cũng là địa phương được UBND tỉnh công nhận làng nghề đan đát truyền thống đầu tiên vào năm 2009. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, song, bằng lòng yêu nghề, hàng trăm hộ dân vẫn gắn bó, duy trì, phát triển nghề và mang về nguồn thu nhập khá giúp họ ổn định cuộc sống.

Mãn nhãn với các sản phẩm thủ công tinh xảo của làng nghề Việt

Phan Tuấn |

Đắk Lắk - Trong khuôn khổ chương trình triển lãm "Vẻ đẹp của Làng nghề Việt" diễn ra ở thành phố Buôn Ma Thuột, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến những tinh hoa của các dân tộc, vùng miền trên cả nước.

Làng nghề đan đát hơn trăm tuổi “cháy hàng” dịp cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cuối năm, bà con làm nghề đan đát (một kiểu đan được sử dụng nhiều nhất khi đan các loại đồ đựng ở ĐBSCL) ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) có khi phải sáng đèn cả đêm, tất bật luôn tay để kịp hoàn thành các đơn hàng giao cho khách.