Khơi thông trở ngại lớn nhất của Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Với việc ký kết Phụ lục hợp đồng 03 giữa UBND tỉnh Tiền Giang, Doanh nghiệp dự án và các nhà đầu tư thực hiện Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận chiều 12.8, trở ngại lớn nhất đã được khơi thông, dự án có thể hoàn thành sớm hơn cam kết.

Chiều 12.8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang đã diễn ra Lễ ký kết Phụ lục số 03 Hợp đồng BOT Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận giữa cơ quan thẩm quyền Nhà nước đối với dự án là UBND tỉnh Tiền Giang, Doanh nghiệp dự án và các nhà đầu tư.

Theo đại diện Công ty CP BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, trong những ngày qua, với sự nỗ lực của lãnh đạo và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang cùng Doanh nghiệp dự án và các nhà đầu tư, khung pháp lý của dự án đã cơ bản hoàn thiện, đưa đến việc ký kết Phụ lục 03. Với việc ký kết này, nguồn vốn cho thực hiện dự án đã cơ bản được khơi thông.

Cảnh ký kết Phụ lục hợp đồng chiều 12.8. Ảnh: K.Q
Cảnh ký kết Phụ lục hợp đồng chiều 12.8. Ảnh: K.Q
Các bên chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết.
Các bên chụp ảnh lưu niệm sau lễ ký kết. Ảnh: K.Q

Theo đại diện các nhà đầu tư, ban đầu dự án gặp những khó khăn rất lớn, cả khách quản lẫn chủ quan. Nhưng đến nay mọi việc đã cơ bản thuận lợi. Với quyết tâm của các bên như hiện nay, có khả năng dự án sẽ hoàn thành sớm hơn cam kết (thông xe cuối năm 2020, khánh thành năm 2021).

Đại diện UBND tỉnh Tiền Giang – ông Phạm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – đánh giá: Sau rất nhiều nỗ lực của các bên, đến nay khung pháp lý của dự án đã cơ bản hoàn thiện, cho phép khơi thông nguồn vốn thực hiện dự án, cả nguồn vốn tín dụng và vốn Ngân sách Nhà nước. Địa phương Tiền Giang sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp dự án và nhà đầu tư để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mong đợi của bà con toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trên công trình xây dựng Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q
Trên công trình xây dựng Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: K.Q

Như Lao Động đã thông tin, dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận được thực hiện theo hình thức BOT, có tổng chiều dài hơn 51km, nằm trọn trong địa bàn tỉnh Tiền Giang. Điểm đầu dự án tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, nối tiếp với cao tốc TPHCM - Trung Lương, điểm cuối giao với QL30 tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.600 tỉ đồng nay điều chỉnh lên hơn 12.600 tỉ đồng. Dự án khởi công năm 2009, nhưng không triển khai thi công. Đến năm 2016 dự án tái khởi động trở lại nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên tiếp tục kéo dài.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

“Đã tính toán kỹ kết nối và hiệu quả thu phí tại cao tốc Bắc - Nam”

Minh Hạnh |

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Ngọc Đông, Dự án cao tốc Bắc – Nam đã được xác định những đoạn ưu tiên để đưa ra các tiêu chí và có đánh giá rất kỹ để đảm bảo hiệu quả và tính kết nối thực hiện giai đoạn 2018 - 2021, với chiều dài 654 km, chia thành 8 dự án thành phần.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

Theo chinhphu.vn |

Sáng 30.7, tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi gắm cũng như lưu ý dự án “9 từ”.

Tiền Giang "làm tất cả" để đẩy nhanh dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Trong chuyến khảo sát, nắm tình hình thi công dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sáng 25.7, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng - cho biết: tỉnh sẽ làm tất cả những gì có thể để dự án tiến triển nhanh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Đã tính toán kỹ kết nối và hiệu quả thu phí tại cao tốc Bắc - Nam”

Minh Hạnh |

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT - Nguyễn Ngọc Đông, Dự án cao tốc Bắc – Nam đã được xác định những đoạn ưu tiên để đưa ra các tiêu chí và có đánh giá rất kỹ để đảm bảo hiệu quả và tính kết nối thực hiện giai đoạn 2018 - 2021, với chiều dài 654 km, chia thành 8 dự án thành phần.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp về dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

Theo chinhphu.vn |

Sáng 30.7, tại trụ sở Chính phủ, chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án tuyến cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi gắm cũng như lưu ý dự án “9 từ”.

Tiền Giang "làm tất cả" để đẩy nhanh dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Trong chuyến khảo sát, nắm tình hình thi công dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sáng 25.7, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng - cho biết: tỉnh sẽ làm tất cả những gì có thể để dự án tiến triển nhanh.