Tiền Giang "làm tất cả" để đẩy nhanh dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Kỳ Quan |

Trong chuyến khảo sát, nắm tình hình thi công dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận sáng 25.7, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng - cho biết: tỉnh sẽ làm tất cả những gì có thể để dự án tiến triển nhanh.

Trước đó, ngày 24.7, tại huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) có 1 cuộc họp đột xuất gồm các thành phần tham dự là UBND tỉnh Tiền Giang, Cty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận (chủ đầu tư dự án Cao tốc TL-MT), các nhà thầu, đơn vị tư vấn, giám sát... liên quan đến việc thi công dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Dự án Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (TL-MT) được khởi công năm 2009 nhưng không được triển khai thi công. Đến năm 2016, dự án được tái khởi động, nhưng chi thi công được ít khối lượng lại nằm yên vì khó khăn nguồn vốn. Mãi đến quý II.2019, dự án mới tiến triển nhanh, hứa hẹn cuối năm 2020 sẽ hoàn thành.

Tại cuộc họp trên, một vài nhà thầu cho biết, do chủ đầu tư dự án chậm giải ngân nên họ không còn đủ tiền trả lương cho công nhân và mua vật tư thi công. Nếu tình hình này kéo dài, có khả năng đến cuối tháng 8 tới họ phải dừng thi công.

Giải thích về chuyện này, ông Mai Mạnh Hồng - TGĐ Cty CP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, chủ đầu tư dự án, cho biết: dự án chưa thể tiếp cận nguồn vốn hơn 2.180 tỉ đồng hỗ trợ của Nhà nước, trong khi phía các ngân hàng dè dặt hơn khi đưa ra các điều kiện giải ngân vốn vay nên chủ đầu tư gặp khó khăn về nguồn vốn thực hiện dự án.

Thi công nền đường DA Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Kỳ Quan.

Thi công nền đường DA Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Kỳ Quan.

Ông Hồng cũng cho biết, trong chưa đầy 3 tháng qua, nhà đầu tư đã đổ thêm hơn 1.100 tỉ đồng vào dự án, nâng tổng khối lượng đã hoàn thành lên hơn hơn 22%, tương đương hơn 3.100 tỉ đồng.

Cũng theo ông Hồng, nếu việc giải ngân vốn vẫn không tháo gỡ được thì dự kiến đến cuối tháng 8 tới các gói thầu thuộc dự án Cao tốc TL-MT phải dừng thi công do nhà đầu tư cạn vốn.

Tại cuộc họp, ông Trần Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – cho biết, ngân sách tỉnh Tiền Giang tuy khó khăn, nhưng UBND tỉnh cũng đã tạm ứng cho dự án hơn 224 tỉ đồng giúp đẩy nhanh tiến độ. Về nguồn vốn Chính phủ cam kết hỗ trợ cho dự án hơn 2.180 tỉ đồng, ông Dũng cho biết, còn phải chờ các thủ tục phê duyệt theo qui định. UBND tỉnh Tiền Giang đang tích cực làm việc với Trung ương để sớm giải ngân.

Nút giao Thân Cửu Nghĩa, nơi tiếp giáp với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đang được thi công.
Nút giao Thân Cửu Nghĩa, nơi tiếp giáp với đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, đang được thi công. Ảnh: Kỳ Quan

Sáng 25.7, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang – ông Lê Văn Hưởng – đã đi khảo sát, nắm tình hình, chia sẻ, động viên các đơn vị thi công công trình. Trao đổi với PV, ông Hưởng cho biết việc thi công dự án vẫn đang diễn ra bình thường và UBND tỉnh Tiền Giang đang nỗ lực để nguồn vốn Nhà nước sớm được giải ngân cho thực hiện dự án.

Ông Hưởng thông tin: Đến nay, về cơ bản thủ tục giải ngân phần vốn Nhà nước hơn 2.180 tỉ đồng đã xong, trong tháng 8 sẽ cấp cho dự án.

Cũng theo ông Hưởng, phần vốn của Nhà nước chiếm tỉ trọng không cao, không có tính chất quyết định đối với dự án. Vì vậy tiến độ thực hiện dự án phụ thuộc vào quyết tâm và năng lực của nhà đầu tư và các đơn vị thi công.

Trước đó, vào ngày 23.7, tại cuộc đối thoại với cán bộ công đoàn, công nhân và chủ doanh nghiệp trong tỉnh, khi được hỏi về DA Cao tốc TL-MT, ông Hưởng chia sẻ: Từ khi nhận bàn giao thẩm quyền dự án, địa phương Tiền Giang đã giải quyết gần dứt điểm công tác giải phòng mặt bằng (trên 98%), đồng thời tạm ứng ngân sách địa phương cho thực hiện dự án… Tỉnh Tiền Giang sẽ làm tất cả những gì có thể để dự án tiến triển nhanh.

Ông Hưởng tin rằng, dự án Cao tốc TL-MT sẽ tiếp tục được thi công nhanh, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hoàn thành vào năm 2020 như mong đợi của bà con toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhân dân cả nước.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

VEC xin thu phí đoạn tuyến còn lại của cao tốc Quảng Nam-Quảng Ngãi

Minh Hạnh |

TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa kiến nghị Bộ GTVT cho phép thực hiện tổ chức thu phí khai thác đoạn cao tốc Quảng Nam-Quảng Ngãi (đoạn Km65-Km131+500 trong hợp phần vốn vay Ngân hàng Thế giới-WB) thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có 20 cầu chui dân sinh bị ngập nước

Minh Hạnh |

Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có 54 hầm chui dân sinh nhưng hiện có 20 hầm chui khi trời mưa là bị ngập nước khiến người dân đi lại khó khăn. Trước phản ánh của người dân, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư khắc phục xong tình trạng ngập nước trong tháng 7.2019.

Thủ tướng lập Hội đồng thẩm định dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Lê Thanh Uyên |

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo đúng quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

VEC xin thu phí đoạn tuyến còn lại của cao tốc Quảng Nam-Quảng Ngãi

Minh Hạnh |

TCty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa kiến nghị Bộ GTVT cho phép thực hiện tổ chức thu phí khai thác đoạn cao tốc Quảng Nam-Quảng Ngãi (đoạn Km65-Km131+500 trong hợp phần vốn vay Ngân hàng Thế giới-WB) thuộc dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có 20 cầu chui dân sinh bị ngập nước

Minh Hạnh |

Tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có 54 hầm chui dân sinh nhưng hiện có 20 hầm chui khi trời mưa là bị ngập nước khiến người dân đi lại khó khăn. Trước phản ánh của người dân, Bộ GTVT yêu cầu nhà đầu tư khắc phục xong tình trạng ngập nước trong tháng 7.2019.

Thủ tướng lập Hội đồng thẩm định dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Lê Thanh Uyên |

Hội đồng được thuê liên danh tư vấn trong nước và tư vấn nước ngoài bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án theo đúng quy định.