Khi nào tình trạng ùn ứ rác thải tại TP Tuyên Quang chấm dứt?

Phong Quang |

Chỉ chưa đầy 1 tháng, rác thải sinh hoạt đã 2 lần bị ùn ứ nhiều ngày ở các điểm tập kết trong TP Tuyên Quang. Khi những vấn đề nội tại của khu xử lý rác Nhữ Khê chưa thể giải quyết dứt điểm thì sẽ còn bao nhiêu lần rác bị chất đống giữa lòng thành phố?

Như Lao Động đã phản ánh, khoảng gần 2 tuần nay rác thải sinh hoạt đã bị ùn ứ, chất đống nhiều ngày trong TP. Tuyên Quang. Việc này đã ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và kéo theo ô nhiễm môi trường.

Nguyên nhân do một lượng lớn nước trong khu xử lý rác thải Nhữ Khê tràn ra môi trường gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống gần 70 hộ dân.

Quá bức xúc người dân đã chặn không cho bãi rác này tiếp nhận thêm khiến hàng chục tấn rác sinh hoạt mỗi ngày tại TP. Tuyên Quang phải nằm chờ. Lần thứ 2 trong chưa đầy 1 tháng, rác tiếp tục bị ứ đọng trong thành phố.

Người dân dựng lều canh bãi rác

Ngày 4.10, PV có mặt tại khu xử lý rác thải Nhữ Khê ghi nhận sự việc. Trên con đường dẫn vào bãi rác (thôn 10 và thôn Đồng Cả, xã Nhữ Khê) 2 chiếc xe chất đầy rác phải nằm chờ, chúng đã đứng im ở đó từ nhiều ngày nay.

Gần đó là một chiếc lều tạm được dựng lên, người dân thôn 10 và thôn Đồng Cả (xã Nhữ Khê, Yên Sơn) cắt cử nhau canh trực 24/24h để ngăn không cho cho xe chở rác vào khu xử lý.

Những chiếc xe chở rác không thể tiến vào khu xử lý rác thải Nhữ Khê.
Những chiếc xe chở rác không thể tiến vào khu xử lý rác thải Nhữ Khê.

Câu chuyện liên tục bị cắt ngang vì phải đuổi ruồi, nhặng bay đến, bà Trần Thị Hải (thôn Đồng Cả) cho biết từ khi có bãi rác này là cuộc sống người dân bị đảo lộn. Mùi hôi thối từ bãi rác bốc ra cùng nguồn nước ngầm bị ô nhiễm.

Bà Hải than thở: "Đây không phải là lần đầu chúng tôi phải chặn xe rác thế này, cuối tháng 8.2022 và các năm trước đó cũng nhiều lần rồi. Quá bức xúc mới phải thế này chứ bà con còn phải đi làm mà sống chứ".

Theo ông Phương Văn Thắng (thôn Đồng Cả), từ giữa tháng 9 người dân đã cho xe rác vào bãi rồi nhưng đến 25.9 nước từ các hồ chứa lại bị tràn ra môi trường. Hoa màu, ruộng lúa và ao cá của nhiều nhà đã bị thiệt hại.

"Chiếc lều canh này được dựng lên từ hôm 25.9, nóng bức thế này ai cũng khổ nhưng quyết phải canh. Chỉ khi nào xử lý được tình trạng ô nhiễm và đền bù thiệt hại cho người dân thì xe rác mới được vào" - ông Phương cho hay.

Lều canh được người dân dựng lên trên các con đường vào bãi rác để ngăn không cho xe rác tiếp tục đổ.
Lều canh được người dân dựng lên trên các con đường vào bãi rác để ngăn không cho xe rác tiếp tục đổ.

Ông Trần Văn Toán - Phó Chủ tịch UBND xã Nhữ Khê xác nhận có tình trạng người dân tập trung đông người chặn không cho xe chở rác đổ vào bãi. Sự việc bắt đầu từ ngày 13.8 khi sự cố bục bể chứa nước thải trong khu xử lý.

Vị này thông tin thêm: "Hiện tại sự cố vẫn đang khắc phục, các cấp chính quyền cũng chỉ biết đối thoại, vận động tuyên truyền. Nhưng người dân vẫn chưa nhất trí, bà con yêu cầu phải giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại bãi rác hoặc được di dời đi nơi khác".

Chưa thể xử lý dứt điểm

Sáng 5.10, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Linh Nhâm - Giám đốc Công ty CP dịch vụ môi trường và đô thị Tuyên Quang cho biết, đến tối hôm qua những xe rác đầu tiên đã được vào bãi. Tuy nhiên các vấn đề kỹ thuật cũng như vướng mắc với người dân tại khu xử lý rác vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm.

Cũng theo bà Nhâm: "Đối với sự cố tràn nước thải ra đồng ruộng của người dân, sau khi có thống kê thiệt hại phía Công ty sẽ chịu trách nhiệm đền bù. Còn những vấn đề khác thì cần có sự phối hợp của nhiều cơ quan liên quan".

Khu xử lý rác thải Nhữ Khê (Yên Sơn, Tuyên Quang).
Khu xử lý rác thải Nhữ Khê (Yên Sơn, Tuyên Quang).

Thông tin tới PV, một lãnh đạo UBND TP Tuyên Quang khẳng định: "Đến nay công tác phối hợp với huyện Yên Sơn thống kê thiệt hại của người dân đã cơ bản xong. Những vấn đề kỹ thuật liên quan đến khắc phục sự cố đang tiếp tục được tiến hành".

Cũng theo vị này, định hướng về lâu dài thì sẽ tìm nhà đầu tư xây dựng nhà máy đốt rác, xử lý rác thải cho khu vực TP Tuyên Quang và các vùng lân cận.

Trong khi những vấn đề nội tại ở khu xử lý rác Nhữ Khê chưa thể giải quyết dứt điểm thì cả phía Công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang và các cơ quan cũng không dám chắc cơn khủng hoảng rác thải sinh hoạt tại TP Tuyên Quang những ngày qua đã phải là lần cuối cùng.

Trước đó, Lao Động đã phản ánh, ngày 13.8.2022 sự cố vỡ bể chứa nước thải tại khu xử lý rác Nhữ Khê khiến nước tràn ra môi trường. Người dân quanh khu vực bãi rác đã chặn các lối vào, bãi rác phải ngừng hoạt động.

Trong một giải pháp tình thế, ngày 30.8 UBND TP Tuyên Quang đã có văn bản cho phép Công ty Môi trường đô thị Tuyên Quang. được tập kết tạm rác thải tại một số nơi trong thành phố.

Khu xử lý rác Nhữ Khê đi vào vận hành từ năm 2012. Đến năm 2017 được tiếp tục mở rộng thêm khoảng 3,5ha. Hiện nay, trung bình mỗi ngày khu xử lý rác này tiếp nhận gần 120 tấn rác thải sinh hoạt.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Rác thải tiếp tục ùn ứ nhiều ngày giữa lòng TP. Tuyên Quang

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Những ngày qua, người dân tại TP. Tuyên Quang rất bức xúc khi rác thải tiếp tục ùn ứ, bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua người dân nơi đây phải chịu "tra tấn" từ tình trạng trên.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, rác thải đã được thu gom, xử lý ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng rác thải của nhiều huyện, thành phố ở Quảng Ngãi không được thu gom, xử lý, chính quyền đã có chỉ đạo "nóng", giải quyết ngay trong ngày.

Hà Nội: Sống giữa ngập ngụa rác thải, dân kêu cứu

THÙY DƯƠNG |

Hà Nội - Ngày 21.9, theo ghi nhận của Lao Động tại ngõ 120 đường Trường Chinh (quận Đống Đa), vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt... vứt tràn lan. Tình trạng trên kéo dài nhiều năm, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Rác thải tiếp tục ùn ứ nhiều ngày giữa lòng TP. Tuyên Quang

Phùng Minh |

Tuyên Quang - Những ngày qua, người dân tại TP. Tuyên Quang rất bức xúc khi rác thải tiếp tục ùn ứ, bốc mùi hôi thối khiến cuộc sống bị ảnh hưởng. Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua người dân nơi đây phải chịu "tra tấn" từ tình trạng trên.

Sau phản ánh của Báo Lao Động, rác thải đã được thu gom, xử lý ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Sau khi Báo Lao Động và nhiều cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng rác thải của nhiều huyện, thành phố ở Quảng Ngãi không được thu gom, xử lý, chính quyền đã có chỉ đạo "nóng", giải quyết ngay trong ngày.

Hà Nội: Sống giữa ngập ngụa rác thải, dân kêu cứu

THÙY DƯƠNG |

Hà Nội - Ngày 21.9, theo ghi nhận của Lao Động tại ngõ 120 đường Trường Chinh (quận Đống Đa), vật liệu xây dựng, rác thải sinh hoạt... vứt tràn lan. Tình trạng trên kéo dài nhiều năm, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân nhưng chưa được xử lý dứt điểm.