Rác thải sinh hoạt ùn ứ nhiều ngày giữa lòng TP. Tuyên Quang

Phung Minh |

Tuyên Quang - Nhiều ngày gần đây, rác thải sinh hoạt bị ùn ứ trên nhiều tuyến đường giữa lòng TP. Tuyên Quang khiến người dân bức xúc. Không chỉ gây mất mỹ quan, mùi hôi nồng nặc của rác bốc lên trong thời tiết nắng nóng có nguy cơ ảnh hưởng tới môi trường và sức khoẻ người dân.

Những ngày gần đây, các núi rác bỗng nhiên mọc lên nhan nhản giữa lòng TP Tuyên Quang.
Theo ghi nhận của PV trong sáng ngày 31.8, tại nhiều điểm tập kết rác thải sinh hoạt chờ đưa đi xử lý tại TP. Tuyên Quang, rác đã chất đống và đổ tràn cả ra đường.
 
Một điểm tập kết rác thải sinh hoạt tại khu vực đường dẫn lên cầu Tân Hà (phường Ỷ La). Cả trên xe thu gom và dưới mặt đất, rác đều chất đống. Theo người dân sống gần đây, khoảng 4 hôm nay rác được tập kết về đây nhưng không được chuyển đi khiến mùi hôi bốc lên từ đống rác toả ra khu vực xung quanh.
 
Điểm tập kết rác trước cây xăng Minh Xuân (phường Minh Xuân), tình trạng còn nghiêm trọng hơn khi rác thải sinh hoạt "ngập ngụa" nằm sát bên lề đường. Qua nhiều ngày không được vận chuyển đến bãi tập kết khiến ruồi, nhặng vây kín trong khi đây là khu vực dân cư đông đúc.
Trao đổi với PV về bãi tập kết rác đối diện cây xăng phường Minh Xuân, người dân cho biết: “Trước đây, rác ngày nào cũng có người đi thu, vài hôm nay chẳng thấy ai. Người dân có rác lại mang ra bãi tập kết này chứ không biết phải làm sao. Sống ngay cạnh bãi rác nên lúc nào cũng khó chịu. Trời nắng  nên mùi hôi nồng nặc lắm“.
Một người bán tạp hoá đối diện bãi rác tại phường Minh Xuân cho biết: “Trước đây, rác ngày nào cũng có người đi thu, vài hôm nay chẳng thấy ai. Người dân có rác thì tự mang ra bãi tập kết này vứt chứ không biết phải làm sao. Mùi hôi thối bốc lên khó chịu lắm nhất là những ngày thời tiết nắng nóng thế này".
Những xe rác tập kết đã nhiều ngày tại đường Tân Trào, một trong những con đường đẹp nhất TP. Tuyên Quang.
Những xe rác tập kết đã nhiều ngày tại đường Tân Trào, một trong những con đường đẹp nhất TP. Tuyên Quang.
Hàng dài xe rác thải sinh hoạt được tập kết từ vài ngày nay tại khu vực đường Bình Thuận (phường Hưng Thành), tuyến đường cửa ngõ vào TP. Tuyên Quang.
Hàng dài xe rác thải sinh hoạt được tập kết từ vài ngày nay tại khu vực đường Bình Thuận (phường Hưng Thành), tuyến đường cửa ngõ vào TP. Tuyên Quang.
 
Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND TP. Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân khiến rác thải ùn ứ nhiều ngày là do sự cố môi trường tại khu xử lý rác thải Nhữ Khê khiến người dân sống gần đó chặn không cho các xe chở rác vào bãi tập kết. Hiện đơn vị chức năng đang khắc phục sự cố và tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, tiếp tục để khu xử lý rác thải hoạt động trở lại.
Phung Minh
TIN LIÊN QUAN

9x mở "tạp hóa xanh", giảm rác thải nhựa, tạo việc làm cho người khiếm thị

Chân Phúc |

TPHCM - Chị Phạm Thị Kim Hằng (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đã quyết định nghỉ việc với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng để mở tiệm "tạp hóa xanh", thu gom và tái chế rác thải nhựa, qua đó kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường, đồng thời tạo việc làm cho người khiếm thị.

Đà Nẵng loay hoay thu gom, xử lý rác thải đô thị

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Các hộ dân “ngại” đặt thùng rác trước nhà mình, dẫn đến tình trạng bỏ rác không đúng quy định. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Đà Nẵng sau 10 năm xây dựng thành phố môi trường cũng mới chỉ đạt 7/10 tiêu chí.

Ninh Bình: 5 tỉ đồng khôi phục lại nhà máy xử lý rác thải bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 năm dừng hoạt động do ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến khu dân cư, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đang được UBND huyện Kim Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư, thay đổi dây chuyền, công nghệ xử lý mới để đưa vào hoạt động trở lại vào cuối năm nay.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

9x mở "tạp hóa xanh", giảm rác thải nhựa, tạo việc làm cho người khiếm thị

Chân Phúc |

TPHCM - Chị Phạm Thị Kim Hằng (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TPHCM) đã quyết định nghỉ việc với mức lương gần 20 triệu đồng/tháng để mở tiệm "tạp hóa xanh", thu gom và tái chế rác thải nhựa, qua đó kêu gọi mọi người cùng bảo vệ môi trường, đồng thời tạo việc làm cho người khiếm thị.

Đà Nẵng loay hoay thu gom, xử lý rác thải đô thị

Nguyễn Linh |

Đà Nẵng - Phân loại, thu gom, xử lý rác thải tại nguồn cho đến nay vẫn chưa thực hiện được. Các hộ dân “ngại” đặt thùng rác trước nhà mình, dẫn đến tình trạng bỏ rác không đúng quy định. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Đà Nẵng sau 10 năm xây dựng thành phố môi trường cũng mới chỉ đạt 7/10 tiêu chí.

Ninh Bình: 5 tỉ đồng khôi phục lại nhà máy xử lý rác thải bỏ hoang

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sau hơn 4 năm dừng hoạt động do ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến khu dân cư, Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (tại xã Hồi Ninh, huyện Kim Sơn, Ninh Bình) đang được UBND huyện Kim Sơn xây dựng kế hoạch đầu tư, thay đổi dây chuyền, công nghệ xử lý mới để đưa vào hoạt động trở lại vào cuối năm nay.