Ngày 25.2, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T đã làm việc tại tỉnh Gia Lai liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối.
Tiếp đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Tại buổi làm việc, ông Honna Hitoshi đã giới thiệu đôi nét về tình hình hoạt động của công ty cũng như một số dự thảo về dự án nhà máy điện sinh khối đang mong muốn được đầu tư tại Gia Lai.
Theo ông Honna Hitoshi, tại Nhật Bản thời gian gần đây điện sinh khối đang được đánh giá khá cao, tuy nhiên ở Việt Nam dù có nguồn nguyên liệu dồi dào nhưng chưa được sử dụng hiệu quả. Chính vì thế, nếu được sử dụng hiệu quả thì sẽ đưa lại nguồn lợi về kinh tế lớn, giúp tạo ra thêm nhiều việc làm, giảm rác thải CO2. Đồng thời, tăng tính chủ động năng lượng mà không phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như điện gió hay điện mặt trời.
Ông Honna Hitoshi cũng đưa ra một số điều kiện để xây dựng nhà máy điện sinh khối gồm: Mặt bằng bố trí nhà máy phải tương đối bằng phẳng, rộng khoảng 10ha; vị trí nhà máy nằm gần nguồn nguyên liệu; gần đường giao thông, gần nguồn nước, đảm bảo đủ nước cung cấp cho hoạt động của nhà máy; nhà máy phải đóng ở vị trí thuận tiện cho việc đấu nối điện vào mạng lưới điện quốc gia;…
"Qua nghiên cứu sơ bộ tài liệu tôi thấy tỉnh có nguồn nguyên liệu sinh khối khá lớn từ cây nông nghiệp và cây công nghiệp, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà máy điện sinh khối với công suất từ 100-150 MW", ông Honna Hitoshi bày tỏ mong muốn.
Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện sở Công Thương tỉnh Gia Lai cho biết, khả năng khai thác bền vững nguồn sinh khối cho sản xuất năng lượng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 620.000 tấn/năm, bao gồm từ bã mía khoảng 520.000 tấn/năm, chất thải hữu cơ từ chế biến nông - lâm sản (vỏ trấu, vỏ cà phê, mùn cưa) khoảng 100.000 tấn/năm.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 2 dự án nhà máy điện sinh khối đang hoạt động từ bã mía với tổng công suất 144,6 MW.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch tỉnh Đỗ Tiến Đông cho rằng, tiềm năng để phát triển điện sinh khối trên tỉnh còn khá lớn, tỉnh hoàn toàn ủng hộ và đồng ý để phía chủ đầu tư tiến hành khảo sát trên địa bàn tỉnh.
Phó Chủ tịch chỉ đạo giao sở Công Thương làm đầu mối xuyên suốt đề án để chỉ đạo các địa phương hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện khảo sát.