Sẽ xây dựng nhà máy điện sinh khối 100-150 MW tại tỉnh Đắk Lắk

Chân Phúc |

Ngày 25.2, ông Honna Hitoshi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Đắk Lắk liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối.

Tiếp đoàn công tác có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, ông Honna Hitoshi cho biết, mục đích trong chuyến công tác này là xây dựng mới các nhà máy điện sinh khối mới tại khu vực miền Nam và sinh khối hóa các nhà máy điện than sẵn có tại khu vực phía Bắc.

 
Đoàn công tác cùng lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tại buổi làm việc.

Theo ông Honna Hitoshi, thời gian gần đây, ở Nhật Bản, điện sinh khối đang được đánh giá khá cao, khác với điện gió hay điện mặt trời có độ ổn định không cao khi phụ thuộc vào yếu tố thời tiết thì điện sinh khối có độ ổn cao hơn, hoạt động 24/24.

Việt Nam có tiềm năng điện sinh khối rất lớn, nếu được sử dụng hiệu quả thì có thể đưa lại nguồn lợi kinh tế cao, giúp giảm rác thải C02, tạo ra nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho người dân khi tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu sinh khối và trồng cây sinh khối cho nhà máy.

Đại diện Sở Công Thương cho biết, tỉnh Đắk Lắk có tiềm năng rất lớn về phát triển điện sinh khối. Cụ thể, nguồn nguyên liệu cho điện sinh khối từ bã mía là khoảng 1 triệu tấn/năm; từ rơm rạ, vỏ trấu khoảng 1,1 triệu tấn/năm; từ mùn cưa, dăm bào khoảng 1,12 triệu tấn/năm và từ phụ phẩm các loại cây công nghiệp khác là 2 triệu tấn/năm.

Đại diện Sở Công Thương cho biết thêm, tỉnh Đắk Lắk đang có 2 tổ máy điện sinh khối với công suất 4,5 MW được lắp đặt tại nhà máy mía đường 333 sử dụng bã mía làm nguyên liệu để cung cấp điện tự dùng và cung cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất của nhà máy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà cho biết, rất vui vì tập đoàn Erex và tập đoàn T&T đã quan tâm, hỗ trợ phát triển điện sinh khối trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ông Hà đồng ý để phía chủ đầu tư tiến hành khảo sát nhằm triển khai đầu tư nhà máy điện sinh khối trên địa bàn.

 
Ông Honna Hitoshi, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc đại diện Tập đoàn Erex tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch đề nghị đến tháng 3.2022, Tập đoàn nên hoàn thành các thủ tục liên quan để trình Chính phủ, Bộ Công Thương, với mục tiêu dự kiến là xây dựng 1-2 nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh, với công suất 100 - 150MW. Đề nghị các sở, ngành liên quan phối hợp cung cấp số liệu cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện khảo sát.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu xây dựng nhà máy điện sinh khối tại tỉnh Vĩnh Long

Chân Phúc |

Tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Erex, công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh trong buổi làm việc tại UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 24.2

Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Cty Nhật về xây dựng điện sinh khối

Chân Phúc - Thành An |

Ngày 23.2, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex ông Honna Hitoshi, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Long An và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối.

Tập đoàn Nhật Bản đề xuất khảo sát đầu tư điện sinh khối ở Đồng Nai

Chân Phúc |

Đồng Nai - Chiều ngày 22.2, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex ông Honna Hitoshi, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc với tỉnh Đồng Nai liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nghiên cứu xây dựng nhà máy điện sinh khối tại tỉnh Vĩnh Long

Chân Phúc |

Tỉnh Vĩnh Long và Tập đoàn Erex, công ty cổ phần Tập đoàn T&T đã ký kết biên bản ghi nhớ về xây dựng nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh trong buổi làm việc tại UBND tỉnh Vĩnh Long ngày 24.2

Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc với Cty Nhật về xây dựng điện sinh khối

Chân Phúc - Thành An |

Ngày 23.2, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex ông Honna Hitoshi, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc tại tỉnh Long An và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối.

Tập đoàn Nhật Bản đề xuất khảo sát đầu tư điện sinh khối ở Đồng Nai

Chân Phúc |

Đồng Nai - Chiều ngày 22.2, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc đại diện tập đoàn Erex ông Honna Hitoshi, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T, cùng các thành viên đoàn công tác đã đến làm việc với tỉnh Đồng Nai liên quan đến vấn đề đầu tư xây dựng dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.