Bình Phước ký biên bản ghi nhớ về dự án xây nhà máy điện sinh khối

Chân Phúc |

Bình Phước - Sáng ngày 22.2, đoàn công tác của Công ty cổ phần EREX đến từ Nhật Bản do ông Honna Hitoshi – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc công ty làm trưởng đoàn, đại diện Công ty cổ phần tập đoàn T&T đã đến làm việc với UBND tỉnh Bình Phước về việc đề xuất đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối trên địa bàn tỉnh.

Tiếp đoàn công tác, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tuệ Hiền, cùng lãnh đạo các Sở Công thương, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư...

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chân Phúc
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Chân Phúc

Trong buổi làm việc, ông Honna Hitoshi - Chủ tịch Tập đoàn kiêm TGĐ EREX đã giới thiệu đôi nét về tình hình hoạt động của công ty cũng như một số dự thảo về dự án nhà máy điện sinh khối đang mong muốn được đầu tư tại Bình Phước.

Ông Honna Hitoshi cho biết, lý do ông đến Việt Nam là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng điện sinh khối lớn với khoảng hơn 100 triệu tấn nhưng chưa được khai thác hiệu quả.

Ông ... tỉnh Bình Phước, có nhiều tiềm năng để xây dựng, phát triển nhà máy điện sinh khối.
Ông Honna Hitoshi, Chủ tịch Tập đoàn kiêm TGĐ EREX cho biết, tỉnh Bình Phước, có nhiều tiềm năng để xây dựng, phát triển nhà máy điện sinh khối. Ảnh: Chân Phúc.

Ông Honna Hitoshi cho rằng, nếu sử dụng hiệu quả, nguồn nguyên liệu này sẽ tăng lượng phát điện cho tỉnh Bình Phước và hạn chế lượng khí thải C02.

"Điện sinh khối có giá thành rẻ do có thể khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ, tái tạo,... Do đó, phía EREX mong muốn có thể xây dựng tổng 10 nhà máy với tổng công suất 1.500 MW. Trong đó, tại tỉnh Bình Phước xây dựng 1 nhà máy  với công suất từ 100- 150MW", Chủ tịch Tập đoàn kiêm TGĐ EREX Honna Hitoshi bày tỏ mong muốn.

Theo ông Honna Hitoshi, mục tiêu của công ty EREX là xây dựng và cung cấp điện cho các khu vực có nhu cầu, giảm rác thải các bon, đưa rác thải CO2 về 0 và góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân, và phát triển kinh tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư tỉnh Bình Phước bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi nhận được sự quan tâm từ phía Công ty CP EREX.

Bí thư tỉnh Bình Phước cho biết, Bình Phước đang là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao với 6,32% trong năm 2021 (là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong vùng Đông Nam Bộ). Đặc biệt, tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp với trên 17%. Hiện tỉnh đang mở nhiều khu công nghiệp và nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Bình Phước có nhiều lợi thế, tiềm năng, như có đất đai rộng, bằng phẳng đủ điều kiện phát triển công nghiệp và nông nghiệp, đặc biệt có lợi thế lớn về rừng (rừng trồng cao su và điều lớn nhất cả nước).

Ngoài ra, Bình Phước có vị trí địa lý kinh tế giao thông thuận lợi, có nhiều dự án giao thông quan trọng trong khu vực, kết nối giao thông với các tỉnh thành khác.

Tỉnh Bình Phước đã có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa. Hiện tỉnh đang trao đổi với đại học Quốc gia TPHCM để thành lập phân hiệu Đại học Quốc gia tại tỉnh.

“Bình Phước đang rất quan tâm đến việc thu hút các nhà đầu tư, tỉnh sẵn sàng ngồi làm việc để tháo gỡ những vướng mắc giữa nhà đầu tư với chính quyền. Mong muốn phía Công ty CP EREX sớm có kế hoạch xây dựng nhà máy trên địa bàn tỉnh, đồng thời phía tỉnh Bình Phước cũng sẽ đốc thúc các đơn vị liên quan hướng dẫn, giới thiệu và giúp đỡ nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, xúc tiến và thực hiện các bước thủ tục hoàn tất dự án theo quy định của pháp luật”, Bí thư tỉnh Bình Phước nói.

Cuối buổi làm việc, UBND tỉnh Bình Phước và Công ty Cổ phần EREX, Công ty cổ phần tập đoàn T&T đã thống nhất đi đến ký biên bản ghi nhớ giữa các bên để có thể sớm triển khai dự án cũng như những kết quả đạt được tại buổi làm việc.

 
Đại diện các bên ký kết biên bản ghi nhớ để hợp tác đầu tư. Ảnh: Chân Phúc.
 
Ông Honna Hitoshi trao quà lưu niệm cho Bí thư tỉnh Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Chân Phúc.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Ảnh: Chân Phúc.
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. Ảnh: Chân Phúc.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Tesla Model 3 mất vị trí xe điện "quốc dân" vào tay Ford Mustang Mach E

Lê Minh |

Mới đây, Ford Mustang Mach E đã thay thế Tesla Model 3 để trở thành chiếc xe điện của năm 2022 do Consumer Reports bình chọn. Việc đạt được danh hiệu này đã khẳng định niềm tin của giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, rằng Ford không chỉ có thể cạnh tranh với Tesla mà còn đánh bại Elon Musk khi nói đến xe điện.

Khi nào được điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email TrantrankimXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, các trường hợp nào được điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Nhà máy Điện mặt trời An Hảo làm du lịch “chui”?

LĐ |

An Giang – Nhà máy Điện mặt trời An Hảo tổ chức bán vé du lịch dù chưa được công nhận là điểm du lịch.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Tesla Model 3 mất vị trí xe điện "quốc dân" vào tay Ford Mustang Mach E

Lê Minh |

Mới đây, Ford Mustang Mach E đã thay thế Tesla Model 3 để trở thành chiếc xe điện của năm 2022 do Consumer Reports bình chọn. Việc đạt được danh hiệu này đã khẳng định niềm tin của giám đốc điều hành Ford, ông Jim Farley, rằng Ford không chỉ có thể cạnh tranh với Tesla mà còn đánh bại Elon Musk khi nói đến xe điện.

Khi nào được điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử?

hoàng quỳnh |

Bạn đọc có email TrantrankimXX@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, các trường hợp nào được điều chỉnh thông tin trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

Nhà máy Điện mặt trời An Hảo làm du lịch “chui”?

LĐ |

An Giang – Nhà máy Điện mặt trời An Hảo tổ chức bán vé du lịch dù chưa được công nhận là điểm du lịch.