Khánh Hòa: Những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về sai phạm quản lý đất đai

Nhiệt Băng |

Ban Bí thư vừa công bố kết luận kỷ luật bằng hình thức cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Chiến Thắng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh và ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Nhìn lại “bức tranh” chỉ đạo điều hành của chính quyền tỉnh Khánh Hòa trong 2 nhiệm kỳ qua, mới thấy công tác quản lý Nhà nước về đất đai, dự án đầu tư xây dựng... hết sức lỏng lẻo, thậm chí đứng ngoài pháp luật. Sau kết luận, dư luận bày tỏ lo ngại hậu quả từ việc thất thoát tài sản liệu có được thu hồi? Doanh nghiệp thì đứng trước mối lo môi trường đầu tư hiện tại và sắp tới diễn tiếp như thế nào?

Làm trước, ký hợp đồng BT sau...

Một số dự án BT, UBND tỉnh Khánh Hòa ký hợp đồng nguyên tắc để chủ đầu tư triển khai thực hiện khi chưa thực hiện công tác lựa chọn và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư là không đúng quy định tại điều 15, Nghị định 108 (ngày 27.11.2009) của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao; hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh; hợp đồng xây dựng - chuyển giao. Việc làm sai quy định kể trên được Kiểm toán Nhà nước khu vực III chỉ ra vào ngày 29.11.2017.

Hầu hết các dự án BT triển khai ở Khánh Hòa đều có đặc điểm chung là định giá thấp và bỏ qua đấu thầu. Dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa là ví dụ điển hình. Theo tài liệu của phóng viên Lao Động, ngày 16.2.2016, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa - đã ký quyết định thu hồi hơn 7.300m2 “đất vàng” Trường Chính trị Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo) giao cho Cty Thanh Yến thực hiện dự án Khu phức hợp Thương mại - Dịch vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT).

Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa do Công ty CP Thanh Yến (thành viên Tập đoàn Hoàn Cầu) thực hiện. Ảnh: PV
Dự án BT Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa do Công ty CP Thanh Yến (thành viên Tập đoàn Hoàn Cầu) thực hiện. Ảnh: PV

Điều kỳ lạ tại quyết định nói trên là tại sao đất Trường Chính trị quản lý lại có gần 3.000m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp? Trong khi đó, khu đất này nằm giữa trung tâm thành phố, 2 mặt tiền, cách đường biển Trần Phú chừng 100m, do Trường Chính Trị tỉnh quản lý. Điều đáng nói nữa là giá đất ở lâu dài (hơn 2.500m2) chỉ tính hơn 22 triệu đồng/m2, còn lại đất sản xuất phi nông nghiệp chỉ tính hơn 7,8 triệu đồng/m2. Việc đưa 2.948,9m2 trong tổng số 7.388,9m2 thành đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp có dấu hiệu trái luật, có lợi cho nhà đầu tư?

Tháng 10.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa ký quyết định thu hồi 62,3ha đất tại khu vực sân bay Nha Trang để giao Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Cty Phúc Sơn) thực hiện dự án khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (một phần diện tích sân bay Nha Trang cũ) gồm phân khu 2A, 2 và 3.

Tháng 2.2018, UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh, giao số diện tích nói trên để Cty Phúc Sơn quản lý, thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện dự án khu trung tâm đô thị - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang theo thỏa thuận tại hợp đồng BT, gồm: Nút giao thông Ngọc Hội với tổng trị giá sử dụng đất tạm tính là 1.215 tỉ đồng; dự án BT Đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội, tổng trị giá đất tạm tính khoảng 1.099 tỉ đồng; dự án BT nút giao thông kết nối khu sân bay Nha Trang, trị giá sử dụng đất tạm tính gần 950 tỉ đồng. Cả 3 dự án BT đều không qua đấu giá mà được chỉ định thầu giao cho Cty Phúc Sơn.

Đến “phát minh” hết sức “lạ”

Cấp đất ở không hình thành đơn vị ở cho căn hộ condotel là “phát minh” của tỉnh Khánh Hòa và không có trong quy định của Luật Đất đai. Từ năm 2016 đến ngày 15.4.2018, có đến 50 vị trí đất được tỉnh Khánh Hòa “bật đèn xanh” cấp đất ở không hình thành đơn vị ở, trong đó chủ yếu là các dự án khu du lịch, khu biệt thự, khu khách sạn... Dẫn đầu số lượng lô đất, căn hộ được cấp đất ở không hình thành đơn vị ở là Cty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang (doanh nghiệp đang làm chủ nhiều vị trí đắc địa ở Nha Trang). Đáng chú ý, đất đảo cũng được tỉnh Khánh Hòa “bật đèn xanh” cấp đất ở không hình thành đơn vị ở.

Nhận thấy “lỗi lầm”, đầu năm 2019, chính quyền tỉnh Khánh Hòa dừng hẳn việc cấp loại hình này. Hàng nghìn căn hộ condotel đang chờ Chính phủ “định đoạt” số phận. Điều oái ăm là hàng loạt dự án khác đang triển khai dở dang, nhưng ngay tại quyết định phê duyệt chi tiết 1/500 và chuyển mục đích sử dụng đất, chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã cho phép chủ đầu tư các dự án được xây dựng loại hình condotel, như dự án Khu biệt thự Quốc Anh (phê duyệt hơn 16,6ha đất ở không hình thành đơn vị ở, chiếm 31,84 tổng diện tích dự án); Khu du lịch giải trí Nha Trang (cho phép Cty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang chuyển 254.714m2 đất sản xuất kinh doanh sang đất ở không hình thành đơn vị ở) tại xã Phước Đồng, Nha Trang...

Tại khu vực Bãi Dài (thuộc Bắc bán đảo Cam Ranh, TP.Cam Ranh và huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa), dù được phê duyệt Khu du lịch trọng điểm quốc gia nhưng hàng loạt dự án cũng được cấp đất ở không hình thành đơn vị ở. Tại đây, hàng nghìn căn hộ condotel đã và đang được xây dựng. Cá biệt, có dự án được giao đất, thu tiền với giá cực rẻ, làm lợi cho nhà đầu tư sau khi đưa dự án vào hoạt động kinh doanh. Đơn cử, ngày 5.2.2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã cho phép Cty MTV Biển Đông Bãi Dài chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền để thực hiện dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Đông.

Theo đó, Cty Biển Đông Bãi Dài được phép chuyển từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở nông thôn (đất ở không hình thành đơn vị ở), đồng thời chuyển thuê đất trả tiền hàng năm sang giao đất có thu tiền với giá chỉ 7.000đồng/m2. Theo quyết định này, thời hạn sử dụng đất sau khi chuyển mục đích sử dụng đất đến ngày 14.8.2049, và người mua biệt thự, căn hộ gắn liền với quyền sử đất (đất ở không hình thành đơn vị ở) tại dự án này được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết: “Chúng tôi làm vậy để có lợi cho đôi bên. Chúng tôi đang nằm ở giai đoạn vi phạm nên chưa trả lời được, mà phải đợi kết luận từ Chính phủ”. Ông Thiên cho rằng, đất sản xuất kinh doanh chỉ bằng 30-35% đất ở. Ví dụ đất ở định giá 1 tỉ đồng, thì đất sản xuất kinh doanh chỉ 300 - 350 triệu đồng. Nếu nâng lên đất ở không hình thành đơn vị ở thì làm nghĩa vụ sẽ tăng lên 72-75%, nhưng không phải phát triển cơ sở hạ tầng về mặt xã hội như trường học, bệnh xá... “Những phần đó trừ ra cho nhà đầu tư kiếm tiền” - ông Thiên nói.

“Cha chưa có, con đã chào đời”

Đó là thực cảnh mà UBND tỉnh Khánh Hòa áp dụng với 30 dự án trên núi Cô Tiên. Cụ thể, khi chưa có quy hoạch phân khu 1/2000, thì hàng loạt dự án nói trên lại có quy hoạch chi tiết 1/500. Hậu quả xử lý là tại văn bản số 198 ngày 4.4, chính quyền Khánh Hòa phải yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, NNPTNT, Tư pháp và UBND TP Nha Trang rà soát toàn bộ các dự án. Hàng chục dự án phê duyệt trái thẩm quyền

Theo một lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, qua kiểm tra, cơ quan chức năng của Trung ương phát hiện hơn 45 dự án mà UBND tỉnh này phê duyệt chủ trương vượt thẩm quyền; hơn 20 dự án UBND tỉnh đã ban hành hàng trăm văn bản có nội dung vi phạm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa có vi phạm khi không xem xét cho chủ trương 29 dự án; 19 dự án còn lại gây thất thoát hàng nghìn tỉ đồng do phê duyệt giá đất dự án thấp hơn đơn giá đất của Nhà nước, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, không tính tiền sử dụng đất, không tính tiền chậm nộp trái quy định của pháp luật… LƯU HOÀNG thực hiện

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Trao quyết định làm bí thư tỉnh Khánh Hoà cho ông Nguyễn Khắc Định

Phương Linh |

Ông Nguyễn Khắc Định được trao công bố quyết định làm bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa thay thế ông Lê Thanh Quang nghỉ công tác trước thời hạn do bệnh hiểm nghèo.

Vụ nhà đầu tư “kêu cứu” ở Khánh Hoà: Doanh nghiệp xin nộp thuế tiền tỉ

CAO HÙNG |

UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành kết luận thanh tra về 2 dự án Vườn Tài và khu phức hợp – nhà ở Phước Lợi. Theo đó, UBND tỉnh cho phép Cty Phúc Hậu Tứ Hải tiếp tục thực hiện dự án Vườn Tài, còn doanh nghiệp xin được hoàn thành nghĩa vụ về thuế...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa

Xuân Hải |

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với các ông Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh, Đào Công Thiên.

Trao quyết định làm bí thư tỉnh Khánh Hoà cho ông Nguyễn Khắc Định

Phương Linh |

Ông Nguyễn Khắc Định được trao công bố quyết định làm bí thư tỉnh ủy Khánh Hòa thay thế ông Lê Thanh Quang nghỉ công tác trước thời hạn do bệnh hiểm nghèo.

Vụ nhà đầu tư “kêu cứu” ở Khánh Hoà: Doanh nghiệp xin nộp thuế tiền tỉ

CAO HÙNG |

UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành kết luận thanh tra về 2 dự án Vườn Tài và khu phức hợp – nhà ở Phước Lợi. Theo đó, UBND tỉnh cho phép Cty Phúc Hậu Tứ Hải tiếp tục thực hiện dự án Vườn Tài, còn doanh nghiệp xin được hoàn thành nghĩa vụ về thuế...