Kết quả kiểm tra ban đầu vụ đỉa trong bình nước ở Quảng Bình

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vừa hoàn thành cuộc kiểm tra, giám sát tổng thể tại Công ty CP nước khoáng Bang, liên quan đến vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước do công ty này sản xuất.

Ngày 12.5, tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình cho biết, theo kết quả kiểm tra ban đầu, về các hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở về an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh môi trường, công ty đã xuất trình đầy đủ các thủ tục, hồ sơ liên quan.

Về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó, điều kiện vệ sinh cơ sở sản xuất: Công ty có khu vực rửa chai, bình, nắp bình bằng tay và bằng máy áp suất cao bảo đảm theo dây chuyền trước khi đưa vào khu vực chiết rót.

Tuy nhiên, riêng băng chuyền vận chuyển bình nước 20 lít nước vào khu vực máy rửa tự động một số chỗ còn bị gỉ sét chưa bảo đảm; việc thu gom nước thải chưa được triệt để. Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường xung quanh Công ty CP nước khoáng Bang chưa được bảo đảm, có hệ thống thu gom nước thải sản xuất nhưng thực hiện thu gom chưa được triệt để.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã trực tiếp lấy 5 mẫu nước để gửi xét nghiệm, gồm: 1 mẫu nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang loại 20 lít trong 9 bình nước được công ty thu hồi về sản xuất trong ngày 25.4.2023; 1 mẫu nước trước khi đưa vào chiết, rót; 3 mẫu nước đầu nguồn tại 3 giếng khoan của công ty để kiểm tra chất lượng nước.

Qua quá trình kiểm tra thực tế, đoàn công tác liên ngành đã yêu cầu Công ty CP nước khoáng Bang tiếp tục tạm dừng việc sản xuất, kinh doanh đối với sản phẩm nước uống đóng chai nhãn hiệu Bang loại 20 lít đến khi có kết luận chính thức vụ việc hoặc có thông báo của các cơ quan chức năng.

Yêu cầu công ty thực hiện công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường theo quy định; tuân thủ đúng, đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong quá trình sản xuất, kinh doanh đối với các sản phẩm khác và xung quanh công ty.

Đối với 9 bình nước 20 lít nhãn hiệu Bang được thu hồi (đã được niêm phong) còn lại và các mẫu lưu mà đoàn đã thực hiện lấy mẫu tại công ty, yêu cầu công ty có trách nhiệm tự bảo quản cho đến khi có kết luận chính thức vụ việc hoặc có thông báo của các cơ quan chức năng.

Được biết, lô sản phẩm liên quan đến bình nước 20 lít nhãn hiệu Bang có đỉa còn sống phía trong do Công ty CP nước khoáng Bang sản xuất vào ngày 25.4.2023, gồm 640 bình loại 20 lít, công ty này đã thực hiện thu hồi được: 49 bình, hiện tại còn 9 bình đang được bảo quản tại công ty; 40 bình thu hồi tại Trường mầm non Phong Thủy có cả bình có đỉa bơi bên trong đã được công ty tự tiêu hủy ngày 28.4.2023; không thể thu hồi được 591 bình. Riêng bình nước có đỉa đơn vị này đã tiêu hủy.

Theo tìm hiểu của báo Lao Động, Công ty CP nước khoáng Bang được thành lập từ 1990. Hệ thống dây chuyền sản xuất tại công ty rất đa dạng, từ nước uống đóng chai có gas, không gas đến nước đá dùng liền… Trong đó, có dây chuyền sản xuất nước uống đóng chai loại 20 lít liên quan đến vụ việc có đỉa sống trong bình nước, có khoảng 80% trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy được Công ty CP nước khoáng Bang cung ứng nước loại này.

Như Báo Lao Động đã thông tin về việc một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, đã khiến nhiều người rùng mình khi một loài vật giống đỉa trong bơi trong bình nước. Đoạn clip dài khoảng 41 giây, ghi lại cảnh bình nước uống đóng chai loại 20 lít vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp hay xé bọc nilon. Vụ việc kể trên được phát hiện tại Trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Ngay sau khi nội dung phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn yêu cầu Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy, các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân.


ĐÀO HỒNG THIỆU
TIN LIÊN QUAN

Đỉa trong bình nước, lãnh đạo công ty nói "do kẻ xấu hạ uy tín"?

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Trong buổi làm việc giữa Sở Y tế Quảng Bình và các đơn vị liên quan, lãnh đạo Công ty CP nước khoáng Bang thừa nhận có sự việc phát hiện đỉa trong bình nước do đơn vị này sản xuất, nhưng lại cho rằng có kẻ xấu gây ra sự việc nhằm hạ thấp uy tín công ty.

Vụ đỉa trong bình nước: Sẽ xử phạt vì tiêu hủy vật chứng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình liên quan vụ phát hiện đỉa trong bình nước, các sở, ngành liên quan và địa phương đã có buổi làm việc để làm rõ vụ việc.

Vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước: UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Liên quan đến vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại một trường mầm non huyện Lệ Thủy, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ sự việc.

Kỳ lạ hành trình đi nâng cấp vòng 1 ở Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin

Nhóm PV |

"Oanh tạc" mạng xã hội, lấy lòng tin bằng quảng cáo hình ảnh diễn viên nổi tiếng và những cam kết ngôn từ chắc nịch với phương pháp nâng ngực không tưởng là những hành vi "chèo kéo" khách hàng và có dấu hiệu lừa đảo của Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin trong thời gian qua.

Nhận diện yếu tố ảnh hưởng mặt bằng lãi suất thời gian tới

TRÍ MINH |

Các chuyên gia kinh tế đánh giá yếu tố ảnh hưởng tới mặt bằng lãi suất thị trường trong thời gian tới sẽ nghiêng nhiều về đánh giá rủi ro của các ngân hàng thương mại trên thị trường bất động sản/trái phiếu doanh nghiệp có hạ nhiệt dần hay không.

Xe chuyên dụng của Cảnh sát giao thông gây tai nạn liên hoàn ở Lai Châu

THANH BÌNH |

Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trong vụ xe chuyên dụng của CSGT gây tai nạn liên hoàn ngày 15.5, bước đầu xác định lái xe không có nồng độ cồn.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam: Chưa thể đánh giá toàn diện các môn Olympic

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 vui khi đoàn Thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh thành tích ở các môn Olympic chưa thể đánh giá một cách toàn diện.

Bắt 2 lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-03D tại tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Giả mạo trong công tác”.

Đỉa trong bình nước, lãnh đạo công ty nói "do kẻ xấu hạ uy tín"?

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Trong buổi làm việc giữa Sở Y tế Quảng Bình và các đơn vị liên quan, lãnh đạo Công ty CP nước khoáng Bang thừa nhận có sự việc phát hiện đỉa trong bình nước do đơn vị này sản xuất, nhưng lại cho rằng có kẻ xấu gây ra sự việc nhằm hạ thấp uy tín công ty.

Vụ đỉa trong bình nước: Sẽ xử phạt vì tiêu hủy vật chứng

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình liên quan vụ phát hiện đỉa trong bình nước, các sở, ngành liên quan và địa phương đã có buổi làm việc để làm rõ vụ việc.

Vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước: UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Liên quan đến vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại một trường mầm non huyện Lệ Thủy, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ sự việc.