Vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước: UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo làm rõ

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Liên quan đến vụ việc phát hiện đỉa trong bình nước còn nguyên tem tại một trường mầm non huyện Lệ Thủy, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ sự việc.

Theo đó, ngay sau khi Báo Lao Động thông tin về sự việc trên, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lệ Thủy và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra vụ việc mà Báo Lao Động phản ánh, báo cáo về UBND tỉnh Quảng Bình trước ngày 11.5.2023.

Ngày 8.5, trao đổi với Báo Lao Động, ông Đặng Đại Tình – Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho biết: “Sau khi phát hiện sự việc, huyện đã chỉ đạo các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh. Hiện UBND tỉnh đã có chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, còn huyện sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân sự việc”.

Trước đó, ông Lê Minh Tiến – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Quảng Bình), cho biết đơn vị này đã cử đoàn đến làm việc với Trường mầm non Phong Thủy, UBND xã Phong Thủy và Công ty Cổ phần nước khoáng Bang để xác định nguyên nhân.

Theo lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình, hiện không còn bình nước có đỉa nên việc làm rõ nguyên nhân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Về việc nước của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang có đảm bảo chất lượng hay không cũng phải chờ, hiện chưa có kết quả xét nghiệm nên chưa thể khẳng định được.

Như Báo Lao Động đã thông tin về việc một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã khiến nhiều người rùng mình khi một loài vật giống đỉa trong bơi trong bình nước. Đoạn clip dài khoảng 41 giây, ghi lại cảnh bình nước uống đóng chai loại 20 lít vẫn còn nguyên tem, chưa mở nắp hay xé bọc nilon.

Vụ việc kể trên được phát hiện tại Trường Mầm non Phong Thủy (huyện Lệ Thủy). Cô giáo Dương Thị Thúy Hà - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phong Thủy xác nhận, bình nước có đỉa bên trong được giáo viên nhà trường phát hiện vào ngày 28.4 vừa qua.

Sau khi phát hiện có đỉa, Trường Mầm non Phong Thủy lập tức dừng việc sử dụng nước đóng bình của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, hiện các cô giáo đang tự nấu nước cho học sinh uống để đảm bảo an toàn.

Liên quan đến sự việc, ngày 8.5, thông tin từ Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cho biết, đã có công văn gửi Sở Y tế Quảng Bình đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh an toàn thực phẩm về sản phẩm nước uống đóng chai trên địa bàn; phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình trên địa bàn, xử lý nghiêm các vi phạm an toàn thực phẩm (nếu có)...

ĐÀO HỒNG THIỆU
TIN LIÊN QUAN

Đỉa bơi trong bình nước còn nguyên tem mác: Bộ Y tế yêu cầu kiểm nghiệm gấp

Thùy Linh |

Về vụ việc đỉa bơi trong bình nước 20 lít còn nguyên tem mác, cung cấp cho trường mầm non ở Quảng Bình, sáng 8.5, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã vào cuộc.

Phát hiện đỉa bơi trong bình nước, tang vật đã bị... tiêu hủy?

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH: Liên quan đến vụ việc phát hiện đỉa đang bơi trong bình nước 20 lít còn nguyên tem tại trường mầm non, trong lúc cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân thì thông tin cho rằng, bình nước chứa con đỉa đã bị nhà sản xuất tiêu hủy trước đó (?!).

Phát hiện đỉa bơi trong bình nước còn nguyên tem

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Sau khi mua nước về cho học sinh uống, giáo viên của Trường mầm non tại huyện Lệ Thủy kinh hãi khi phát hiện con đỉa đang ngoe nguẩy bơi trong bình nước 20 lít vẫn còn chưa mở.

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 1-1 Philippines, hiệp 2: Những cơ hội bị bỏ lỡ

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs Philippines tại bảng A bóng đá nữ SEA Games 32.

Đà Nẵng lập biên bản khách sạn bị tố để phòng bẩn

Thùy Trang |

Sau khi kiểm tra khách sạn bị khách tố vô trách nhiệm và hủy giao kết, UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu xin lỗi.

Chủ đầu tư The Global City đang đối mặt với khoản nợ 4,1 tỉ USD

Quang Dân |

Tại ngày 31.12.2022, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của SDI Corp - chủ đầu tư dự án The Global City lên đến 128,72 lần, tương ứng tổng nợ phải trả của doanh nghiệp khoảng 96.373 tỉ đồng (hơn 4,1 tỉ USD). Trong đó bao gồm 6.575 tỉ đồng dư nợ trái phiếu.

Phát biểu đáng chú ý của Tổng thống Putin tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva. Tổng thống cho biết, một cuộc chiến chống lại Nga đã nổ ra, nhưng nước này sẽ đương đầu với nó.

Thủ tục chồng chéo, thị trường thiếu 1 triệu căn nhà ở xã hội

Thu Giang |

Thủ tục đầu tư nhà ở xã hội với những quy định chồng chéo đang khiến nhiều doanh nghiệp xây dựng mất kiên nhẫn, người mua khó tiếp cận khi nguồn cung loại hình này còn hạn hẹp.

Đỉa bơi trong bình nước còn nguyên tem mác: Bộ Y tế yêu cầu kiểm nghiệm gấp

Thùy Linh |

Về vụ việc đỉa bơi trong bình nước 20 lít còn nguyên tem mác, cung cấp cho trường mầm non ở Quảng Bình, sáng 8.5, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã vào cuộc.

Phát hiện đỉa bơi trong bình nước, tang vật đã bị... tiêu hủy?

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH: Liên quan đến vụ việc phát hiện đỉa đang bơi trong bình nước 20 lít còn nguyên tem tại trường mầm non, trong lúc cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân thì thông tin cho rằng, bình nước chứa con đỉa đã bị nhà sản xuất tiêu hủy trước đó (?!).

Phát hiện đỉa bơi trong bình nước còn nguyên tem

ĐÀO HỒNG THIỆU |

QUẢNG BÌNH - Sau khi mua nước về cho học sinh uống, giáo viên của Trường mầm non tại huyện Lệ Thủy kinh hãi khi phát hiện con đỉa đang ngoe nguẩy bơi trong bình nước 20 lít vẫn còn chưa mở.