Kề vai, chung sức vượt qua đại dịch

Hằng Nguyễn |

Đất nước đang đứng trước cuộc chiến với COVID-19 gian nan nhất từ trước đến nay với hàng loạt điểm nóng như TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An... và cả Thủ đô Hà Nội cũng đang phải căng mình chống dịch. Nhiều doanh nghiệp đã và đang đồng lòng, chung sức, góp công góp của hỗ trợ hết mình để có thể cùng cả nước chiến thắng trận này, sớm đưa cuộc sống quay lại những ngày tháng bình yên.

Trong “cơn bão” COVID-19, mỗi người đều phải quay cuồng với những khó khăn riêng. Doanh nghiệp thì vừa phải đối diện với những biến động, triển khai các giải pháp phòng chống dịch tại đơn vị, vừa cố gắng duy trì sản xuất kinh doanh. Như tại Công ty CP Chứng khoán SSI, dù hoạt động trong ngành thiết yếu và là công ty chứng khoán lớn nhất thị trường, hàng ngày vẫn cùng các thành viên thị trường duy trì sự hoạt động của thị trường chứng khoán với thanh khoản lên đến hàng chục nghìn tỉ đồng, nhưng để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh, SSI đã phải dừng đón khách đến trực tiếp, cho nhân viên làm việc tại nhà, tăng cường triển khai giải pháp trực tuyến tới khách hàng. Song không vì cái khó riêng mà quên đi nỗi lo chung. Bên cạnh việc ổn định hoạt động, tập thể cán bộ nhân viên SSI còn dồn tâm huyết để kề vai sát cánh, hỗ trợ hết lòng cho công tác phòng chống dịch bệnh.

Hướng về tuyến đầu

Mỗi ngày, Việt Nam có thêm hàng nghìn ca nhiễm mới, hàng trăm ca chuyển nặng, áp lực đang đè nặng lên hệ thống y tế tại các tỉnh thành như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An... Hàng loạt bệnh viện quá tải, thiếu cả nhân lực và vật lực.

Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP. HCM) Võ Đức Chiến đã chia sẻ trong tâm thư động viên đội ngũ y bác sĩ rằng: "Tôi vô cùng đồng cảm mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt bất lực của anh em đứng trước nhiều trường hợp bệnh nhân tiến triển nặng rồi mất đi trong khi số ca nhiễm bệnh đang tiếp tục tăng theo cấp số nhân...". Hay tại Bệnh viện Thống Nhất, một nửa quân số hiện nay đang ở phía ngoài bệnh viện để tham gia Bệnh viện dã chiến số 8, Bệnh viện hồi sức COVID-19 số 2, nhiều nhóm còn lại đã và đang tiêm vaccine cho cộng đồng... Các bệnh viện tại khu vực phía Nam cũng đang thiếu các trang thiết bị cần thiết trong điều trị COVID-19 như máy thở, máy thở di động, thiết bị ECMO, máy monitor (thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe cho bệnh nhân), oxy, khẩu trang N95, đồ bảo hộ, xe cấp cứu…

Trước tình hình này, Chính phủ, các địa phương, đơn vị đã gấp rút tăng cường, điều động nhân lực và trang thiết bị hỗ trợ cho các bệnh viện tuyến đầu.

Cũng đóng góp một chút sẻ chia, Công ty CP Chứng khoán SSI đã thần tốc ủng hộ hệ thống hai máy xét nghiệm COVID-19 realtime RT-PCR và 3.000 bộ chẩn đoán invitro xét nghiệm phát hiện định tính kháng nguyên Sars CoV-2 trực tiếp từ dịch mũi họng cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đồng thời chuẩn bị trao tặng thống máy ECMO cho bệnh viện này, tiếp sức cho các bệnh nhân trở nặng. Đơn vị cũng trao tặng kịp thời trang thiết bị y tế thiết yếu là ba máy thở chức năng cao cho bệnh viện Thống Nhất - Bệnh viện tuyến đầu trong công tác điều trị cho các bệnh nhân Covid. Bên cạnh đó, tại tỉnh Long An, Công ty CP Chứng khoán SSI đã trao tặng kịp thời 10 nghìn khay thử xét nghiệm kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho trung tâm y tế huyện Châu Thành; trao 5.000 khẩu trang N95 9105 tiêu chuẩn cho Sở Y tế tỉnh Long An để các y bác sĩ sử dụng trong công tác điều trị cho bệnh nhân COVID-19…

Trao 3 máy thở cao cấp cho Bệnh viện Thống nhất (TP.HCM)
Trao 3 máy thở cao cấp cho Bệnh viện Thống nhất (TP.HCM)

Ngoài đóng góp trang thiết bị, Chứng khoán SSI cũng thiết thực hỗ trợ 200 triệu cho Quỹ phòng chống dịch của Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM; 300 triệu cho bệnh viện Quân y 175 phòng chống dịch. Tại Hà Nội, SSI đã trang bị thêm đồ dùng thiết yếu là 4.000 khẩu trang tiêu chuẩn N95 9105 cho các y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức. Trước đó, vào tháng 5-2021, doanh nghiệp đã ủng hộ các bác sĩ tại bốn bệnh viện tuyến đầu đang gặp nhiều khó khăn gồm Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư, Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, mỗi bệnh viện 500 triệu đồng. Đồng thời, tặng Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 2.800 bộ kít xét nghiệm trị giá 1 tỉ đồng. Đây thực sự là những hỗ trợ kịp thời, quý báu để các bệnh viện có thêm nguồn lực cứu chữa bệnh nhân.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện CTCP Chứng khoán SSI ủng hộ các bác sĩ tại Bệnh viện K cơ sở Tân triều (Hà Nội)
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn (thứ 2 từ phải sang) cùng đại diện CTCP Chứng khoán SSI ủng hộ các bác sĩ tại Bệnh viện K cơ sở Tân triều (Hà Nội)

Hậu phương vững chắc

Đối với đội ngũ CBVN SSI, ủng hộ ngành Y là cách SSI thể hiện những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các cán bộ y tế dự phòng, những y bác sĩ đã không quản ngày đêm, hy sinh và chịu đựng những rủi ro trong công tác chăm sóc và điều trị những bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Với quan điểm ủng hộ phải nhanh chóng, thiết thực, đúng nhu cầu, đúng địa điểm, đưa đến những nơi cần, bằng nhiều hình thức, trong suốt 4 tháng qua, SSI đã đồng hành cùng với các bác sĩ tuyến đầu bằng nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ đội ngũ phòng chống dịch tại nhiều tỉnh thành như vậy.

Quan tâm đến từng bữa ăn, SSI cũng hỗ trợ 2 tỉ đồng, cùng các Tăng ni Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm nấu hàng ngàn suất ăn cho các bác sĩ tại Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc tích cực hỗ trợ ngành y tế, SSI cũng dành nhiều sự quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thông qua nhiều chương trình bếp ăn từ thiện, tài trợ hàng trăm tấn gạo cho người dân các tỉnh đang gặp khó khăn.

Ông Nguyễn Hồng Nam – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI cho biết, SSI cùng các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế sẽ tiếp tục có những hành động thiết thực để hỗ trợ đội ngũ phòng chống dịch, nhất là tại các điểm nóng, khu cách ly, ổ dịch lớn... chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ phục vụ khách hàng, qua đó tiếp tục có những bước tăng trưởng ấn tượng, đảm bảo mục tiêu kép vừa kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế mà Chính phủ đã đặt ra.

Hằng Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Điều tra vụ để lọt ca COVID-19 từ vùng dịch về Hải Phòng

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: UBND TP.Hải Phòng yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để ca bệnh COVID-19 đi từ vùng dịch về địa bàn mà không phát hiện để đưa đi cách ly tập trung.

Tin nhanh 60s: Khi nào vaccine COVID-19 của Việt Nam được đăng ký lưu hành?

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Vaccine COVID-19 trong nước đang thử nghiệm lâm sàng được xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện khi đã có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 3 về tính an toàn và hiệu quả bảo vệ của vaccine, dựa trên dữ liệu về tính sinh miễn dịch của vaccine.

Số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ thấp nhất 30 ngày qua

Đạt Phan |

Với 39 ca ghi nhận trong ngày, TP Cần Thơ đánh dấu ngày có số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thấp nhất trong vòng 30 ngày qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin nhanh 60s: Điều tra vụ để lọt ca COVID-19 từ vùng dịch về Hải Phòng

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: UBND TP.Hải Phòng yêu cầu UBND quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để ca bệnh COVID-19 đi từ vùng dịch về địa bàn mà không phát hiện để đưa đi cách ly tập trung.

Tin nhanh 60s: Khi nào vaccine COVID-19 của Việt Nam được đăng ký lưu hành?

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Vaccine COVID-19 trong nước đang thử nghiệm lâm sàng được xem xét cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện khi đã có kết quả đánh giá giữa kỳ giai đoạn 3 về tính an toàn và hiệu quả bảo vệ của vaccine, dựa trên dữ liệu về tính sinh miễn dịch của vaccine.

Số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ thấp nhất 30 ngày qua

Đạt Phan |

Với 39 ca ghi nhận trong ngày, TP Cần Thơ đánh dấu ngày có số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thấp nhất trong vòng 30 ngày qua.