Số ca COVID-19 mới ở Cần Thơ thấp nhất 30 ngày qua

Đạt Phan |

Với 39 ca ghi nhận trong ngày, TP Cần Thơ đánh dấu ngày có số ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thấp nhất trong vòng 30 ngày qua.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ ngày 23.8 cho biết, trong ngày, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 39 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn lên 3.809 ca.

Đáng chú ý, đây là số ca mắc mới ghi nhận được trên địa bàn đã giảm liên tiếp 3 ngày qua và là ngày có số ca mới thấp nhất trong vòng 30 ngày qua trên địa bàn TP Cần Thơ.

Biểu đồ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và công tác điều trị trên địa bàn TP Cần Thơ 30 ngày qua. Ảnh chụp màn hình
Biểu đồ diễn biến tình hình dịch COVID-19 và công tác điều trị trên địa bàn TP Cần Thơ 30 ngày qua. Ảnh chụp màn hình

Báo cáo cũng cho biết, trong ngày 23.8, TP Cần Thơ đã điều trị khỏi bệnh cho 117 trường hợp, nâng tổng số ca mắc COVID-19 đã khỏi bệnh lên 2.147 ca, chiếm tỉ lệ 56,4%.

Hiện tại, đến hết ngày 23.8, TP Cần Thơ còn đang điều trị cho 1.599 ca COVID-19 ở các bệnh viện thuộc 3 tầng điều trị. Trong đó, chỉ có 69 ca nặng đang điều trị ở tầng 3, chiếm 0,04% tổng số ca COVID-19 đang điều trị. Số ca tử vong cũng chiếm tỉ lệ rất thấp: 0,016% (tổng số 63 ca, trong đó có 14 bệnh nhân COVID-19 tử vong do nguyên nhân khác).

Cũng trong ngày 23.8, TP Cần Thơ đã tiếp tục triển khai hàng loạt biện pháp siết mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, khoanh vùng để bảo vệ và mở rộng dần các khu vực "vùng xanh" cũng như quản lý và kiểm soát chặt việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tài xế bất ngờ trước quy định vào Cần Thơ phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Bắt đầu từ hôm nay 23.8, thành phố Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. Ghi nhận tại các chốt kiểm, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ và bối rối trước quy định mới này. Nhiều người được hỏi, cho biết rằng: Chưa nắm thông tin trên. Nhiều phương tiện đã buộc phải quay đầu vì không thể vào thành phố…

Cần Thơ không ngừng phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ"

Minh Ánh - Tạ Quang |

Những ngày qua, tại TP Cần Thơ xuất hiện ngày càng nhiều biển báo “vùng xanh - vùng không có dịch”. Các vùng được lập ra và do người dân tại ấp, tổ tự quản.

Công an Cần Thơ “vượt nắng thắng mưa” quyết đẩy lùi COVID-19

Tạ Quang - Trần Lưu |

Giữa lúc dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại Cần Thơ, các cán bộ, chiến sĩ Công an phải xa gia đình, người thân để xông pha nơi tuyến đầu. Với nhân dân, họ là những chiến binh quả cảm, trở thành "tấm lá chắn" vững vàng giữa tâm dịch, ngày đêm bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa. Vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh và bình yên cho cuộc sống người dân…

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhiều tài xế bất ngờ trước quy định vào Cần Thơ phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Bắt đầu từ hôm nay 23.8, thành phố Cần Thơ yêu cầu tất cả các phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu dùng, xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng phục vụ xây dựng, sản xuất, kinh doanh... từ các địa phương tỉnh, thành khác đến thành phố Cần Thơ để giao nhận hàng hóa đều phải đăng ký trước. Ghi nhận tại các chốt kiểm, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ và bối rối trước quy định mới này. Nhiều người được hỏi, cho biết rằng: Chưa nắm thông tin trên. Nhiều phương tiện đã buộc phải quay đầu vì không thể vào thành phố…

Cần Thơ không ngừng phát triển "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ"

Minh Ánh - Tạ Quang |

Những ngày qua, tại TP Cần Thơ xuất hiện ngày càng nhiều biển báo “vùng xanh - vùng không có dịch”. Các vùng được lập ra và do người dân tại ấp, tổ tự quản.

Công an Cần Thơ “vượt nắng thắng mưa” quyết đẩy lùi COVID-19

Tạ Quang - Trần Lưu |

Giữa lúc dịch COVID-19 đang bùng phát dữ dội tại Cần Thơ, các cán bộ, chiến sĩ Công an phải xa gia đình, người thân để xông pha nơi tuyến đầu. Với nhân dân, họ là những chiến binh quả cảm, trở thành "tấm lá chắn" vững vàng giữa tâm dịch, ngày đêm bám trụ, túc trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an toàn tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, khu vực phong tỏa. Vừa ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, vừa giữ vững an ninh và bình yên cho cuộc sống người dân…