Hy vọng sống sót của 24 thuyền viên rất mong manh, 10 tàu cứu nạn đến Quy Nhơn

Xuân Nhàn |

Danh sách tàu chìm trên biển Quy Nhơn đến sáng 5.11 đã lên 9 chiếc, tăng 1 so với cuối ngày hôm trước. Theo Bộ chỉ huy Biên phòng Bình Định, có 72 thuyền viên được cứu sống, 3 người tử nạn. Số mất tích, trôi dạt trên biển là 24 người.

Trong 3 người chết, có 1 thi thể trôi dạt vào bờ biển Gềnh Ráng, được người dân mới phát hiện, trình báo cơ quan chức năng.

Công tác tìm kiếm, cứu nạn được tiến hành với quy mô lớn. Tuy nhiên, khả năng sống sót của nhóm thuyền viên mất tích được cho là rất thấp.

Trong buổi sáng, làm việc với lãnh đạo Bình Định, Thiếu tướng Lê Mạnh Tiến, Cục phó Cục Cứu hộ - cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam) cho biết Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã quyết định thành lập trạm chỉ huy tiền phương tại Bình Định để đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống cáp bách. Hiện có 10 tàu được huy động đến vùng biển Quy Nhơn. Ông Tiến nói, nếu cần thiết, sẽ điều thêm 2 tàu hải quân nữa.

Đề cập việc ứng phó sự cố tràn dầu, đại diện Ủy ban ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với tỉnh để thống nhất phương án ứng phó sớm và hiệu quả. Liên quan vấn đề này, chiều 4.11, khi làm việc tại Bình Định, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng lưu ý trách nhiệm Bộ tài nguyên – Môi trường trong việc chủ động hỗ trợ chính quyền, cơ quan chức năng địa phương.

Đánh giá công tác ứng phó bão số 12 nói chung, hiệu quả tìm kiếm cứu nạn trên biển nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng phê bình UBND TP Quy Nhơn về việc thông tin xử lý các sự cố xảy ra trên địa bàn chưa kịp thời, đầy đủ. Trong khi biểu dương sự vô tư, tình thần dũng cảm của người dân, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, biên phòng, ông Dũng cũng đặt câu hỏi vì sao có quá nhiều tàu hàng không vào cảng mà thả neo ngoài phao số 0. Chủ tịch Bình Định giao công an điều tra, làm sáng tỏ nguyên nhân.

*Trưa cùng ngày, quan sát hiện trường của P.V cho thấy, vùng biển nơi tàu hàng FEI YUE 9 dạt vào không còn vết dầu nặng mùi như tối 4.11. Tuy nhiên, cách đó chừng hơn 1km về phía nội thành Quy Nhơn, mặt nước dập dờn nhiều vệt dầu mỏng dập. Một sĩ quan biên phòng đang làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực tàu FEI YUE 9 mắc cạn xác nhận, tàu mang quốc tịch Mông Cổ, 9/15 thuyền viên là người Trung Quốc, còn lại là người Myanmar. Được biết toàn bộ 15 thuyền viên đều được cứu sống, chăm sóc sức khỏe, điều trị tại Bệnh viện Phong – Da liễu trung ương Quy Hòa và đã xuất viện.

FEI YUE 9 là tàu hàng khô. Rò rỉ dầu nhiều khả năng do tàu chấn động mạnh khi bị hất lên gềnh đá. Dẫu vậy, với hàng chục tàu tải trọng lớn bị cuồng phong quăng quật đang nằm dưới vịnh Quy Nhơn, tràn dầu đang là một nguy cơ hiện hữu.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Kinh phí thực hiện việc tăng lương cơ sở từ ngày 1.7 theo dự thảo mới

Phương Minh |

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.