Hy vọng mới cho việc chống ngập của TPHCM

trường sơn |

Sau nhiều năm áp dụng các biện pháp, tình trạng ngập nước phần nào đã được chính quyền TPHCM kéo giảm, song tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa vẫn diễn biến phức tạp trở thành nỗi ám ảnh của người dân và là bài toán hóc búa cho các cấp quản lý. Tuy nhiên, với quyết tâm áp dụng khoa học công nghệ, mà cụ thể là giải pháp chống ngập bằng hệ thống máy bơm thông minh được áp dụng thời gian vừa qua trên đường Nguyễn Hữu Cảnh đã mang lại hiệu quả tích cực, xóa được rốn ngập lâu nay của thành phố, đã mở ra hy vọng cho công tác chống ngập chung trên địa bàn TPHCM.

UBND TPHCM ký hợp đồng chính thức thuê công nghệ chống ngập với Cty CP tập đoàn cơ khí Quang Trung vào ngày 19.4. Ảnh: Trường Sơn
UBND TPHCM ký hợp đồng chính thức thuê công nghệ chống ngập với Cty CP tập đoàn cơ khí Quang Trung vào ngày 19.4. Ảnh: Trường Sơn 

Chủ trương đúng gặp nhà đầu tư tâm huyết

Sau khi có chủ trương của Thành ủy TPHCM về việc áp dụng khoa học công nghệ vào giải quyết vấn đề ngập nước mà cụ thể là đồng ý cho Cty CP tập đoàn công nghiệp Quang Trung được lắp đặt, vận hành thí điểm hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh vào giữa năm 2017, mới đây UBND TPHCM đã có Hội nghị sơ kết về công nghệ này với những đánh giá rất tốt, mở ra một hướng đi mới trong công cuộc chống ngập cho thành phố nói chung, đường Nguyễn Hữu Cảnh nói riêng. Đồng thời, mô hình đầu tư theo hưỡng xã hội hóa này còn góp phần vào việc linh động hóa, tiết kiệm được nguồn đầu tư từ ngân sách. 

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, nguyên nhân gây ra tình trạng trên là do khu vực này bị ảnh hưởng bởi triều cường, cốt nền thấp, hệ thống thoát nước có vấn đề. Chưa kể, tại đây đã và đang mọc lên rất nhiều cao ốc, tập trung đông dân cư nên áp lực xử lý nước thải là rất lớn. Vào những ngày mưa lớn kết hợp triều cường, nước ngập có khi lên đến hơn 1m làm người dân không thể lưu thông, nếu cố muốn qua đoạn đường này thì xe cộ hư hỏng… “Nếu một chiếc xe hơi bị hư hỏng hệ thống điện do ngập nước thì thiệt hại có thể lên đến vài trăm triệu đồng. Xe gắn máy hư hỏng thì người dân phải đẩy bộ, sửa chữa cũng rất tốn kém, chưa kể trễ giờ làm, hoạt động mưu sinh bị đảo lộn, thiệt hại rất nặng nề” – ông Trần Vĩnh Tuyến nói.

Phó Chủ tịch TP Trần Vĩnh Tuyến cũng nhấn mạnh hiện nay chủ trương của Thành ủy, UBND TP là đẩy mạnh xã hội hóa, đề cao những giải pháp công nghệ để chống ngập. Việc Cty CP tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã xung phong bỏ vốn, bỏ công sức nghiên cứu, lắp đặt, vận hành hệ thống bơm thông minh chống ngập thành công cho đường Nguyễn Hữu Cảnh trong thời gian vừa qua đã chứng minh được chủ trương đúng đắn đó của các cấp lãnh đạo thành phố. Theo ông Tuyến, để có được thành công này bên cạnh sự vào cuộc nhiệt tình, trách nhiệm của các sở ban ngành thành phố, thì những nỗ lực và tâm huyết nỗ lực của chủ đầu tư là Cty CP Tập đoàn Quang Trung do ông Nguyễn Tăng Cường đứng đầu là rất đáng ghi nhận và biểu dương.

Thay mặt người dân TPHCM, ông Tuyến gửi lời cảm ơn đến ông Nguyễn Tăng Cường nói riêng và tập thể cán bộ, công nhân của Cty CP tập đoàn công nghiệp Quang Trung nói chung. Ông Tuyến cho rằng thành phố ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và tâm huyết của Cty Quang Trung trong việc Cty tự ứng vốn ra làm hệ thống công nghệ rất mới này trong khi phải đối diện với áp lực cam kết với thành phố rằng nếu trong khu vực chống ngập mà nước ngập trên 15cm thì coi như là không hiệu quả và sẽ không được thanh toán.

Cũng theo ông Tuyến, khi được chấp thuận cho phép triển khai thí điểm công nghệ chống ngập bằng máy bơm thông minh, phía Cty đã dồn mọi nguồn lực để thi công dù đang trong giai đoạn cao điểm của mùa mưa. Trong quá trình thực hiện dự án lại có nhiều ý khác nhau của các nhà khoa học, chuyên gia, những khó khăn khách quan…nhưng phía chủ đầu tư vượt qua tất cả để hoàn thành được công việc của mình, chứng tỏ được khả năng của công nghệ cũng như trách nhiệm của mình với xã hội. 

“Có nhiều chuyên gia đề nghị rằng tại sao ngân sách thành phố lại không bỏ vốn ra làm. Tôi nói rằng nếu ngân sách làm thì phải thực hiện đầu tư theo dự án, trong khi chưa biết tính hiệu quả như thế nào. Ở đây, nhà đầu tư với phương thức xã hội hóa đã làm được và thành phố thực hiện thanh toán tiền thuê dịch vụ theo hàng năm. Năm nào chống ngập thành công thì nhận tiền, năm nào không thành công thì không nhận tiền - đó là sự khác biệt giữa xã hội hóa và đầu tư công. Tôi thấy rằng đây là một phương thức đầu tư mới, mong muốn các sở ngành nghiên cứu, nếu thấy hiệu quả thì nhân rộng, nếu còn khiếm khuyết thì chung tay bổ sung hoàn thiện để làm thế nào phương thức đầu tư của nhà nước ngày càng linh hoạt, hiệu quả hơn và không để ngân sách đầu tư một cách tràn lan, kéo dài, không hiệu quả, gây thất thoát lãng phí tiền nhà nước, không phát huy sự linh hoạt, chủ động của các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực của thành phố - đặc biệt là các lĩnh vực phát triển như giao thông, chống ngập, xử lý nước thải” – ông Tuyến nêu quan điểm. 

Hệ thống công nghệ chống ngập bằng máy bơm thông minh đã hoàn thành, ngày đêm túc trực chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trường Sơn
Hệ thống công nghệ chống ngập bằng máy bơm thông minh đã hoàn thành, ngày đêm túc trực chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Ảnh: Trường Sơn

Hiệu quả chống ngập từ “siêu máy bơm”

Theo đánh giá của UBND quận Bình Thạnh, trước đây không chỉ đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh từ chân cầu Thủ Thiêm ra Điện Biên Phủ mà các khu dân cư dọc đoạn đường này đều bị ngập nặng mỗi khi có mưa lớn. Không chỉ vậy, do mỗi khi đường ngập thì số xe ô tô chết máy quá nhiều nên các công ty bảo hiểm đã có nhiều văn bản đến quận đề nghị xem xét áp dụng biện pháp chống ngập cho đoạn đường này. Tuy nhiên, từ khi hệ thống máy bơm thông minh được đưa vào vận hành thì theo ghi nhận từ các tổ dân phố và người dân sống xung quanh khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, trong quá trình Cty Quang Trung vận hành máy bơm chống ngập từ tháng 9.2017 đến nay, cơ bản mang lại hiệu quả chống ngập, người dân đã lưu thông qua lại trên tuyến đường thuận tiện hơn trước, xe không còn chết máy, người dân không còn dắt bộ. Các khu dân cư xung quanh cũng đã chấm dứt tình trạng ngập.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM cũng cho rằng, sau khi hệ thống bơm thông minh đi vào hoạt động đến nay đã có 13 biên bản ghi nhận tình hình mưa và hiệu quả của công tác chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh theo công nghệ chống ngập kiểu mới. Trong đó, thực hiện thành công 12 lần đạt kết quả tốt. Riêng có 1 lần thất bại do bị 28m3 rác có kích thước lớn gây tắc cống và một đường cống lớn chảy tuần hoàn từ ngoài sông vào khu vực chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh làm vô hiệu hóa “hệ thống bơm thông minh”. Trong khoản thời gian đó, theo số liệu thống kê ghi nhận được vũ lượng mưa có giá trị từ 40mm ~ 125mm, thời gian mưa từ 20 phút đến 225 phút, mực nước triều cường từ +0,40 ~ +1,67m, thời gian bơm chống ngập từ 15 phút đến 110 phút. Kết quả tình trạng ngập khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh được giải quyết tốt. Tình hình giao thông trên tuyến thuận tiện, người dân sống tại khu vực bị ngập đã bày tỏ rất phấn khởi.

Còn theo đánh giá của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM, bước đầu hệ thống bơm của Cty Quang Trung đã phát huy hiệu quả. Trong quá trình hoạt động của hệ thống bơm nước rút khá nhanh. Tuy nhiên, tình trạng rác thải sinh hoạt trong khu vực nhiều, nên khi mưa đã trôi theo làm bít miệng thu nước ảnh hưởng đến khả năng thu nước về bơm. Trung tâm này đề xuất cần cho thí điểm thêm trường hợp mực nước triều cao kết hợp với những trận mưa có vũ lượng lớn để đánh giá một cách tối ưu tình hình hoạt động của hệ thống bơm. Sở Giao thông – vân tải TPHCM cũng đưa ra nhận định tương tự. Theo ông Bùi Xuân Cường – Giám đốc Sở GTVT - qua thời gian vận hành thử nghiệm, công nghệ chống ngập mới này đã mang lại hiệu quả tốt và kiến nghị UBND TP có nghiên cứu để áp dụng tại nhiều tuyến đường, địa bàn khác, góp phần vào công cuộc chống ngập của thành phố.

Theo UBND TPHCM, có thể nói rằng qua hơn 9 tháng quyết liệt thi công, vận hành thí điểm hệ thống công nghệ bơm thông minh chống ngập đã thấy rằng công nghệ này đã thành công. “Bản thân tôi sống ở khu vực này thấy rằng đã không còn tình trạng ngập nặng như trước nữa” – ông Trần Vĩnh Tuyến nói và mong muốn Cty sẽ tiếp tục, kiên trì, phối hợp với thành phố trong thời gian sắp tới để hoàn thành các thủ tục để xây dựng đơn giá thuê công nghệ chống ngập này. “Lãnh đạo thành phố rất quan tâm, sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp. Thắng lợi đầu tiên là thắng lợi tinh thần vì chúng ta đã giải quyết được vấn đề xã hội quan tâm, những bức xúc của người dân” – ông Tuyến chia sẻ.  

TPHCM ký hợp đồng chính thức thuê công nghệ chống ngập bằng máy bơm thông minh

Sau khi ký hợp đồng nguyên tắc vào ngày 2.10.2017, hệ thống bơm thông minh được giao nhiệm vụ thí điểm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh. Sau 12 lần thử nghiệm thành công, đến ngày 19.4.2018, phía UBND TPHCM đã ký hợp đồng chính thức để thuê dịch vụ chống ngập này. Tuy nhiên, do chưa từng có tiền lệ nên hợp đồng này chưa có giá cụ thể mà phải chờ trong vòng 45 ngày để các sở ngành của TPHCM xây dựng đơn giá thuê rồi đàm phán với chủ đầu tư.

trường sơn
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.