Huyện miền núi Ninh Thuận quyết bảo vệ vững chắc “vùng xanh”

Huỳnh Hải |

Người dân từ các địa phương có dịch vào huyện Bác Ái (Ninh Thuận) phải có giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 hoặc đã tiêm 2 mũi vaccine. Huyện miền núi này triển khai các biện pháp để quyết bảo vệ vững chắc “vùng xanh”.

Huyện duy nhất chưa có ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng

Bác Ái là huyện miền núi của tỉnh Ninh Thuận có diện tích tự nhiên hơn 102.000ha, chiếm 1/3 diện tích toàn tỉnh Ninh Thuận. Huyện có hơn 32.600 dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Raglai sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp. Bác Ái là huyện chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tại Ninh Thuận diễn biến phức tạp. Các địa phương như Ninh Sơn, Ninh Phước và TP.Phan Rang - Tháp Chàm xuất hiện các ổ dịch có nguy cơ lây lan rất cao. Đặc biệt, Bác Ái và Ninh Sơn là 2 địa bàn tiếp giáp có nhu cầu đi lại của người dân rất cao.

Người dân vào huyện Bác Ái phải có giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính hoặc đã tiêm 2 mũi vaccine. Ảnh: Huỳnh Hải.
Người dân vào huyện Bác Ái phải có giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính hoặc đã tiêm 2 mũi vaccine. Ảnh: Huỳnh Hải

Ông Hồ Xuân Ninh - Chủ tịch UBND huyện Bác Ái - cho biết, địa phương đã truy vết được 14 ca F1 và 137 F2 liên quan đến ổ dịch ở các huyện tiếp giáp. Các trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung, F2 được cách ly tại nhà và đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Để ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan, Chủ tịch huyện Bác Ái đã có cùng huyện Ninh Sơn phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ. Đồng thời, thành lập một chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 27B thuộc xã Phước Tiến để kiểm soát chặt người ra vào.

Ghi nhận của phóng viên tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 27B, lực lượng trực chốt dừng xe kiểm tra tất cả phương tiện đi từ huyện Ninh Sơn vào Bác Ái. Những trường hợp có giấy đi đường, giấy xét nghiệm hoặc đã tiêm đủ vaccine sẽ được nhân viên y tế ghi lại thông tin để vào huyện. Một số người không có giấy tờ được yêu cầu quay đầu làm xét nghiệm test nhanh.

Quyết giữ vững chắc “vùng xanh”

Bác Ái chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong công đồng, đang ở mức độ “bình thường mới”. Huyện tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và triển khai các công tác phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ “vùng xanh”, đồng thời phát động phong trào thi đua bảo vệ “vùng xanh”.

Bác Ái phấn đấu trước ngày 20.10 sẽ phủ kín “vùng xanh” toàn địa bàn. Ảnh: Huỳnh Hải.
Bác Ái phấn đấu trước ngày 20.10 sẽ phủ kín “vùng xanh” toàn địa bàn. Ảnh: Huỳnh Hải

Chủ tịch huyện Bác Ái cho hay, 9 xã trên địa bàn đã kiện toàn Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 và thành lập Tổ phản ứng nhanh tại “vùng xanh”. Đến nay, 2 xã Phước Hòa và Phước Bình đã phủ kín 100% “vùng xanh”. Huyện quyết tâm trước ngày 20.10 sẽ phủ kín toàn địa bàn.

Ông Hồ Xuân Ninh cho biết, trước diễn biến mới của dịch COVID-19, UBND tỉnh đã giao các huyện tùy tình hình thực tế từng địa phương để quyết định các biện pháp thắt chặt, lập các chốt kiểm soát người ra vào để giữ vững “vùng xanh”.

Bác Ái có nhiều dự án trọng điểm đang triển khai trên địa bàn huyện như Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, đường dây 500kV, cao tốc Bắc Nam, Thủy điện tích năng Bác Ái.... Số lượng các chuyên gia, công nhân ra vào địa phương rất nhiều.

Vì vậy, huyện sẽ tiếp tục duy trì lực lương trực tại các chốt kiểm soát 24/24, thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch “Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch COVID-19 đến từng người dân.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bác Ái mở gian hàng 0 đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: UBND huyện Bác Ái.
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bác Ái mở gian hàng 0 đồng hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân. Ảnh: UBND huyện Bác Ái

Ngoài ra, 90% dân số của huyện là đồng bào dân tộc thiểu số sống chủ yếu dự vào nông nghiệp, kinh tế khó khăn. Dịch bệnh COVID-19 khiến đời sống người dân khó khăn hơn.

Lãnh đạo huyện đã kêu gọi cán bộ, công chức và các mạnh thường quân hỗ trợ cho các hộ khó khăn. Bác Ái còn mở gian hàng 0 đồng để trợ giúp các mặt hàng thiết yếu như gạo, mắm, rau củ.... Huyện tiếp tục kêu gọi các mạnh thường quân, nhóm thiện nguyện tiếp tục chung tay hỗ trợ người dân nghèo Bác Ái trong dịch COVID-19.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 17.9, Công an huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện được phát hiện vào ngày 10.9.

Ninh Thuận làm rõ việc dùng xe khách chở hàng trong mùa dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Nhà xe Đăng Nhân ở Ninh Thuận đã đưa xe vận tải hành khách vào vận chuyển hàng hóa, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Học sinh 1 xã ở Ninh Thuận tạm nghỉ học vì COVID-19

Huỳnh Hải |

Học sinh tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn, Ninh Thuận) tạm nghỉ học do địa phương phát hiện 2 tài xế của một nhà xe nghi nhiễm COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 17.9, Công an huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện được phát hiện vào ngày 10.9.

Ninh Thuận làm rõ việc dùng xe khách chở hàng trong mùa dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Nhà xe Đăng Nhân ở Ninh Thuận đã đưa xe vận tải hành khách vào vận chuyển hàng hóa, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Học sinh 1 xã ở Ninh Thuận tạm nghỉ học vì COVID-19

Huỳnh Hải |

Học sinh tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn, Ninh Thuận) tạm nghỉ học do địa phương phát hiện 2 tài xế của một nhà xe nghi nhiễm COVID-19.