Học sinh 1 xã ở Ninh Thuận tạm nghỉ học vì COVID-19

Huỳnh Hải |

Học sinh tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn, Ninh Thuận) tạm nghỉ học do địa phương phát hiện 2 tài xế của một nhà xe nghi nhiễm COVID-19.

Sáng 11.9, ông Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, cho biết đã cho học sinh các cấp tại xã Quảng Sơn tạm nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19.

"Hai tài xế của một nhà xe ở xã Quảng Sơn nghi nhiễm COVID-19 nên chúng tôi tạm thời cho học sinh tại xã nghỉ học để truy vết, phòng chống dịch COVID-19. Nếu tình hình dịch được kiểm soát, các em sẽ đi học lại vào đầu tuần sau", ông Hùng nói.

Theo báo cáo nhanh của huyện Ninh Sơn, ngày 10.9,  hai tài xế của một nhà xe đóng tại xã Quảng Sơn được phát hiện dương tính với SASR-CoV-2 qua test nhanh kháng nguyên. Những người này cùng điều khiển xe chở hàng từ huyện Ninh Sơn vào TPHCM và trở về.

Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn đã đưa 2 tài xế này đi cách ly tập trung. Ngành Y tế cũng xác định được 5 F1 đưa đi cách ly tập trung, 25 F2 được cách ly tại nhà.

Đồng thời, huyện Ninh Sơn đã phong tỏa, phun khử khuẩn khu vực nhà xe trên.

Ông Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Ninh Thuận, cho biết đã yêu cầu Thanh tra Giao thông thu hồi phù hiệu và giấy phép tuyến xe cố định của nhà xe này. Đồng thời phối hợp với Công an huyện Ninh Sơn củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Vinh cho biết nhà xe này đã sử dụng xe khách 49 chỗ để chở hàng sai quy định. Bên cạnh đó, các tài xế khi qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại huyện Thuận Nam đã khai báo xe chạy về tỉnh Khánh Hòa để tránh kiểm soát.

"Hiện nay, Ninh Thuận vẫn đang tạm dừng hoạt động các xe khách. Đối với xe tải vận chuyển hàng hóa phải đảm bảo quy định phòng chống dịch mới được cấp "luồng xanh", ông Vinh cho biết.
Ngành Y tế đã phong tỏa và phun khử khuẩn tại nhà xe. Ảnh: Huỳnh Hải.
Ngành Y tế đã phong tỏa và phun khử khuẩn tại nhà xe. Ảnh: Huỳnh Hải.

Trong thời gian qua, Ninh Thuận ghi nhận rất nhiều trường hợp mắc COVID-19 là các tài xế vận tải hàng hóa. Sở GTVT tỉnh Ninh Thuận đã kiểm tra và thu hồi phù hiệu, giấy chứng nhận "luồng xanh" của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh vi phạm phòng chống dịch COVID-19.

UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành quy định kiểm soát dịch đối với hoạt động kinh doanh vận tải ôtô trên địa bàn tỉnh.

Đến ngày 10.9, Ninh Thuận ghi nhận 736 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 682 bệnh nhân đã được xuất viện. 7 bệnh nhân tử vong do tuổi cao và có nhiều bệnh lý nền.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận siết chặt kiểm soát kinh doanh vận tải trong dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Các hộ kinh doanh cá thể vận tải hàng hóa và lái xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý vi phạm ở mức cao nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh COVID-19 tại Ninh Thuận.

Ninh Thuận yêu cầu không tập trung quá 2 người trong dịch lễ 2.9

Huỳnh Hải |

Ngày 1.9, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký công điện về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ 2.9.

Ngành Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thái Bình |

Là một trong những địa phương khó khăn của Miền Trung, nhưng ngành Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hỗ trợ UBND tỉnh, các cấp ngành hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ninh Thuận siết chặt kiểm soát kinh doanh vận tải trong dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Các hộ kinh doanh cá thể vận tải hàng hóa và lái xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý vi phạm ở mức cao nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh COVID-19 tại Ninh Thuận.

Ninh Thuận yêu cầu không tập trung quá 2 người trong dịch lễ 2.9

Huỳnh Hải |

Ngày 1.9, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã ký công điện về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt trong thời gian nghỉ lễ 2.9.

Ngành Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận hoàn thành tốt nhiệm vụ

Thái Bình |

Là một trong những địa phương khó khăn của Miền Trung, nhưng ngành Thông tin và Truyền thông Ninh Thuận đã nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hỗ trợ UBND tỉnh, các cấp ngành hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội.