Khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 ở Ninh Thuận

Huỳnh Hải |

Ngày 17.9, Công an huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người" xảy ra trên địa bàn huyện được phát hiện vào ngày 10.9.

Theo cơ quan điều tra, ngày 10.9, ngành Y tế phát hiện 2 tài xế nhà xe Đăng Nhân đóng tại xã Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn, dương tính với SARS-CoV-2.  Qua điều tra, nhà xe và các tài xế đã vi phạm quy định phòng chống dịch khi vận chuyển hàng hóa từ huyện Ninh Sơn đi TPHCM và ngược lại.

Đến ngày 16.9, huyện Ninh Sơn ghi nhận 19 ca mắc COVID-19, trong đó đa số liên quan đến ổ dịch nhà xe Đăng Nhân.

Công an huyện Ninh Sơn đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ. Đây là vụ án thứ 4 được khởi tố liên quan việc làm lây lan dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn, UBND huyện Ninh Sơn đã có công văn cho học sinh các cấp được nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Lấy mẫu tầm soát cho các học sinh trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Ảnh: Huỳnh Hải.
Lấy mẫu tầm soát cho các học sinh trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Ảnh: Huỳnh Hải.

Theo đó, tất cả các học sinh trên địa bàn huyện sẽ được nghỉ học từ ngày 17.9 đến ngày 26.9. Riêng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ được nghỉ đến ngày 30.9.

Ngành Y tế huyện Ninh Sơn đang đẩy nhanh rà soát, điều tra, truy vết để không bỏ lọt F0, F1 trong cộng đồng. Đồng thời triển khai tiêm vaccine cho các đói tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21.

Huỳnh Hải
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận làm rõ việc dùng xe khách chở hàng trong mùa dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Nhà xe Đăng Nhân ở Ninh Thuận đã đưa xe vận tải hành khách vào vận chuyển hàng hóa, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Học sinh 1 xã ở Ninh Thuận tạm nghỉ học vì COVID-19

Huỳnh Hải |

Học sinh tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn, Ninh Thuận) tạm nghỉ học do địa phương phát hiện 2 tài xế của một nhà xe nghi nhiễm COVID-19.

Ninh Thuận siết chặt kiểm soát kinh doanh vận tải trong dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Các hộ kinh doanh cá thể vận tải hàng hóa và lái xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý vi phạm ở mức cao nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh COVID-19 tại Ninh Thuận.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Ninh Thuận làm rõ việc dùng xe khách chở hàng trong mùa dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Nhà xe Đăng Nhân ở Ninh Thuận đã đưa xe vận tải hành khách vào vận chuyển hàng hóa, vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Học sinh 1 xã ở Ninh Thuận tạm nghỉ học vì COVID-19

Huỳnh Hải |

Học sinh tại xã Quảng Sơn (Ninh Sơn, Ninh Thuận) tạm nghỉ học do địa phương phát hiện 2 tài xế của một nhà xe nghi nhiễm COVID-19.

Ninh Thuận siết chặt kiểm soát kinh doanh vận tải trong dịch COVID-19

Huỳnh Hải |

Các hộ kinh doanh cá thể vận tải hàng hóa và lái xe phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý vi phạm ở mức cao nhất nếu không tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, để xảy ra dịch bệnh COVID-19 tại Ninh Thuận.