Huế tiếp tục di dời 1.239 hộ dân khỏi khu vực 1 của Kinh thành cố đô

Tường Minh |

Tỉnh Thừa Thiên Huế xúc tiến tiếp tục di dời khoảng 1.239 hộ dân, với khoảng 3.717 khẩu để giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế.

Tiếp tục di dời khoảng 1.239 hộ dân

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Tỉnh Thừa Thiên Huế đang xúc tiến việc mở rộng phạm vi đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế” (giai đoạn 2).

Di dân khỏi Thượng Thành trong Kinh thành Huế (giai đoạn 1). Ảnh: Tường Minh
Di dân khỏi Thượng Thành trong Kinh thành Huế (giai đoạn 1). Ảnh: Tường Minh

Trước đó, tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 18.4.2023 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến việc mở rộng phạm vi đề án “Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế”, Thủ tướng Chính phủ nhận định việc triển khai giai đoạn 2 của đề án là cần thiết, để sớm quy hoạch, bảo tồn và phát huy hệ thống di tích Cố đô Huế.

"Hiện nay, các đơn vị liên quan đang lập thủ tục để thực hiện mở rộng phạm vi đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế với các khu vực còn lại thuộc hệ thống di tích Kinh thành Huế và các khu vực khác thuộc quần thể di tích cố đô Huế", ông Nguyễn Văn Phương cho biết.

Các khu vực di tích được giải phóng mặt bằng tới đây bao gồm: Trấn Hải Thành, Chùa Thiên Mụ, Văn Miếu, Võ Miếu, Hổ Quyền, Điện Voi Ré, Lăng Dục Đức, Đàn Nam Giao, Lăng Tự Đức, Lăng Đồng Khánh, Điện Hòn Chén, Lăng Thiệu Trị, Lăng Khải Định, Lăng Minh Mạng, Lăng Gia Long, Lăng Cơ Thánh, Lăng Trường Cơ, Lăng Vạn Vạn, Quốc Tử Giám... thuộc địa bàn 10 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế.

Phạm vi thực hiện các khu vực khoảng 62,8 ha, với tổng số hộ khoảng 1.239 hộ (413 hộ chính và 826 hộ phụ), tổng số nhân khẩu khoảng 3.717 khẩu.

Dự kiến đề án này sẽ triển khai vào cuối năm 2023 sau khi được Chính phủ cho phép áp dụng khung chính sách để thực hiện.

40 tỉ đồng để dọn dẹp mặt bằng

Theo ông Nguyễn Văn Phương, việc dự kiến kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thực hiện dọn dẹp mặt bằng sau khi di dời dân cư sẽ được tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ vào  khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I hệ thống di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2018; điều chỉnh, bổ sung năm 2021, 2023 và các quy định hiện hành.

Thượng Thành sau khi di dân giai đoạn 1. Ảnh: Từ Ân
Thượng Thành sau khi di dân giai đoạn 1. Ảnh: Từ Ân

Theo đó, kinh phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án (giai đoạn 2) dự kiến là 664 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 624 tỉ đồng. Kinh phí thực hiện dọn dẹp mặt bằng sau khi di dời dân cư là 40 tỉ đồng.

Về phương án tái định cư, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc Hương Sơ với quy mô 83,7 ha, tạo quỹ đất trên 4.000 lô.

Sau khi hoàn thành công tác bố trí tái định cư đối với dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế giai đoạn 1, quỹ đất bố trí tái định cư vẫn còn, hiện tiếp tục thực hiện mở rộng để bổ sung quỹ đất tái định cư cho giai đoạn 2.

Dự kiến số hộ bố trí tái định cư thuộc dự án giai đoạn 2 là 950 lô. Trong đó, hộ chính đủ điều kiện: 413 lô; hộ phụ đủ điều kiện là 496 lô. Đồng thời giao thêm cho hộ chính có diện tích đất thu hồi lớn là 41 lô.

Trước đó, năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện một cuộc di dân lịch sử khi triển khai đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh Thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế với việc di dời, giải phóng mặt bằng tổng cộng khoảng 4.201 hộ (2.188 hộ chính, 2.013 hộ phụ) với tổng mức đầu tư hơn 4.097 tỉ đồng.

Mục đích nhằm gìn giữ, bảo vệ các giá trị lịch sử, bảo tồn văn hóa còn nguyên vẹn nhất của Việt Nam do tiền nhân để lại cho tương lai; di dời các hộ dân đang sinh sống tại khu vực 1 di tích đến khu dân cư mới để ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Giai đoạn 1 của dự án, thực hiện từ năm 2019-2021, tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành việc xây dựng khu tái định cư và di dời 2.983 hộ dân cư tại khu vực di tích Kinh thành Huế gồm Thượng thành, các Eo bầu, Hộ Thành Hào và tuyến Phòng lộ.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Huế xử lý lái xe xích lô "chặt chém", chiếm đoạt tài sản của khách du lịch

PHÚC ĐẠT |

Công an TP. Huế và Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa phối hợp xử lý một trường hợp lái xe xích lô nài ép nhằm chiếm đoạt tài sản của du khách.

Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bệnh nhân suy đa tạng

PHÚC ĐẠT |

Huế - Một bệnh nhân bị sốc mất máu cấp do tổn thương tạng đặc như: vỡ gan, vỡ lách,... may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sắp rời điện Long An sau 100 năm

Tường Minh |

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định di dời Bảo tàng Cổ vật cung đình từ điện Long An hiện tại đến một địa điểm mới. Vậy là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sẽ rời khỏi điện Long An trong Hoàng thành Huế sau tròn 100 năm tồn tại.

Đề xuất nâng thời gian lưu trú cho khách quốc tế nhập cảnh lên 60 ngày

NHÓM PV |

Để phù hợp đối với khách du lịch có nhu cầu nghỉ dưỡng đủ dài, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp du lịch của Việt Nam và quốc tế, đại biểu đề xuất nên xem xét thời gian tạm trú lên 60 ngày để chính sách Việt Nam tương đồng với các nước như Thái Lan hay Singapore.

Công nhân mang con nhỏ, vác bụng bầu xuyên đêm ở cổng công ty đòi BHXH

Nhóm PV Thời sự |

Vĩnh Phúc - Đã 3 ngày đêm, hàng trăm công nhân vẫn chờ trước cổng Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đàn, huyện Tam Dương) để chờ được giải quyết nợ lương, nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH), dù ngoài trời nóng nực.

Cắt điện liên tục ở tỉnh có 8 nhà máy nhiệt điện

Quảng Ninh |

Quảng Ninh - Mới chớm hè nhưng tình trạng cắt điện luân phiên đã liên tục xảy ra ở Quảng Ninh - nơi được mệnh danh là thủ phủ của các nhà máy nhiệt điện, với 8 nhà máy. Có những ngày, nhiều nơi bị cắt điện tới 2 lần trong ngày, thậm chí giữa đêm khuya, khiến nhiều gia đình có con nhỏ giữa đêm phải di tản đi ở nhờ.

Loạt dự án điện mặt trời vi phạm, Khánh Hòa kiểm điểm nhiều tổ chức cá nhân

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương đang tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm trong công tác quản lý, rà soát các dự án điện mặt trời.

Huế xử lý lái xe xích lô "chặt chém", chiếm đoạt tài sản của khách du lịch

PHÚC ĐẠT |

Công an TP. Huế và Sở Du lịch Thừa Thiên Huế vừa phối hợp xử lý một trường hợp lái xe xích lô nài ép nhằm chiếm đoạt tài sản của du khách.

Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống bệnh nhân suy đa tạng

PHÚC ĐẠT |

Huế - Một bệnh nhân bị sốc mất máu cấp do tổn thương tạng đặc như: vỡ gan, vỡ lách,... may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế cứu sống.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sắp rời điện Long An sau 100 năm

Tường Minh |

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã quyết định di dời Bảo tàng Cổ vật cung đình từ điện Long An hiện tại đến một địa điểm mới. Vậy là Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế sẽ rời khỏi điện Long An trong Hoàng thành Huế sau tròn 100 năm tồn tại.