Hợp tác xã làm giàu nhờ ứng dụng công nghệ vào sản xuất

HÀ HOÀNG |

Cùng với đổi mới tư duy, nhiều hộ nông dân, nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới ở Sơn La đã và đang phát huy hiệu quả, không chỉ mở rộng về quy mô, mà còn nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Cây chè Phổng Lái giúp người dân giảm nghèo

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiều nội dung mới, riêng lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh đặt mục tiêu trở thành trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; trung tâm sản xuất, chế biến nông sản của vùng Tây Bắc.

Mục tiêu này đang được nhiều Hợp tác xã (HTX) triển khai và đã có những thành công, qua đó không chỉ thúc đẩy tăng trưởng xanh, mà còn giúp bà con nông dân thoát nghèo vươn lên làm giàu.

Mảnh đất Phổng Lái (Thuận Châu, Sơn La) có khí hậu mát mẻ, đất đai màu mỡ rất phù hợp để trồng chè. Mặc dù chất lượng chè Phổng Lái được đánh giá cao, thế nhưng dù ngon nhưng sản phẩm chỉ được phân phối trong huyện nên giá thành rất thấp, nhiều hộ dân đã nghĩ đến việc phá bỏ cây chè để trồng các loại cây trồng khác.

Trong bối cảnh đó, năm 2013, HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận được thành lập nhằm giữ gìn thương hiệu chè Phổng Lái và để cung cấp cho thị trường, góp phần nâng cao giá bán chè cho người dân địa phương, giúp xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Bà Nguyễn Thị Bình - Phó Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận - chia sẻ, ngay từ những ngày đầu, HTX đã đặt mục tiêu chè được sản xuất phải đảm bảo về chất lượng, sạch, an toàn.

Từ những đòi hỏi đó, buộc HTX phải thay đổi tư duy sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, áp dụng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến nghiêm ngặt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và hiện đang hướng tới sản xuất theo quy trình hữu cơ.

Bên cạnh việc trồng chè hữu cơ, HTX đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại để chế biến chè khô.

Hiện nay, dây chuyền sản xuất của HTX có công suất lên tới 20 tấn chè búp tươi/ngày, tương đương với khoảng 5 tấn chè khô thành phẩm. Trung bình mỗi năm bao tiêu khoảng 2.500 tấn chè búp tươi cho bà con, sản xuất 500 tấn chè khô xuất ra thị trường.

Nhờ mô hình trồng chè hữu cơ của HTX sản xuất kinh doanh và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, cuộc sống của hàng chục thành viên và lao động trong vùng có nhiều đổi thay, giúp xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu.

Hiện nay, HTX liên kết sản xuất với 500 hộ nông dân ở các xã như: Phổng Lái, Chiềng Pha, Mường É (huyện Thuận Châu), giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương với thu nhập bình quân gần 5 triệu đồng/người/ tháng.

Đột phá nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật

Mấy năm nay, vườn mận của gia đình anh Vì Văn Vân, dân tộc Sinh Mun, ở bản Bon Cằm, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, đều cho thu hái vụ sớm và vụ muộn.

Kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7 nên mận được giá hơn, dao động từ 70.000-100.000 đồng/kg lúc đầu vụ, cuối vụ. Đây là kết quả của việc áp dụng khoa học vào sản xuất và chăm sóc đúng quy trình.

 HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát cung ứng giống cây ăn quả cho nhân dân trên địa bàn huyện. Ảnh Hà Hoàng.
HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát cung ứng giống cây ăn quả cho nhân dân trên địa bàn huyện. Ảnh Hà Hoàng.

Anh Vân chia sẻ, trước đây diện tích đất của gia đình chủ yếu trồng ngô, sắn nhưng hiệu quả kinh tế kém. Tuy nhiên, từ khi vào HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát được chia sẻ cách trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi vụ thu lãi ít nhất cũng được 200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Khánh Toàn - Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Toàn Phát cho biết, HTX ra đời với mục tiêu liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo bước đột phá trong sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Hiện HTX đang có 60 ha mận hậu được trồng và chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP, được cắm biển, khoanh vùng sản xuất, đảm bảo an toàn thực phẩm và theo dõi trực tiếp quá trình sản xuất thông qua hệ thống camera.

Đặc biệt, 2 thành viên của HTX là hộ anh Lê Văn Sỹ và Lê Văn Dũng đã đầu tư nhà lưới để bảo vệ vườn mận trước nguy cơ thiệt hại do mưa đá.

Nhờ áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, năng suất và chất lượng sản phẩm tăng khoảng 30% so với trước đây. Toàn bộ sản lượng quả của HTX không đủ cung ứng theo đơn đặt hàng của khách. Thu nhập của các thành viên ngày càng tăng lên.

Chia sẻ về hướng phát triển trong những năm tiếp theo, ông Nguyễn Khánh Toàn thông tin thêm: HTX sẽ tiếp tục kết nạp thêm thành viên mới, tạo cơ hội cho người dân cùng hợp tác, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, nhân rộng mô hình kinh tế cho nông dân trong vùng tạo ra các sản phẩm an toàn, chất lượng, đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của thị trường.

HÀ HOÀNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất dịp cuối năm

Hoàng Khôi |

Theo khảo sát cuối năm 2023 của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, hơn 60% doanh nghiệp hiện đã ổn định hoặc tăng đơn hàng so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thêm gần 20.000 lao động để phục vụ sản xuất trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Nghệ An xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất để giảm nghèo bền vững

Lê Tâm |

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023, tỉnh Nghệ An đã xây dựng 9 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Dàn Tiktoker đổ bộ livestream bán hàng ngay tại chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Lần đầu tiên, loạt Tiktoker nổi tiếng đến chợ Bến Thành livestream (phát trực tiếp), bán sản phẩm của các tiểu thương tại chợ. Điều này góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh tại chợ khi sản phẩm được đưa lên nền tảng thương mại điện tử cũng như quảng bá điểm đến chợ Bến Thành.

Triệt phá đường dây phù phép 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 15.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam Bùi Văn Tân (sinh năm 1983, trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) và 8 đồng phạm để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trong vòng 2 năm từ 2021 đến 2023, đường dây của Tân phù phép gần 4.000 xe gian thành xe mới xuất xưởng, tung ra thị trường thu lời bất chính hơn 15 tỉ đồng.

Công an TPHCM triệt phá 3 nhóm tín dụng đen cho vay lãi suất đến 900%/năm

Nam Hiệp |

Trong ngày đầu ra quân mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an TPHCM đã bắt giữ 3 nhóm đối tượng tín dụng đen, cho vay với lãi suất lên đến 900%/năm.

Chủ nhân 2 căn biệt thự bị cưỡng chế ở Phú Quốc đã tự nguyện tháo dỡ

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch của UBND TP Phú Quốc, hôm nay 15.12, tiến hành cưỡng chế 2 căn biệt thự của ông P.V.C và P.V.B trong khu 79 biệt thự trái phép ở xã Dương Tơ. Tuy nhiên chủ nhân 2 căn biệt thự này đã tự nguyện tháo dỡ trả lại mặt bằng cho nhà nước trước ngày cưỡng chế.

Hà Nội có chỉ số tia cực tím tăng lên ngưỡng gây hại cao

Thu Giang |

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15.12, chỉ số tia cực tím tại hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước ở mức nguy cơ gây hại trung bình đến cao (2,7-7,4). Riêng Thủ đô Hà Nội có thời điểm tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao (7,6-8,1).

Hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất dịp cuối năm

Hoàng Khôi |

Theo khảo sát cuối năm 2023 của Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, hơn 60% doanh nghiệp hiện đã ổn định hoặc tăng đơn hàng so với cùng kỳ năm 2022. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển thêm gần 20.000 lao động để phục vụ sản xuất trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Bạc Liêu sản xuất hơn 1,2 triệu tấn lúa nhưng không xuất khẩu

NHẬT HỒ |

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều bày tỏ sự trăn trở khi tổng sản lượng lúa của tỉnh năm 2023 lên đến trên 1,2 triệu tấn nhưng kim ngạch xuất khẩu gạo lại không có.

Nghệ An xây dựng mô hình hỗ trợ sản xuất để giảm nghèo bền vững

Lê Tâm |

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023, tỉnh Nghệ An đã xây dựng 9 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nhằm tạo việc làm, sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững.