Học sinh lớp 4 nhặt được gần 19 triệu đồng trả lại cho người đánh rơi

BẢO TRUNG |

Cháu Nguyễn Đình Cảm (SN 2011, học sinh lớp 4, tỉnh Đắk Lắk) sau khi nhặt được gần 19 triệu đồng ngoài đường đã trả lại cho người đánh rơi.

Chiều 30.8, Công an xã Ea Yông (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, đã tổ chức trao trả lại gần 19 triệu đồng cho anh Nguyễn Quốc Trung (ngụ xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắk).

Trước đó, chiều 29.8 trên đường đi chăn bò (thôn Ea Wi, xã Ea Yông) cháu Nguyễn Đình Cảm (SN 2011, học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Nơ Trang Long) đã nhặt được một bọc tiền.

Sau đó, cháu Cảm cùng gia đình trình báo cho Ban tự quản thôn và Công an viên để tìm người trả lại.

Sau khi nắm được thông tin, Công an xã Ea Yông đã đăng thông báo trên mạng xã hội và phát trên loa phát thanh để tìm người trả lại.

Anh Nguyễn Quốc Trung kể lại: Trưa 29.8, vợ chồng anh đi giao hàng hóa thì đánh rơi bọc tiền. Sau khi phát hiện, vợ chồng anh Trung đã quay lại tìm nhưng không thấy và nghĩ rằng đã mất.

Đến sáng 30.8, vợ chồng anh Trung thấy trên mạng xã hội thông báo có người nhặt được tiền nên lên Công an xã Ea Yông xin nhận lại.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp

Mai Dung |

Chiều 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

Phạt một học sinh "thụt dầu" 50 lần vì ra ngoài không có lý do chính đáng

BẢO TRUNG |

Chiều 30.8, một lãnh đạo Công an phường Thành Nhất, (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phạt một học sinh "thụt dầu" 50 lần (hình thức phạt đứng lên ngồi xuống tại chỗ) để em này nhớ và không tái phạm việc ra ngoài không có lý do chính đáng khi địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Không để học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, còn rất nhiều học sinh chưa có sách giáo khoa, đồ dùng học tập… để chuẩn bị bước vào năm học mới. Các địa phương đang gấp rút tìm giải pháp để đảm bảo học sinh các cấp có đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng, trang thiết bị để phục vụ học tập.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Phòng tổ chức khai giảng tập trung cho học sinh đầu cấp

Mai Dung |

Chiều 30.8, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6019/UBND-VX về việc thời gian tựu trường, khai giảng, tổ chức dạy và học năm học 2021-2022.

Phạt một học sinh "thụt dầu" 50 lần vì ra ngoài không có lý do chính đáng

BẢO TRUNG |

Chiều 30.8, một lãnh đạo Công an phường Thành Nhất, (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, lực lượng chức năng vừa phạt một học sinh "thụt dầu" 50 lần (hình thức phạt đứng lên ngồi xuống tại chỗ) để em này nhớ và không tái phạm việc ra ngoài không có lý do chính đáng khi địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Không để học sinh thiếu sách giáo khoa, đồ dùng học tập

Tường Vân |

Tại nhiều tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, còn rất nhiều học sinh chưa có sách giáo khoa, đồ dùng học tập… để chuẩn bị bước vào năm học mới. Các địa phương đang gấp rút tìm giải pháp để đảm bảo học sinh các cấp có đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng, trang thiết bị để phục vụ học tập.