Đắk Lắk hỗ trợ cho hơn 3.500 người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

BẢO TRUNG |

Chính quyền tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ cho hơn 3.500 đối tượng bao gồm trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với kinh phí gần 4 tỉ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Ngày 30.8, đại diện Sở Lao Động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk thông tin, tính đến cuối tháng 8, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện phê duyệt hỗ trợ 8/11 nhóm chính sách cho người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Tổng cộng, có gần 50.000 người lao động và người sử dụng lao động được hỗ trợ với tổng là hơn 18 tỉ đồng triệu đồng.

Cụ thể, cơ quan BHXH đã hoàn thành việc gửi thông báo và thực hiện xong chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% (từ tháng 7.2021 đến tháng 6.2022) vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho gần 3.000 đơn vị với khoảng 44.000 lao động, tổng số tiền hơn 13 tỉ đồng.

BHXH tỉnh cũng đã thực hiện xác nhận danh sách lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương cho 75 đơn vị với hơn 900 lao động.

Đồng thời, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 2 người lao động ngừng việc với số tiền là 2 triệu đồng; hỗ trợ hai người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền hơn 8 triệu đồng.

Đặc biệt, có hơn 3.500 đối tượng bao gồm trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế cũng được các cấp chính quyền phê duyệt hỗ trợ với kinh phí gần 4 tỉ đồng.

Có 26 người là viên chức hoạt động nghệ thuật với tổng kinh phí được hỗ trợ hơn 96 triệu đồng; 38 người là hướng dẫn viên du lịch với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 140 triệu đồng.

Hiện, các nhóm chính sách còn lại như hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh vẫn đang trong quá trình triển khai, thiết lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công nhân làm việc ở một công ty điện gió tại Đắk Lắk mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều công nhân lao động đang làm việc tại một công ty điện gió trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk vừa được xác định mắc COVID-19.

Người dân vùng dịch ở Đắk Lắk mừng vui vì liên tục được nhận tiếp tế

BẢO TRUNG |

Những ngày qua, người dân tại 4 vùng bị cách ly, phong tỏa ở huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đều chung cảm giác ấm áp, thân tình khi liên tục nhận được đồ tiếp tế từ tổ chức Công đoàn và nhà hảo tâm tại địa phương.

Giáo dục 24/7: Tổ chức thi lại giữa dịch tại Đắk Lắk, một em mắc COVID-19

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 25.8: Dịch lan nhanh, Cà Mau dừng tổ chức khai giảng năm học mới; Tổ chức thi lại giữa dịch tại Đắk Lắk, một em mắc COVID-19; Quảng Ninh lên kế hoạch đón 900 học sinh mắc kẹt ngoài tỉnh;...

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Nhiều công nhân làm việc ở một công ty điện gió tại Đắk Lắk mắc COVID-19

BẢO TRUNG |

Nhiều công nhân lao động đang làm việc tại một công ty điện gió trên địa bàn huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk vừa được xác định mắc COVID-19.

Người dân vùng dịch ở Đắk Lắk mừng vui vì liên tục được nhận tiếp tế

BẢO TRUNG |

Những ngày qua, người dân tại 4 vùng bị cách ly, phong tỏa ở huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đều chung cảm giác ấm áp, thân tình khi liên tục nhận được đồ tiếp tế từ tổ chức Công đoàn và nhà hảo tâm tại địa phương.

Giáo dục 24/7: Tổ chức thi lại giữa dịch tại Đắk Lắk, một em mắc COVID-19

NGỌC TRÂM - ÁNH NHIÊN |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 25.8: Dịch lan nhanh, Cà Mau dừng tổ chức khai giảng năm học mới; Tổ chức thi lại giữa dịch tại Đắk Lắk, một em mắc COVID-19; Quảng Ninh lên kế hoạch đón 900 học sinh mắc kẹt ngoài tỉnh;...