Hoàn thành tôn tạo đình ngoài Hòa Mục, Hà Nội vốn đầu tư 12 tỉ đồng

Thu Giang |

Ngày 20.10, UBND phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội), đã tổ chức Lễ khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo đình ngoài Hòa Mục với tổng mức đầu tư khoảng 12 tỉ đồng.

Bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho biết: Đình ngoài Hòa Mục là nơi thực hành các nghi lễ trang nghiêm thờ cúng thành Hoàng Làng - Đức Thánh cả Đại vương Phạm Thị Uyển, người có công giúp Phùng Hưng đánh Cao Chính Bình lấy lại Tống Bình (Hà Nội ngày nay) và cũng là thành hoàng của làng Hoà Mục.

Dự án tu bổ, tôn tạo đình ngoài Hoà Mục được UBND quận Cầu Giấy phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 7.6.2022 với tổng mức đầu tư 12 tỉ đồng.

Quy mô dự án gồm tu bổ, tôn tạo cổng (tứ trụ), đại đình (gồm tiền tế và hậu cung), ban thờ Nữ hoàng Tiên cô, Ngọc nữ Tiên cô, Ban thờ Mẫu thiên và các hạng mục phòng cháy chữa cháy của công trình. Thời gian thực hiện từ tháng 2.2022 đến tháng 9.2023.

Ông Đỗ Đức Hồng Quang - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng quận Cầu Giấy cho biết, quá trình triển khai thực hiện dự án, đơn vị thi công đã tuân thủ đúng các quy định về trình tự xây dựng cơ bản, thực hiện đúng các quy trình về quản lý chất lượng công trình.

Theo ông Quang, các chủng loại vật tư, vật liệu đưa vào thi công đều có chứng chỉ, xuất xứ rõ ràng, được đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra, thí nghiệm lấy mẫu đảm bảo chất lượng theo quy định đề ra.

Thu Giang
TIN LIÊN QUAN

Tôn tạo di tích Nhà nước Đại Cồ Việt, có nghị quyết mà không thực hiện vì... sợ sai

Trần Lâm |

Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư. Nhưng sau 8 năm, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa thực hiện xong.

Chùa Trăm Gian, di sản kiến trúc Phật giáo độc đáo tại Hà Nội

Bài và ảnh nguyễn hữu mạnh |

Chùa Trăm Gian có tên chữ là Quảng Nghiêm tự, tọa lạc trên núi Sở ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Chùa có quy mô lớn, là một trong "Tứ đại danh thắng của xứ Đoài", bao gồm: Chùa Trăm Gian, Chùa Trầm, chùa Thầy và chùa Tây Phương.

Đà Nẵng chi 1,7 tỉ đồng tôn tạo Khu di tích Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê

Nguyễn Linh |

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Café chiều thứ 7: Giải pháp để người dân "mỉm cười" khi tăng giá vé xe buýt

Nhóm PV |

Sau 9 năm giữ nguyên giá vé, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đề xuất, từ 1.1.2024 sẽ tăng giá vé xe buýt thêm 1.000 - 11.000 đồng so với hiện nay, tùy thuộc cự ly, loại vé và diện ưu tiên. Đề xuất này đang nhận được nhiều tranh luận của người dân.

Nguy cơ đóng cửa trở lại trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bình

Minh Nguyễn |

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố sắp bị buộc phải tạm dừng hoạt động. Trong đó, có trung tâm đăng kiểm duy nhất tại tỉnh Hoà Bình.

Quá chén đêm 20.10, người phụ nữ bị phạt kịch khung

Mỹ Lệ |

TPHCM - Bất ngờ bị Đội Cảnh sát giao thông Bàn Cờ dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn, người phụ nữ loạng choạng cho biết vừa mới đi sinh nhật về.

Cư dân tố mua giá nước quá cao, chủ đầu tư ở Nha Trang thẳng tay cắt nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân sinh sống ở dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) bức xúc vì không được hưởng giá nước sinh hoạt. Để gây sức ép, người dân quyết định không đóng tiền nếu chủ đầu tư không làm rõ ràng giá nước. Đáp lại, chủ đầu tư cắt nước cung cấp cho cư dân.

Chỉ đạo nóng rà soát nhân viên hợp đồng trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

NHÓM PV |

UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 162 ngày 20.10.2023 yêu cầu báo cáo, rà soát nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (cũ).

Tôn tạo di tích Nhà nước Đại Cồ Việt, có nghị quyết mà không thực hiện vì... sợ sai

Trần Lâm |

Dự án Bảo quản, tu bổ, tôn tạo và mở rộng phạm vi một số di tích có liên quan đến Nhà nước Đại Cồ Việt đã được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư. Nhưng sau 8 năm, tỉnh Ninh Bình vẫn chưa thực hiện xong.

Chùa Trăm Gian, di sản kiến trúc Phật giáo độc đáo tại Hà Nội

Bài và ảnh nguyễn hữu mạnh |

Chùa Trăm Gian có tên chữ là Quảng Nghiêm tự, tọa lạc trên núi Sở ở thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Chùa có quy mô lớn, là một trong "Tứ đại danh thắng của xứ Đoài", bao gồm: Chùa Trăm Gian, Chùa Trầm, chùa Thầy và chùa Tây Phương.

Đà Nẵng chi 1,7 tỉ đồng tôn tạo Khu di tích Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê

Nguyễn Linh |

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trùng tu, tôn tạo Khu di tích Mẹ Nhu và 7 dũng sĩ Thanh Khê (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).