Theo quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 30/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 8.6.2023, trường hợp trung tâm đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ trong thời gian 12 tháng liên tục sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trong thời gian 3 tháng.
Theo quy định này, sắp tới sẽ có 69 trung tâm đăng kiểm tại 24 tỉnh, thành phố buộc phải tạm dừng hoạt động. Tính toán của Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên cả nước có 31 tỉnh, thành phố có nguy cơ sẽ bị ùn tắc phương tiện đến kiểm định.Trong đó có tỉnh Hoà Bình với Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S đang có 6 đăng kiểm viên bị khởi tố. Trước đó, từ ngày 9.1, trung tâm này đã tạm thời dừng hoạt động cho đến khi mở lại vào cuối tháng 6.2023.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày 20.10, PV Báo Lao Động đã có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S (địa chỉ ở tổ 7, phường Thống Nhất, TP Hòa Bình), theo quan sát nhiều phương tiện đang xếp hàng chờ kiểm định. Phía bên trong trung tâm có 2 dây chuyền đang hoạt động hết công suất để phục vụ đăng kiểm.
Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình 28-01S thông tin - mọi hoạt động của đơn vị diễn ra bình thường từ ngày mở cửa trở lại, trung bình đang kiểm định khoảng trên 1.000 phương tiện/1 tháng. Trung tâm đang hoạt động 2 dây chuyền, 7 đăng kiểm viên và 3 đăng kiểm viên tập sự".
Về việc các trung tâm đăng kiểm buộc phải tạm dừng hoạt động theo Nghị định 30, ông Hùng cho biết, vấn đề này đang được các cơ quan chức năng xem xét.
Theo đánh giá của ông Hùng, vào dịp cuối năm, nhiều phương tiện sẽ đến hạn chu kỳ kiểm định dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc.
Các chủ phương tiện trước khi đi đăng kiểm cần kiểm tra phạt nguội, kiểm tra bảo dưỡng, bảo trì máy móc của phương tiện, chuẩn bị giấy tờ có liên quan hoặc có thể liên hệ trực tiếp đến trung tâm đăng kiểm để nhận được hướng dẫn, đặt lịch trước khi đến kiểm định.
Bên cạnh đó, nhiều chủ phương tiện cũng bất ngờ về thông tin trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hoà Bịnh sắp bị đóng cửa. Anh Nguyễn Văn Sơn (trú huyện Cao Phong, Hòa Bình) chia sẻ, đầu năm nay, trung tâm này tạm dừng hoạt động 6 tháng đã gây phiền toái không nhỏ cho người dân và chủ phương tiện.
Theo anh Sơn, thời điểm đó, các phương tiện phải đi các tỉnh lân cận như Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam hoặc xuống Hà Nội thì mới có thể kiểm định. Ngoài ra, việc di chuyển đi các tỉnh khác rất phiền toái, tốn kém tiền bạc, đường sá xa xôi.
Một chủ doanh nghiệp vận tải ở TP Hòa Bình cho hay, dịp cuối năm, nhu cầu đi lại của người dân và vận tải hàng hoá rất lớn. Mong rằng các cơ quan chức năng có giải pháp để người dân yên tâm, doanh nghiệp ổn định sản xuất.
Một số hình ảnh PV ghi nhận: