Chỉ đạo nóng rà soát nhân viên hợp đồng trường học tại Phúc Thọ, Hà Nội

NHÓM PV |

UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 162 ngày 20.10.2023 yêu cầu báo cáo, rà soát nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP (cũ).

Cụ thể, Phòng Nội vụ - UBND huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã có Công văn số 162 gửi hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn huyện.

Phòng Nội vụ huyện này yêu cầu hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn huyện báo cáo đánh giá kết quả công tác, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân viên hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (cũ) nay là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

Báo cáo tổng hợp số liệu về đội ngũ nhân viên hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (cũ) nay là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (theo mẫu biểu số 01).

Rà soát, tổng hợp, báo cáo Danh sách lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (cũ) nay là Nghị định số 111/2022/NĐ-CP làm nhân viên kế toán tại đơn vị mình (theo mẫu biểu số 2 ).

Báo cáo và các biểu mẫu đính kèm gửi về Phòng Nội vụ huyện (bản dấu đỏ) trước 10 giờ, thứ Hai (ngày 23.10.2023) để Phòng Nội vụ huyện tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

"Đây là nội dung rất quan trọng, đề nghị hiệu trưởng các trường quan tâm thực hiện đảm bảo thời gian đúng quy định" - công văn của Phòng Nội vụ nêu rõ. Công văn này do Trưởng Phòng Nội vụ Vương Tá Hùng ký.

Trước đó, Báo Lao Động đã có loạt bài viết: “Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục” phản ánh tình trạng nhân viên kế toán trường học tại nhiều tỉnh, thành trên địa bàn cả nước lương thấp, không có phụ cấp xứng đáng. Loạt bài viết đã nhận được đông đảo sự quan tâm của bạn đọc.

Ngay sau khi đọc được loạt bài viết, nhiều kế toán trường học trên địa bàn huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội đã phản ánh với phóng viên Báo Lao Động về việc họ làm công việc kế toán trường học nhưng lại hưởng mức lương với vị trí là nhân viên phục vụ.

Thậm chí, có người đã gần đến tuổi nghỉ hưu mức lương chỉ vỏn vẹn khoảng 6 triệu đồng/tháng. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm. Để trang trải cuộc sống, ngoài việc làm các công việc là kế toán trường học, họ phải làm rất nhiều công việc để trang trải cuộc sống như: bán bảo hiểm, bán hàng online, nhận làm kế toán cho các doanh nghiệp...

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Nỗi niềm của nhân viên kế toán trường học

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Nhiều nhân viên kế toán trường học đã học xong thạc sĩ nhưng lương chưa được 5,5 triệu đồng/tháng; có người cất bằng đại học hơn 10 năm, nhận lương hệ trung cấp... Nản, buồn, nhiều người lần lượt từ bỏ công việc này, trong khi không ít người vẫn ngày đêm cần mẫn, gắn bó với nghề, chờ đợi một ngày công sức của mình được ghi nhận thỏa đáng...

Gần 80 nhân viên kế toán trường học tại Nghệ An kêu khổ

QUANG ĐẠI |

Nhân viên kế toán trường học tại Nghệ An phản ánh khối lượng công việc nhiều, căng thẳng trong khi lương quá thấp, không có phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên, nhiều năm liền không có kì thi chuyển ngạch.

Lương thấp, nhân viên kế toán trường học vẫn không dám nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc là nhân viên kế toán trường học gửi tâm tư, nguyện vọng đến Báo Lao Động sau loạt bài "Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục".

Công nhân "ngậm ngùi" gửi con về quê vì khó tìm chỗ học cho con

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay ở các khu công nghiệp và khu chế xuất, nhu cầu được gửi con ở các trường mầm non công là nhu cầu vô cùng cấp thiết. Nhiều gia đình công nhân phải gửi con về quê vì trường mầm non công lập kín chỗ, tư thục thì học phí cao.

TPHCM nỗ lực hoàn thành mục tiêu đón khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế

Thanh Thanh |

Để đạt mục tiêu đặt ra, TPHCM liên tục đầu tư và nâng cấp sản phẩm du lịch, tổ chức hàng loạt sự kiện cũng như tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch ở các thị trường tiềm năng.

Đà Nẵng cảnh báo nguy cơ sạt lở ở huyện Hòa Vang, núi Sơn Trà

THÙY TRANG |

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ đưa ra cảnh báo 10 điểm tại huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu và quận Sơn Trà, Đà Nẵng sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.

Làm rõ thủ đoạn quân xanh quân đỏ trong vụ án AIC

Đoàn Hưng |

Chiều ngày 23.10, phiên tòa xét xử vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan tiếp tục làm rõ hành vi "quân xanh", "quân đỏ" vi phạm quy định đấu thầu tại Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh.

Đào tạo 50-100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip

Nhóm PV |

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao (như chip, bán dẫn); tập trung đào tạo 50-100 nghìn nhân lực chất lượng cao cho ngành sản xuất chip điện tử đến năm 2025 và 2030 là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.

Nỗi niềm của nhân viên kế toán trường học

LƯƠNG HẠNH - QUỲNH CHI |

Nhiều nhân viên kế toán trường học đã học xong thạc sĩ nhưng lương chưa được 5,5 triệu đồng/tháng; có người cất bằng đại học hơn 10 năm, nhận lương hệ trung cấp... Nản, buồn, nhiều người lần lượt từ bỏ công việc này, trong khi không ít người vẫn ngày đêm cần mẫn, gắn bó với nghề, chờ đợi một ngày công sức của mình được ghi nhận thỏa đáng...

Gần 80 nhân viên kế toán trường học tại Nghệ An kêu khổ

QUANG ĐẠI |

Nhân viên kế toán trường học tại Nghệ An phản ánh khối lượng công việc nhiều, căng thẳng trong khi lương quá thấp, không có phụ cấp nghề, phụ cấp thâm niên, nhiều năm liền không có kì thi chuyển ngạch.

Lương thấp, nhân viên kế toán trường học vẫn không dám nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH |

Nhiều bạn đọc là nhân viên kế toán trường học gửi tâm tư, nguyện vọng đến Báo Lao Động sau loạt bài "Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục".