Cư dân tố mua giá nước quá cao, chủ đầu tư ở Nha Trang thẳng tay cắt nước

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cư dân sinh sống ở dự án Scenia Bay Residences (Scenia Bay Nha Trang) bức xúc vì không được hưởng giá nước sinh hoạt. Để gây sức ép, người dân quyết định không đóng tiền nếu chủ đầu tư không làm rõ ràng giá nước. Đáp lại, chủ đầu tư cắt nước cung cấp cho cư dân.

Nhập nhèm giá nước sinh hoạt

Phản ánh đến Báo Lao Động, cư dân sinh sống tại dự án Scenia Bay Nha Trang (phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) cho biết, từ năm 2020 đến nay, Công ty Cổ phần Nha Trang Bay -chủ đầu tư - áp mức giá nước bán cho các căn hộ hơn 18 nghìn đồng/m3. Trong khi đó, hợp đồng mua bán nhà giữa chủ đầu tư và khách hàng thể hiện rõ, cư dân được sử dụng nguồn nước giá sinh hoạt (hơn 8 nghìn đồng/m3).

Đến nay, dù dự án Scenia Bay Nha Trang đã có Ban Quản trị chung cư (thành lập tháng 4.2022), nhưng việc áp giá nước và thu tiền nước vẫn do chủ đầu tư thực hiện. Ban Quản trị nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư làm rõ giá nước nhưng không được hồi đáp.

Mới đây nhất, vào tháng 8.2023, cư dân yêu cầu chủ đầu tư giải trình, chứng minh mức giá nước sinh hoạt bằng giá nước mà chủ đầu tư đang thu (18,6 nghìn đồng/m3). Do không làm rõ các nội dung trên, nên cư dân không đóng tiền nước và chỉ đóng tiền trở lại khi có văn bản trả lời từ phía chủ đầu tư, kèm theo các giấy tờ, hồ sơ liên quan.

Trước phản ứng của cư dân chung cư Scenia Bay Nha Trang, chủ đầu tư thể hiện sự cứng rắn, không phản hồi và thẳng tay cắt nước các căn hộ không đóng tiền nước.

"Chúng tôi ở đây từ năm 2020 và phải đóng với giá "cắt cổ". Khi cư dân phản ứng, yêu cầu làm rõ thì chủ đầu tư ứng xử cực đoan, không đối thoại, trả lời mà thẳng tay cắt nước của bà con” - bà T.T, cư dân tại dự án Scenia Bay Nha Trang, bức xúc.

Chủ đầu tư tự “cưỡng chế” tháo đồng hồ nước, cắt nước căn hộ A3702. Ảnh: Hữu Long
Chủ đầu tư tự “cưỡng chế” tháo đồng hồ nước, cắt nước căn hộ chung cư. Ảnh: Hữu Long

Xung đột quyền lợi chưa có hồi kết

Câu chuyện xung đột quyền lợi giữa chủ đầu tư và người dân dự án Scenia Bay Nha Trang cứ dùng dằng, chưa có hồi kết vì ai cũng nhận về phần đúng. Đến ngày 11.10.2023, các bên mời đại diện Công ty CP Cấp thoát nước tỉnh Khánh Hòa đến để làm rõ giá nước.

Tại buổi kiểm tra, Công ty CP Cấp thoát nước nêu quan điểm, đơn vị ký hợp đồng mua bán nước với Công ty Cổ phần Nha Trang Bay, không ký hợp đồng trực tiếp, không thu tiền nước hàng tháng cư dân nơi đây.

Vào thời điểm năm 2020, dự án Scenia Bay Nha Trang có 200 căn hộ có người ở và 504 căn hộ chưa ở (đến nay đã bán hết 704 căn hộ). Thời điểm đó, công ty cấp nước thống nhất mục đích sử dụng nước theo tỉ lệ 20% sinh hoạt, 80% dịch vụ. Tỉ lệ này chia trên tổng số m3 nước tiêu thụ hàng tháng của dự án.

Để tăng tỉ lệ hộ dân được hưởng mức giá nước sinh hoạt, chủ đầu tư phải có trách nhiệm thông báo người dân đăng ký mã định danh cư trú ổn định và cung cấp hợp đồng mua bán nhà. Có đầy đủ các hồ sơ trên, đại diện Công ty CP Cấp thoát nước cho hay sẽ điều chỉnh lại tỉ lệ hộ dân hưởng mức giá nước sinh hoạt.

Theo cư dân tại dự án Scenia Bay Nha Trang, tỉ lệ 20% nước sinh hoạt chia trên tổng số m3 nước tiêu thụ hàng tháng tuy đã quy định rõ ràng nhưng trong thực tế, chủ đầu tư không công khai, làm rõ để người dân được giám sát.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Đức Long - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nha Trang Bay - cho rằng, mức giá nước mà dự án bán cho người dân là giá nước quy định mà Công ty CP Cấp thoát nước đã đưa ra.

“Công ty nước bán nước cho bên anh, bán cho dân nhưng không trả tiền nên phải đóng nước chứ có gì đâu. Không thi lấy tiền đâu mà nộp cho nhà nước” - ông Trần Đức Long nêu quan điểm.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị thanh tra tiến độ sử dụng đất dự án cồn Tân Lập Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập được giao/cho thuê khoảng 7,9ha diện tích đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng. Từ thực tế này, cơ quan chức năng đề nghị thanh tra tiến độ sử dụng đất đối với dự án.

Chuyển hồ sơ sai phạm sân bay Nha Trang cho Cơ quan Điều tra Bộ Quốc Phòng

Hữu Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Dự án sông Lô Nha Trang bỏ hoang hơn 20 năm gây lãng phí tài nguyên

Hữu Long |

Cử tri đề nghị thu hồi quyết định năm 2013 của Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Hoàn Cầu chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 85.426m2 từ đất du lịch chuyển thành đất ở và bỏ hoang 20 năm không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên.

Bộ Công an sẽ định danh số nhà và căn hộ chung cư

Quang Việt |

Bộ Công an dự kiến định danh số nhà và căn hộ chung cư để xác định mỗi người đang sở hữu bao nhiêu bất động sản.

Bỏ phố về rừng để lấp đầy những mảng xanh đã mất

Quang Thiện |

Cầm trong tay 2 tấm bằng thạc sĩ châu Âu cùng với bảng thành tích khủng, chàng trai từng giành được học bổng thạc sĩ danh giá bậc nhất châu Âu vẫn chọn về với rừng cùng niềm trăn trở cho những mảng xanh “bị ăn mất”.

Du lịch bằng xe tự lái qua cửa khẩu Móng Cái sẽ hoạt động trở lại từ 30.10

Diệu Hoàng |

Sáng 22.10, tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã rà soát các điều kiện hạ tầng, phương tiện kỹ thuật, sẵn sàng triển khai thủ tục hải quan hoạt động xe du lịch tự lái đảm bảo thuận lợi, nhanh chóng, đúng quy định.

Bản tin công đoàn: Tiếp tục lộ trình tăng lương sau khi thực hiện cải cách

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn ngày 22.10: Thị trường lao động, việc làm đang phục hồi tích cực; Người lao động có thể đăng ký hưởng BHXH 1 lần tại nhà; Tiếp tục lộ trình tăng lương sau khi thực hiện cải cách; Người lớn tuổi mong nhận trợ cấp mức lương cao...

Giới trẻ Cần Thơ "bắt trend" bánh đồng xu phô mai

MỸ LY |

Hình dáng bắt mắt, phô mai kéo sợi hấp dẫn là những lý do khiến nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ tò mò và tìm đến thưởng thức món bánh đồng xu đang hot rần rần trên mạng xã hội những ngày qua.

Đề nghị thanh tra tiến độ sử dụng đất dự án cồn Tân Lập Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập được giao/cho thuê khoảng 7,9ha diện tích đất nhưng chưa đưa đất vào sử dụng. Từ thực tế này, cơ quan chức năng đề nghị thanh tra tiến độ sử dụng đất đối với dự án.

Chuyển hồ sơ sai phạm sân bay Nha Trang cho Cơ quan Điều tra Bộ Quốc Phòng

Hữu Long |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ liên quan sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang đến Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Dự án sông Lô Nha Trang bỏ hoang hơn 20 năm gây lãng phí tài nguyên

Hữu Long |

Cử tri đề nghị thu hồi quyết định năm 2013 của Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa cho Công ty Hoàn Cầu chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích hơn 85.426m2 từ đất du lịch chuyển thành đất ở và bỏ hoang 20 năm không sử dụng, gây lãng phí tài nguyên.