Tại văn bản số 272 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên D&G Hòa Bình nêu rõ:
Thu hồi 406.663,2 m² (hơn 40ha) đất rừng sản xuất tại xóm Mừng, xã Hợp Phong, huyện Cao Phong đã cho Công ty TNHH Một thành viên D&G Hòa Bình thuê nhưng không sử dụng và chồng lấn để giao cho UBND huyện Cao Phong quản lý.
Lý do thu hồi đất là vì Công ty TNHH Một thành viên D&G Hòa Bình không còn nhu cầu sử dụng đất, đồng ý trả lại đất.
Bên cạnh đó, tại kết luận thanh số 05 ngày 14.2 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng đã chỉ ra nhiều tồn tại trong quá trình thực hiện dự án của Công ty TNHH Một thành viên D&G Hòa Bình.
Theo đó, dự án trồng rừng nguyên liệu tại 10 xã thuộc huyện Cao Phong do Công ty TNHH Một thành viên D&G Hòa Bình thực hiện. Dự án được UBND tỉnh Hòa Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư năm 2009 trên diện tích 2.857,33ha.
Kết luận thanh tra cũng nêu rõ, Công ty đã triển khai thực hiện trồng rừng trên một phần diện tích đất dự án Công ty đang quản lý thuộc các xã: Yên Lập, Yên Thượng, Xuân Phong, Đông Phong, Bình Thạnh, huyện Cao Phong (diện tích khoảng 882,8 ha trong đó có một phần diện tích trồng rừng tại xã Bắc Phong).
Riêng tại xã Bắc Phong Công ty chưa được bàn giao và ký hợp đồng thuê đất, do có tranh chấp với Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Hồng xây dựng thủy điện Suối Tráng với diện tích đất được giao 570,44ha.
Phần diện tích còn lại chậm triển khai tại các xã Nam Phong, Dũng Phong, Thung Nai và Thu Phong là do một phần cấp chồng vào đất ở, đất cây lâu năm, hàng năm khác.
Ngoài ra, một số hộ dân được UBND huyện Cao Phong cấp đất chồng lấn vào đất Công ty đã được giao, do đó Công ty không thể triển khai thực hiện được các nội dung đầu tư trên đất đã được giao.