San lấp đất rừng không phép nhưng chỉ bị phạt 3 triệu đồng

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Liên quan đến vụ việc ngang nhiên san lấp đất rừng không phép, cơ quan chức năng ở huyện Cao Phong đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3 triệu đồng.

Chiều 16.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Bùi Văn Bền – Chủ tịch UBND xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt đối với hộ gia đình san lấp đất rừng sản xuất khi chưa được các cơ quan chức năng cho phép.

Quyết định nêu rõ, xử phạt ông Phan Văn Thương (trú phố Bằng xã Tây Phong) số tiền 3 triệu đồng do đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Đồng thời yêu cầu dừng ngay việc san lấp, giữ nguyên hiện trạng.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quang Đông – Công chức nông nghiệp và môi trường xã Tây Phong cho biết: “Thời điểm kiểm tra hộ gia đình ông Thương đã san lấp khoảng 6.000-7.000 m2 đất rừng sản xuất”.

 
Quyết định xử phạt của UBND xã Tây Phong.

Bên cạnh đó, một điều bất thường trong sự việc này đó là quyết định xử lý vi phạm hành chính ông Thương được ban hành vào ngày 24.1.

Tại buổi làm việc với PV vào ngày 14.2, ông Bùi Văn Bền – Chủ tịch UBND xã Tây Phong khẳng định đơn vị đang kiểm tra, củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với ông Thương.

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh từ bạn đọc, ngày 14.2, PV Báo Lao Động đã trực tiếp có mặt tại xóm Nếp, xã Tây Phong.

Theo ghi nhận vị trí san lấp nằm trên một khu vực đồi cao cách Quốc lộ 6 khoảng 300m, xung quanh được bao phủ bởi nhiều diện tích cây cối. Tại đây, một diện tích rộng khoảng 2 héc ta đã bị đào bới nham nhở.

Toàn cảnh khu vực san lấp đất rừng sản xuất tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thời điểm trước Tết Nguyên Đán. Ảnh: Minh Chuyên.
Toàn cảnh khu vực san lấp đất rừng sản xuất tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình thời điểm trước Tết Nguyên Đán.

Trao đổi với PV, anh N.T.H, người dân xóm Nếp, xã Tây Phong cho biết: “Khu vực này được san lấp trước Tết Nguyên Đán khoảng 1 tháng".

Theo anh H., thời điểm đó, tại đây có nhiều máy xúc công suất lớn cùng hàng chục phương tiện máy móc như ôtô tải, máy lu đang rầm rộ đào đắp, vận chuyển đất để tiến hành san gạt, làm mặt bằng. Khi có đoàn kiểm tra xuống thì đơn vị dừng hoạt động.

"Khu vực này được san lấp nhằm xây dựng homestay hoặc khu nghỉ dưỡng du lịch" - một số người dân ở huyện Cao Phong cho biết.

Còn ông Nguyễn Văn Dụ - Phó Trường Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cao Phong cho biết: “Khu vực san lấp tại xã Tây Phong mà PV đề cập chưa được các cơ quan chức năng cho phép. Nếu hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền của UBND xã thì huyện sẽ trực tiếp xử lý".

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng khi chưa được cấp phép

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Nhiều héc ta đất rừng sản xuất tại huyện Cao Phong đang bị san lấp một cách ngang nhiên mà chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Khách du lịch tấp nập đến hồ Hòa Bình những ngày đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Khu du lịch hồ Hòa Bình vừa là nơi nghỉ dưỡng, tham quan, vừa có nhiều địa điểm tâm linh được đông đảo du khách ghé thăm dịp đầu xuân.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Hòa Bình: Ngang nhiên san lấp đất rừng khi chưa được cấp phép

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Nhiều héc ta đất rừng sản xuất tại huyện Cao Phong đang bị san lấp một cách ngang nhiên mà chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Khách du lịch tấp nập đến hồ Hòa Bình những ngày đầu năm

Trần Trọng |

Hòa Bình - Khu du lịch hồ Hòa Bình vừa là nơi nghỉ dưỡng, tham quan, vừa có nhiều địa điểm tâm linh được đông đảo du khách ghé thăm dịp đầu xuân.